Hoa Kỳ

Tin vắn Hoa Kỳ: Thiếu niên di dân 16 tuổi qua đời khi đang bị giam giữ tại Hoa Kỳ

Wednesday, 01/05/2019 - 07:51:59

Những thiếu niên tuổi teen thường đi cùng với các đoàn di dân lớn, với hy vọng sẽ được thả để sống chung với những người thân hiện đang sống tại Hoa Kỳ.

TEXAS – Một thiếu niên 16 tuổi, công dân Guatemala, vượt biên vào Hoa Kỳ mà không có cha mẹ đi cùng, đã qua đời tại Texas sau thời gian bị giam giữ, theo Bộ Y Tế Hoa Kỳ cho biết hôm thứ Ba. Đây là lần thứ 3 một trẻ em di dân lậu qua đời khi đang bị chính phủ giam giữ, kể từ mùa thu năm ngoái, khi Hoa Kỳ phải đối mặt với làn sóng di cư chưa từng thấy, với nhiều gia đình và trẻ em tràn tới biên giới phía nam. Nhà chức trách không cho biết danh tính của thiếu niên thiệt mạng và cơ sở giam giữ em này, chỉ cho biết rằng thiếu niên được đưa tới bệnh viện trong tình trạng “bị sốt, nóng lạnh, và bị nhức đầu.” Sau vài ngày trong phòng cấp cứu, thiếu niên qua đời vào ngày 30 tháng 4 tại bệnh viện nhi đồng ở Texas.
Trước đó, vào tháng 12 năm ngoái, hai trẻ em di dân khác cũng qua đời khi đang bị giam giữ, và nguyên nhân tử vong được cho là do nhiễm vi khuẩn. Hai trẻ em, 7 tuổi và 8 tuổi, đi cùng cha từ Guatemala tới Hoa Kỳ, và ngã bệnh khi đang sống trong các trại tạm giam của Cơ quan quan thuế và biên giới CBP. Bộ Nội An hiện đang giam giữ khoảng 12,650 trẻ em di dân, là những em đi một mình để nhập cư lậu vào Hoa Kỳ. Những thiếu niên tuổi teen thường đi cùng với các đoàn di dân lớn, với hy vọng sẽ được thả để sống chung với những người thân hiện đang sống tại Hoa Kỳ.

Không quân bắn thử hỏa tiễn liên lục địa
CALIFORNIA – Không quân Hoa Kỳ vào rạng sáng thứ Tư đã bắn thử một hỏa tiễn liên lục địa Minuteman 3 từ căn cứ ở California. Bộ Tư Lệnh Tấn Công Toàn Cầu của Không quân cho biết hỏa tiễn được phóng từ căn cứ Vandenberg ở phía tây bắc Los Angeles vào lúc gần 3 giờ sáng thứ Tư. Hỏa tiễn đã vượt qua quãng đường 4,200 dặm trên Thái Bình Dương để bắn vào mục tiêu trên đảo Kwajalein, thuộc quần đảo Marshall. Thông cáo của Không quân cho biết các cuộc thử nghiệm này đã được lên lịch trình từ nhiều năm trước, nhằm kiểm tra độ chính xác và khả năng hoạt động của hệ thống vũ khí. Đây không phải là hành động đáp trả hoặc phản ứng đối với bất kỳ sự kiện nào trên thế giới hay trong khu vực.
Vụ phóng hỏa tiễn thử nghiệm được thực hiện bởi nhóm nhân viên thuộc phi đoàn hỏa tiễn số 90, tại căn cứ không quân Warren ở tiểu bang Wyoming. Căn cứ Warren là 1 trong 3 căn cứ hỏa tiễn với các thành viên luôn túc trực 24/7 suốt quanh năm, giám sát mạng lưới báo động hỏa tiễn liên lục địa của Hoa Kỳ.

Hoa Kỳ cấm phi công và máy bay tới không phận Venezuela
WASHINGTON DC - Cơ quan Hàng không liên bang FAA hôm thứ Tư đã ban hành thông báo "an ninh quốc tế," cấm tất cả các phi công và máy bay Hoa Kỳ hoạt động ở độ cao dưới 8,000 mét không được tới Venezuela, với lý do xung đột đang diễn ra giữa phe đối lập và chính quyền Tổng Thống Nicolas Maduro sẽ tạo ra nguy cơ đối với hoạt động bay. FAA yêu cầu mọi hãng hàng không Hoa Kỳ đang có máy bay ở Venezuela phải khởi hành trong vòng 48 giờ, thông qua các tuyến đường ngắn nhất có thể. Lệnh cấm không nói rõ tình hình hàng không ở Venezuela thay đổi như thế nào, nhưng cho biết lệnh sẽ được áp dụng vô thời hạn cho đến khi có hướng dẫn mới.
Lệnh này không áp dụng đối với các máy bay Hoa Kỳ được trao quyền từ các cơ quan của chính phủ. American Airlines đã tạm dừng các chuyến bay đến Venezuela từ tháng 3 do tình hình chính trị bất ổn, và hiện không có hãng hàng không nào của Hoa Kỳ cung cấp các chuyến bay đến Caracas.

Cư dân Texas bị Trung Quốc tuyên án tử hình
HOUSTON – Một người đàn ông cư dân Houston, Texas, bị giam giữ tại Trung Quốc hơn 6 năm không qua xét xử, mới đây đã bị phán quyết có tội và bị tuyên án tử hình, được hoãn thi hành án trong 2 năm. Ông Mark Swidan bị phán quyết có tội đối với các cáo buộc buôn lậu và sản xuất ma túy. Ngày thứ Ba, tòa án Trung Quốc tuyên án tử hình đối với ông Swidan. “Tôi vẫn còn bị sốc,” bà Katherine Swidan, mẹ của ông Mark, cho biết. “Tôi không ngủ được, tôi không thể tin được điều này.” Bà Katherine đã bán gần hết vật dụng trong nhà để trả tiền luật sư cho con trai. Hiện bà cho biết bà đang định lập một trang web quyên tiền, “để tôi có thể đến Trung Quốc để gặp con trai lần cuối.”
Ông Mark Swidan, hiện 44 tuổi, đến Trung Quốc năm 2012 để tìm mua một số loại ván sàn và thiết bị, theo mẹ ông cho biết. Ông bị cho là có liên quan đến một âm mưu buôn lậu ma túy. Bất chấp các lời kêu gọi của Hoa Kỳ, ông Mark vẫn bị giam hơn 6 năm tù dù không có bản án. Theo các luật sư, các bằng chứng kết tội ông Mark là rất lỏng lẻo. Bà Katherine cho biết, ông Mark, người cao 6 feet 2 và từng nặng 220 pound, nay đã mất phân nửa cân nặng trong thời gian bị giam. Các chuyên gia cho biết, án tử hình được hoãn thi hành tại Trung Quốc thường sau đó sẽ được đổi thành án chung thân.

Cầu bộ hành dài nhất Bắc Mỹ sắp khai trương ở Tennessee
SMOKY MOUNTAINS – Cây cầu bộ hành dài nhất Bắc Mỹ sẽ khai trương ở tiểu bang Tennessee vào ngày 17 tháng 5. Cây cầu treo Gatlingburg Skybrigde dài 680 feet sẽ “đem lại tầm nhìn tuyệt vời” tại dãy núi Smoky Mountains, theo giới thiệu trên trang web của công viên Gatlinburg SkyLit Park. Đoạn giữa của cây cầu được gắn các tấm kiếng chịu lực, để người đi bộ có thể nhìn thấy thung lũng sâu 140 feet bên dưới. Các vụ cháy rừng vào tháng 11, 2016, đã phá hủy hệ thống ghế băng chuyền cùng cửa hàng của công viên, và các cơ sở này hiện đang được xây dựng lại. Công viên cũng xây thêm một đài quan sát SkyDeck trên đỉnh núi Crockett, bao gồm cả một tiệm bán đồ ăn vặt, quán bar, và tiệm bán đồ lưu niệm. Cầu treo bộ hành dài nhất thế giới hiện nay là cầu Charles Kuonen ở Randa, Thụy Sỹ, dài 1,621 feet.

Nhiều học sinh bị thương khi nhà bơm hơi bị gió thổi bay
WASHINGTON – Năm học sinh đã bị thương tại tiểu bang Washington vào hôm thứ Tư, sau khi gió mạnh thổi bay ngôi nhà bơm hơi mà các em đang chơi ở bên trong. Sự việc xảy ra lúc khoảng 2:30 trưa giờ địa phương, tại một sự kiện ở trường trung học Zillah, theo thông cáo của Học khu Zillah. Các học sinh đang chơi trong ngôi nhà bơm hơi, khi gió nhấc bổng ngôi nhà lên độ cao khoảng 10 đến 20 feet (3 đến 6 mét), tại ngôi trường thuộc thành phố Zillah. Bốn học sinh bị thương nhẹ, bao gồm cả một em bị bất tỉnh trong thời gian ngắn. Học sinh thức 5 bị thương nghiêm trọng, cần phải được làm thủ thuật hồi sinh CPR và sốc điện hồi phục tim, sau đó được trực thăng đưa vào bệnh viện trong tình trạng nguy kịch. Sự việc vẫn đang được điều tra thêm. Viên chức cứu hỏa cho biết nhà chức trách vẫn đang kiểm tra xem ngôi nhà bơm hơi có được buộc chắc vào mặt đất khi các học sinh chơi đùa bên trong hay không.

Kiểu làm đẹp 'ma cà rồng' khiến khách hàng nhiễm HIV
NEW MEXICO – Vào ngày thứ Ba, cơ quan y tế tiểu bang New Mexico công bố kết quả xét nghiệm cho thấy 2 khách hàng của trung tâm thẩm mỹ VIP tại thành phố Albuquerque dương tính với virus HIV. Năm ngoái, hai người này đều sử dụng dịch vụ làm đẹp bằng cách chích huyết tương lấy từ máu vào da. Phương pháp làm đẹp bằng huyết tương, còn gọi là phương pháp làm đẹp “ma cà rồng,” sẽ trích xuất huyết tương dinh dưỡng từ máu và chích vào dưới da, nhằm cải thiện làn da. Khách hàng sẽ sử dụng huyết tương lấy từ máu của chính họ.
Nếu được thực hiện cẩn thận, khách hàng sẽ vẫn được bảo đảm sức khỏe. Tuy nhiên, nếu mũi kim hay bất cứ thiết bị nào không được khử trùng đúng cách, hoặc trung tâm thẩm mỹ dùng máu của người khác, khách hàng sẽ đối mặt với nguy cơ bị nhiễm trùng hoặc mắc các bệnh lây qua đường máu. Vào tháng 9, 2018, trung tâm thẩm mỹ VIP đã bị buộc đóng cửa sau khi viên chức tiểu bang phát hiện cơ sở này thực hiện các phương pháp làm đẹp không an toàn, có thể làm lây các bệnh lây truyền qua đường máu cho khách hàng. Hiện các nhà điều tra tiếp tục xét nghiệm miễn phí HIV, viêm gan B và viêm gan C cho mọi khách hàng đã đến VIP thực hiện các phương pháp làm đẹp có sử dụng kim chích, từ tháng 5 đến tháng 9,2018.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT