Hoa Kỳ

Tin tặc Nga tấn công hệ thống bầu cử tại Hoa Kỳ

Monday, 29/08/2016 - 11:11:39

Ông Matt Roberts, một phát ngôn viên của Bộ Nội Vụ Arizona cho biết hôm thứ Hai, rằng nếu tính từ một đến 10 về mức độ khả tín thì mối đe dọa từ tin tặc Nga nằm ở mức số tám.

Người dân đi bỏ phiếu trong tháng Sáu năm nay tại tòa thị chánh San Francisco. (Getty Images)


Trong ngày thứ Hai, các viên chức tại California đã trấn an dư luận rằng tiểu bang này đã có các biện pháp ngăn chặn tin tặc phá hoại hệ thống bầu cử của California. Lời trấn an được đưa ra sau khi cơ quan FBI báo động rằng tin tặc xuất phát từ nước Nga từng tấn công hệ thống ghi danh cử tri tại hai tiểu bang Arizona và Illinois.

FBI cho biết trong tháng Sáu, chính quyền liên bang từng khuyến cáo các viên chức tại Arizona về nguy cơ bị người Nga đánh phá hệ thống bầu cử của tiểu bang.

Ông Matt Roberts, một phát ngôn viên của Bộ Nội Vụ Arizona cho biết hôm thứ Hai, rằng nếu tính từ một đến 10 về mức độ khả tín thì mối đe dọa từ tin tặc Nga nằm ở mức số tám.

Vì mối đe dọa quá rõ rệt như vậy, trong tháng Sáu bà Michele Reagan, bộ trưởng nội vụ Arizona đã ra lệnh tắt hết hệ thống cử tri của tiểu bang trong gần một tuần.

Cuộc điều tra cho thấy các tin tặc đã tìm cách xâm nhập nhưng chưa thành công. Tuy vậy, tin tặc Nga đã lấy được tên sử dụng và mật mã của một viên chức thuộc cơ quan bầu cử tại Hạt Gila.

Các điều tra viên của FBI không cho biết các tin tặc Nga là thuộc thành phần tội ác hay là nhân viên của chính phủ Nga.

Vụ tấn công Arizona là dấu hiệu mới nhất cho thấy người Nga đang chú ý đến cuộc bầu cử tại Hoa Kỳ và hoạt động của các đảng chính trị. Tin tặc Nga đã từng bị phát giác đột nhập vào các hệ thống máy điện toán của Ủy Ban Đảng Dân Chủ Quốc Gia. Sự xâm nhập và sau đó là sự tiết lộ một số thư email đã khiến cho bà chủ tịch Debbie Wasserman Schultz của Ủy Ban Đảng Dân Chủ Quốc Gia phải từ chức.

Ngoài Arizona, các viên chức tại Illinois cũng khám phá có sự đột nhập của tin tặc vào hệ thống bầu cử trong tháng Bảy. Các viên chức liên bang nói rằng mặc dù các tin tặc đã không thể sửa đổi những dữ kiện trong hệ thống của Illinois, nhưng đây là lần đầu tiên tin tặc đã thành công trong việc đột nhập trót lọt vào hệ thống trước khi bị khám phá.

Tại California, phát ngôn viên Bộ Nội Vụ nói rằng cơ quan này có theo dõi những tin tức về hoạt động của tin tặc.

Ông Sam Mahood, phát ngôn viên của Bộ Nội Vụ California cho biết, “Chúng tôi chưa thấy một chứng cớ nào cho thấy tin tặc đã đột nhập vào hệ thống của California.”

Ông Mahood đã tránh trả lời các câu hỏi về việc Bộ Nội Vụ có tăng thêm biện pháp đề phòng hay không so với lúc trước, sau khi biết tin Arizona và Illinois bị tấn công.

Trong ngày thứ Hai, trang web của Bộ Nội Vụ California đã bị đóng trong nhiều giờ đồng hồ. Ông Sam Mahood nói rằng sự việc đóng mạng đó không gây ra bởi tin tặc hay có sự phá hoại nào khác.
Tại California, mỗi hạt quận có trách nhiệm phải tàng trữ và bảo vệ kho dữ kiện của cử tri. Tuy vậy, Bộ Nội Vụ đang trong tiến trình thu thập hết các dữ kiện từ các địa phương, để lưu trữ trong kho trung ương, và kho này sẽ hoạt động trong tháng Chín tới đây.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT