Hoa Kỳ

Timothy Lai bị cảnh sát bắt tại phi trường

Tuesday, 07/10/2014 - 02:02:59

Ngay sau khi đặt chân xuống phi trường quốc tế Los Angeles vào trưa thứ Hai, một thanh niên từng dạy học kèm tại tư gia đã bị cảnh sát còng tay và đưa về nhà giam tại Santa Ana. Người này đã bị truy nã trong mấy tháng qua sau khi bị tố cáo tội sửa điểm học của các học sinh tại trường Corona del Mar High School.

 

Timothy Lai bị cảnh sát bắt tại phi trường

SANTA ANA – Ngay sau khi đặt chân xuống phi trường quốc tế Los Angeles vào trưa thứ Hai, một thanh niên từng dạy học kèm tại tư gia đã bị cảnh sát còng tay và đưa về nhà giam tại Santa Ana. Người này đã bị truy nã trong mấy tháng qua sau khi bị tố cáo tội sửa điểm học của các học sinh tại trường Corona del Mar High School. Anh ta đã trốn ra nước ngoài khi biết mình bị truy tố.

Theo tin từ Phòng Biện Lý, Timothy Lance Lai, 29 tuổi, bị cáo buộc năm tội hình sự gồm tội trộm trong một cơ sở công và bốn tội xâm nhập máy điện toán và gian lận.

Nếu bị kết tội, Lai có thể lãnh án tối đa 5 năm cộng tám tháng trong tù.

Timothy Lai từng sống ở Irvine. Anh ta bị tố cáo từng đột nhập trường trung học Corona Del Mar để gắn những thiết bị dùng để ghi nhận những phiếm chữ được gõ trên máy điện toán. Với thiết bị này, anh có thể biết các giáo viên đã đánh số điểm như thế nào vào trong máy. Các dụng cụ của Lai cũng ăn cắp mật mã và tên gọi của người dùng máy điện toán.

Với các thông tin lấy trộm, theo hồ sơ truy tố, Lai đã đổi điểm học cho ba học sinh trong hai lớp khác nhau.

Ngoài ra, theo tố cáo từ nhà trường, Timothy Lai cũng bán bài thi cho học sinh trong các môn English, khoa học, và lịch sử. Một số bài thi này thuộc hạng cao cấp và ưu hạng AP (Advanced Placement).

Vào tháng Sáu 2013, một giáo viên đã tình cờ khám phá điểm học của học sinh bị thay đổi. Giáo viên này liền báo cho các giáo chức, đưa đến một cuộc điều tra của nhà trường cũng như của cảnh sát. Lúc bấy giờ cuộc điều tra của họ không tìm ra thủ phạm là người dạy kèm tên Timothy Lai.

Đến tháng 12, các giáo chức khám phá một máy ghi nhận phiếm chữ khác đằng sau máy điện toán của một giáo viên thứ ba. Qua những cuộc phỏng vấn các học sinh lúc đó, các viên chức mới biết tên của anh Lai.

Cảnh sát tin rằng Timothy Lai đã trốn ra khỏi nước Mỹ khi cuộc điều tra bắt đầu trong tháng 12. Họ không cho biết Lai đã trốn đến quốc gia nào, và tại sao họ biết anh đã trở về Nam California để bắt anh ta ngay tại phi trường vào trưa thứ Hai.

Vì trường học nằm trong vùng Newport Beach, sở cảnh sát tại đây đã mở hồ sơ điều tra Lai. Các thám tử của sở này đã lục soát xe của Lai và tại nhà của anh ở Irvine khi tin tức về vụ gian lận điểm học được loan tải.

Cảnh sát đã tịch thu nhiều dụng cụ điện tử, điện thoại, sổ sách ghi tên các học sinh và rất nhiều bài thi trong nhà của Lai.

Vào tháng Giêng đầu năm nay, 11 học sinh đã bị đuổi học vì có liên quan đến Lai trong vụ sửa điểm xảy ra trong hai năm 2012 và 2013.

Phòng Biện Lý đang có ý định đề nghị tòa ấn định tiền thế chân $200,000 cho Lai. Họ chưa cho biết ngày ra tòa để nghe luận tội và tiền thế chân.

 

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT