Hoa Kỳ

Tin tặc định tấn công Bộ Y Tế Hoa Kỳ

Monday, 16/03/2020 - 10:23:35

Hệ thống điện toán của Bộ Y Tế Hoa Kỳ đã chứng kiến một số hoạt động khả nghi vào tối Chủ Nhật, liên quan đến các hoạt động của ...

Hệ thống điện toán của Bộ Y Tế Hoa Kỳ đã chứng kiến một số hoạt động khả nghi vào tối Chủ Nhật, liên quan đến các hoạt động của Bộ này trong việc chống coronavirus. Các hoạt động khả nghi trên mạng của Bộ Y Tế chưa phải là một vụ xâm nhập, nhưng là một vụ tấn công khiến trang wed quá tải và từ chối dịch vụ (DDOS).
Vụ tấn công này tuy không xâm nhập hệ thống của Bộ Y Tế, nhưng sẽ ảnh hưởng đến nhiệm vụ của Bộ này trong việc lãnh đạo các cơ quan chống lại dịch Covid-19. Dạng tấn công DDOS bao gồm việc sử dụng các người dùng giả mạo, được gọi là “bot,” để gây quá tải cho hệ thống, khiến trang web bị chậm lại hoặc thậm chí tê liệt.
Nhà chức trách cho biết vụ tấn công điện toán vào mạng của Bộ Y Tế đã không thành công và không gây nhiều ảnh hưởng. Tuy nhiên, sự việc gây lo ngại rằng các tổ chức nước ngoài có thể lợi dụng khủng hoảng Covid-19 để gây hại cho Hoa Kỳ. Cho đến chiều thứ Hai, các nhà điều tra vẫn đang tìm hiểu nguồn gốc của vụ tấn công.
Vào thứ Hai, trên toàn thế giới có hơn 179,000 ca nhiễm coronavirus và hơn 7,000 ca tử vong. Tại Hoa Kỳ, ít nhất 4,138 ca bệnh đã được xác nhận tại 49 tiểu bang cùng Washington DC và Puerto Rico, và 71 người đã thiệt mạng. Trong cùng ngày, một loại vaccine thử nghiệm đã được dùng thử cho một người nhiễm virus nhưng có sức khỏe tốt tại tiểu bang Washington. Tuy nhiên, loại vaccine này vẫn cần 12 đến 18 tháng nữa mới có thể sử dụng đại trà.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT