Người Việt Khắp Nơi

Tín hữu xôn xao vì sự vắng mặt của 3 vị linh mục tại nhà thờ St. Barbara

Vũ Phương-Dung/Viễn Đông Wednesday, 10/10/2012 - 08:34:28

Tuy nhiên, trong những ngày các vị Linh Mục vắng mặt, giáo xứ vẫn đầy đủ thánh lễ hàng ngày và được cử hành bởi các Linh Mục khác từ giáo phận gởi đến”.

Vũ Phương-Dung/Viễn Đông

SANTA ANA, California – Vào cuối tuần vừa qua, theo một số những sự kiện đã gây xôn xao không ít với các tín hữu Công giáo Việt Nam tại cộng đoàn St. Barbara, thuộc thành phố Santa Ana, là việc nghỉ dưỡng bệnh của Linh Mục chánh xứ Richard Kennedy cùng việc bị ngưng công tác mục vụ của hai vị Linh Mục quản nhiệm là LM. Micae Mai Khải Hoàn và LM. Rafael Xuân Nguyên.


Quang cảnh buổi cầu nguyện tại nhà thờ St. Barbara vào chiều tối Thứ Tư, 10-10-2012 - ảnh: Vũ Phương-Dung/Viễn Đông

Phóng viên của Viễn Đông đã được ông Nguyễn Hồng Phúc, đương kim chủ tịch Ban Chấp Hành cộng đoàn St. Barbara cho biết như sau: “Giáo phận Orange đã gởi thông báo tạm thời ngưng công tác mục vụ của LM. Micae Mai Khải Hoàn và LM. Rafael Xuân Nguyên, nhưng không nêu rõ lý do và chúng tôi đang chờ thông báo kế tiếp. Tuy nhiên, trong những ngày các vị Linh Mục vắng mặt, giáo xứ vẫn đầy đủ thánh lễ hàng ngày và được cử hành bởi các Linh Mục khác từ giáo phận gởi đến”.


Giáo dân thắp nến cầu nguyện vào tối Thứ Tư, 10-10-2012, tại nhà thờ St. Barbara - ảnh: Quốc Hương/Viễn Đông

Theo thông lệ, cứ mỗi Thứ Tư lúc 6 giờ 30 chiều trong tháng Năm và tháng Mười, là tháng riêng để sùng kính Đức Mẹ Maria, các tín hữu thường tập họp trước hang đá bên cạnh nhà thờ để lần chuỗi Mân Côi. Hôm nay, ngày 10-10-2012, một số đông giáo dân đã đến và cầu nguyện với sự có mặt của Cha giáo Nguyễn Đức Minh trong phần chia sẻ lời Chúa, đọc kinh dâng Giáo Hội và quê hương cho Đức Mẹ, đồng thời có phần cầu nguyện cho các Linh Mục trong xứ đạo đang gặp thử thách, hầu các Ngài có thể vượt qua lúc khó khăn này.


Linh Mục hưu trí Nguyễn Đức Minh dâng lời cầu nguyện theo Kinh Lạy Cha: “Xin cho Thánh ý Chúa được thể hiện khắp nơi trong mọi lúc”, giữa buổi cầu nguyện trong Tháng Mân Côi ngày 10-10-2012, tại nhà thờ St. Barbara - ảnh: Quốc Hương/Viễn Đông

Được biết, giáo xứ Saint Barbara hiện có trên 7.500 gia đình Công giáo, và là một cộng đoàn có số giáo dân Việt Nam chiếm tới 70%, đông nhất trong Giáo Phận Orange. - (VĐ)

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT