Thế Giới

Tin vắn thế giới: Chiến đấu cơ F-35A của Nhật mất tích trên Thái Bình Dương

Tuesday, 09/04/2019 - 07:15:59

Vào ngày thứ Ba, lực lượng Phòng vệ trên không Nhật Bản (JASDF) cho biết một chiến đấu cơ F-35A đóng quân tại căn cứ Misawa,

Chiến đấu cơ F-35A của Nhật mất tích trên Thái Bình Dương

TOKYO – Vào ngày thứ Ba, lực lượng Phòng vệ trên không Nhật Bản (JASDF) cho biết một chiến đấu cơ F-35A đóng quân tại căn cứ Misawa, đông bắc nước này, đã biến mất khỏi màn hình radar vào khoảng gần 7 rưỡi tối giờ địa phương, khi đang tập luyện bay đêm trên Thái Bình Dương. Sự việc xảy ra khi chiếc F-35A đang bay cùng 3 phi cơ khác ngoài khơi tỉnh Aomori, cách căn cứ Misawa 135 cây số về phía đông. Hiện nhà chức trách không thể liên lạc bằng radio với chiếc F-35, việc tìm kiếm đang diễn ra với sự tham gia của 3 tàu Hải quân và 1 tàu cảnh sát biển.

Chiếc chiến đấu cơ mất tích là 1 trong 13 chiếc F-35A đầu tiên được Hoa Kỳ giao cho Nhật Bản, và mới đạt khả năng sẵn sàng chiến đấu hồi đầu tháng 4. Chính phủ Nhật Bản hồi tháng 2 đã phê chuẩn kế hoạch quốc phòng mới, đề nghị mua thêm 105 chiến đấu cơ tàng hình F-35, gồm 65 chiếc F-35A và 40 máy bay F-35B để vận hành trên 2 hàng không mẫu hạm cải tiến từ 2 khu trục hạm trực thăng lớp Izumo. Hàng động này giúp Nhật trở thành nước sở hữu F-35 nhiều thứ hai thế giới với tổng cộng 147 chiếc.


Người Philippines biểu tình phản đối Trung Quốc

MANILA - Người biểu tình đã tuần hành tới trước tòa đại sứ Trung Quốc tại Manila vào ngày thứ Ba, để phản đối việc Trung Quốc ngày càng lấn lướt Philippines tại biển Đông. Người biểu tình Philippines đã cầm cờ và nhiều biểu ngữ, gọi Tổng Thống Rodrigo Duterte là kẻ phản quốc, đồng thời kêu gọi bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và yêu cầu Trung Quốc rời khỏi biển Tây Philippines, tức biển Đông.

Một người biểu tình, ông Alex Legaspi, 53 tuổi, một giáo viên, bình luận: “Hành động của Trung Quốc gần như là một cuộc xâm lược, nhưng chính phủ của Tổng Thống Duterte hoàn toàn không có bất kỳ phản ứng nào.” Dù Tổng Thống Duterte nói chung vẫn phớt lờ các tranh chấp chủ quyền lãnh hải, nhưng căng thẳng đã gia tăng trong thời gian gần đây, khi hàng trăm tàu Trung Quốc xuất hiện gần đảo Thitu trên biển Đông, nơi đang được Manila kiểm soát.

Philippines gọi sự hiện diện của tàu Trung Quốc là bất hợp pháp, và ông Duterte đe dọa sẽ có hành động quân sự nếu tàu Trung Quốc đụng chạm đến đảo Thitu. Tuy nhiên, vị tổng thống này cũng nhắc đi nhắc lại rằng chiến tranh với Bắc Kinh sẽ là vô ích, và ông không có ý định muốn gây bất hòa với cường quốc mà ông ta đang cố gắng chào mời giao thương và đầu tư. Tổng Thống Duterte đang bị dư luận trong nước chỉ trích vì đã bỏ qua vấn đề chủ quyền biển Đông để đổi lấy mối quan hệ với Trung Quốc. Đám đông biểu tình, với khoảng 1,000 người, cũng tỏ ra lo ngại về các khoản vay mà Bắc Kinh cung cấp cho Philippines, vì cho rằng đây đều là các bẫy nợ.


Bắt giữ các nghi can bắt cóc nữ công dân Hoa Kỳ ở Uganda

KAMPALA – Ít nhất 8 người đã bị bắt tại Uganda vì có liên quan đến vụ bắt cóc một nữ du khách Hoa Kỳ và người hướng dẫn viên của cô, tại công viên quốc gia nổi tiếng nhất nước này. Phát ngôn viên Fred Enanga của lực lượng Cảnh sát Uganda hôm thứ Ba cho biết, một số vụ bắt giữ đã được thực hiện tại quận Kanungu, nằm phía tây Công viên quốc gia Queen Elizabeth, nơi nữ du khách Hoa Kỳ Kimberly Sue Endicott và tài xế người Congo Jean-Paul Remezo bị bắt cóc.

Nhà chức trách Uganda cho biết họ vẫn đang truy tìm thêm một số nghi can khác trong khu vực và cả ở bên kia biên giới, tại nước láng giềng Cộng Hòa Dân Chủ Congo. Trong khi đó, Hội đồng du lịch Uganda bảo đảm với công chúng rằng toàn bộ công viên quốc gia của nước này vẫn mở cửa và an toàn với du khách.

Ông Remezo, hướng dẫn viên của hãng Wild Frontiers Uganda, đang lái xe đưa cô Endicott và một đôi vợ chồng người Canada đi ngắm động vật hoang dã ở vùng phía nam của công viên vào ngày 2 tháng 4, thì xe của họ bị phục kích bởi 4 người đàn ông có vũ khí. Các tay súng bắt cóc ông Remezo và cô Endicott, bỏ lại đôi vợ chồng Canada, và 2 người này đã báo với ban quản lý công viên. Sau cuộc tìm kiếm nhiều ngày, cô Endicott và ông Remezo được tìm thấy tại Cộng Hòa Dân Chủ Congo và được đưa về lại Uganda vào chiều ngày 7 tháng 4.


Đánh bom đoàn xe vận động bầu cử ở Ấn Độ, 5 người chết

CHHATTISGARH – Nhà chức trách Ấn Độ hôm thứ Ba cho biết, 5 người đã thiệt mạng trong vụ đánh bom tại bang Chhattisgarh, nhằm vào đoàn xe vận động bầu cử của đảng Bharatiya Janata (BJP) cầm quyền. Cảnh sát cho hay phiến quân Maoist, nhóm du kích chống chính quyền suốt nhiều thập kỷ qua, đã kích nổ một trái bom bên đường trước khi xả súng vào đoàn xe chở các viên chức BJP. "Vụ nổ lớn khiến chiếc xe bị phá hủy. Ngay sau vụ nổ, phiến quân Maoist nổ súng và bắn trúng một dân biểu địa phương,” đại diện cảnh sát nói.

Vụ tấn công xảy ra 2 ngày trước cuộc tổng tuyển cử ở Ấn Độ. Phe Maoist thường xuyên kêu gọi tẩy chay cuộc bỏ phiếu nhằm chống lại chính phủ. Nhóm phiến quân này được cho là có mặt tại ít nhất 20 bang ở Ấn Độ. Hàng chục ngàn người đã chết trong các vụ tấn công của Maoist. Trong cuộc bầu cử ở Ấn Độ năm 2014, nhóm này đặt mìn khiến 7 cảnh sát thiệt mạng. Trước đó ,vào năm 2013, 25 chính trị gia cũng bị phiến quân sát hại khi tới thăm bang Chhatissgarh.


ISIS tuyên bố sát hại hai binh sĩ Nga ở Syria

HOMS – Hãng truyền thông của phiến quân Nhà Nước Hồi Giáo ISIS vào ngày thứ Ba đăng video cho biết đã sát hại 2 binh sĩ Nga ở vùng nông thôn phía đông tỉnh Homs của Syria. ISIS không nói rõ 2 binh sĩ này thiệt mạng trong trường hợp nào, nhưng truyền thông địa phương cho rằng nhiều khả năng phiến quân đã phục kích các binh sĩ Nga hoạt động ở gần thành cổ Palmyra. Bộ Quốc Phòng Nga chưa bình luận gì về tuyên bố của ISIS. Nga đang điều động một số binh sĩ nhằm huấn luyện quân đội chính phủ Syria và tham gia các chiến dịch tiêu diệt ISIS ở tỉnh Homs.

ISIS từng kiểm soát hơn 30% diện tích Iraq và nhiều khu vực rộng lớn ở Syria nhưng dần suy yếu và hứng chịu hàng loạt thất bại trên chiến trường. Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) do Hoa Kỳ hậu thuẫn ngày 23 tháng 3 tuyên bố xóa sổ hoàn toàn IS khỏi Syria, sau khi chiếm lại được làng Baghouz, thành trì cuối cùng của phiến quân tại Syria. Tuy nhiên, một nguồn tin chính phủ Syria ngày 5 tháng 4 cho biết, thủ lãnh tối cao của ISIS, Abu Bakr al-Baghdadi, vẫn đang lẩn trốn cùng khoảng 1,000 thuộc hạ tại khu vực sa mạc hoang vu nằm giữa phía đông tỉnh Homs và phía tây tỉnh Deir Ezzor.

 

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT