Hoa Kỳ

Tìm thấy xác tàu chìm hơn 100 năm

Monday, 28/04/2014 - 08:42:27

Bằng cách sử dụng các thiết bị định vị sonar dưới nước, các nhà nghiên cứu phát hiện xác tàu City of Chester ở độ sâu 65 mét, trong tình trạng bị bùn đất bao phủ gần như toàn bộ.

SAN FRANCISCO, California - Các nhà nghiên cứu mới đây đã tìm thấy xác của một con tàu bị chìm từ thế kỷ 19, bằng cách sử dụng thiết vị định vị dưới nước. Xác con tàu được tìm thấy ở vịnh San Francisco, gần cầu Golden Gate, tiểu bang California. Con tàu có tên City of Chester, thuộc loại tàu chở khách chạy bằng hơi nước, bị chìm năm 1888 sau một vụ va chạm.

Bằng cách sử dụng các thiết bị định vị sonar dưới nước, các nhà nghiên cứu phát hiện xác tàu City of Chester ở độ sâu 65 mét, trong tình trạng bị bùn đất bao phủ gần như toàn bộ.
Mặc dù nằm dưới biển sâu hơn 100 năm nhưng "con tàu còn khá nguyên vẹn", theo lời ông James Delgado, giám đốc bộ phận Di sản Hàng hải, thuộc Cơ quan Đại dương và Khí quyển (NOAA).
Một con tàu có gắn máy quét sonar đã ghi lại những hình ảnh dưới nước đầu tiên của tàu City of Chester từ tháng 5 năm ngoái. Nhóm chuyên gia của NOAA nghiên cứu dữ liệu và tái lập hình ảnh con tàu trong vòng 9 tháng. Hình ảnh độ phân giải cao, cho thấy thân tàu nhô lên ở độ cao khoảng 6 mét và có một vết thủng lớn ở mạn trái.
Tàu City of Chester dài gần 62 mét, có hành trình đến thành phố Eureka vào tháng 8 năm 1888. Con tàu gặp nạn sau khi va chạm với một con tàu lớn hơn có tên Oceanic và gần như bị gẫy làm đôi. Vụ va chạm khiến 16 người thiệt mạng, các hành khách khác được cứu sống. Lần cuối cùng con tàu được nhìn thấy dưới nước là vào năm 1889.
Nhóm nghiên cứu cho biết, họ không có kế hoạch trục vớt tàu City of Chester. Các thông tin và hình ảnh liên quan đến con tàu sẽ được trưng bày và giới thiệu trong năm nay.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT