Người Việt Khắp Nơi

Tinh thần tương ái rất cao, tiền đóng góp lên gần $100,000

Sunday, 24/11/2013 - 02:12:12

Hưởng ứng lời kêu gọi của ban tổ chức gồm nhiều đoàn thể trẻ trong cộng đồng, sáng thứ Bảy ngày 22.11.2013 hàng ngàn đồng hương Việt Nam, trong đó có Hội Đồng Liên Tôn và một số vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo

Thanh Phong/Viễn Đông



Bắt đầu xuất phát với Liên Đòan Hướng Đạo Trường Sơn đi đầu, theo sau là hàng ngàn đồng hương, đa số giới trẻ trong cộng đồng. Thị Trưởng Tạ Đức Trí của Westminster nói, “Hôm nay chúng tôi rất vui thấy đông đảo đồng hương chúng ta đã có mặt tại đây, điều này cho thấy tinh thần tương thân tương ái của đồng bào mình rất cao.”



Ông Marlowe A. Miranda (thứ tư từ trái) Lãnh Sự Philipine và một số vị trong cộng đồng.
Chạy bộ, đi bộ gây quỹ cứu trợ nạn nhân bão Haiyan
 
FOUNTAIN VALLEY – Hưởng ứng lời kêu gọi của ban tổ chức gồm nhiều đoàn thể trẻ trong cộng đồng, sáng thứ Bảy ngày 22.11.2013 hàng ngàn đồng hương Việt Nam, trong đó có Hội Đồng Liên Tôn và một số vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo, một số dân cử từ tiểu bang lẫn liên bang cũng như ông Lãnh Sự Philipines tại Los Angeles đã đến Mile Square Park tham dự cuộc chạy bộ, đi bộ gây quỹ cứu trợ nạn nhân bão Haiyan.

Ban tổ chức đã có mặt từ 6 giờ sáng để chuẩn bị bàn thờ, trang trí cờ xí xung quanh khu vực. Trung tâm Y Tế Michael Đào cử một nhóm chuyên viên đến giúp ban tổ chức và đo độ đường cũng như đo áp huyết miễn phí cho đồng hương. Lee’s Sandwich mang đến hàng ngàn chai nước và bánh ngọt hỗ trợ cho cuộc đi bộ. Nhiều góc đường trên lộ trình có sẵn những chai nước cho mọi người dùng.

Đúng 8 giờ, mọi người tập trung trước khán đài làm lễ chào cờ Việt – Mỹ. Sau đó ban tổ chức mời các vị lãnh đạo tôn giáo gồm Hiền Tài Phạm Văn Khảm (Chủ Tịch Hội Đồng Liên Tôn), Linh Mục Joseph Nguyễn Thái (Linh Hướng và Điều Hành Trung Tâm Công Giáo), Hòa Thượng Thích Minh Nguyện (Phó Chủ Tịch HĐLT), Giám Mục TL Trần Thanh Vân (Hội Đồng Chỉ Đạo HĐLT), Giáo sư Nguyễn Thanh Giàu và ông Tâm Hòa Lê Quang Dật (Thành viên HĐLT), Linh Mục Nguyễn Văn Tuyên (Chánh xứ Tam Biên) lên trước sân khấu. Hiền Tài Phạm Văn Khảm và Linh Mục Nguyễn Thái đại diện dâng lời cầu nguyện cho các nạn nhân bão Haiyan và xin Thượng Đế chúc lành cho tất cả mọi người hiện diện.

Các vị dân cử được giới thiệu gồm Nghị sĩ Lou Correa, Dân biểu LB Alan Lowwenthal, Dân biểu TB Solorio, Thị Trưởng Tạ Đức Trí và phu nhân, Phó Thị Trưởng Michael Võ và phu nhân, Nghị viên Cheryl Brothers (Fountain Valley) Nghị viên Sergio Contreras (Westminster), LS Nguyễn Xuân Nghĩa (Chủ tịch CĐNVQG Nam Cali), Bác sĩ Võ Đình Hữu (Chủ tịch CĐNVQG Hoa Kỳ), Ông Nguyễn Văn Lực (Chủ tịch, và bà KimTrang, Phó Chủ Tịch CĐNV San Diego).ông Diệp văn Tấn (Đại diện CĐNVQG Canada. Sau phần cầu nguyện, các vị dân cử được mời phát biểu trước khi cuộc chạy bộ, đi bộ bắt đầu.

Đúng 8 giờ 30, cuộc chạy bộ, đi bộ khởi sự. Liên Đoàn Hướng Đạo Trường Sơn cầm cờ dẫn đầu, trong đó có một số vị lãnh đạo tôn giáo và dân cử. Đoàn chạy bộ, đi bộ từ địa điểm xuất phát (trong khu sân bóng rổ góc đường Brookhurst – Heil) ra đường Brookhurst rẽ phải và đi xung quanh chu vi công viên 4 dặm vuông.

Trong cuộc đi bộ, chúng tôi đã phỏng vấn một số vị lãnh đạo tôn giáo, dân cử, đồng hương và các bạn trẻ và ghi nhận như sau:

Cô Nguyễn Kim Phụng (Trung Tâm Văn Hóa Hồng Bàng): Hôm nay tôi thấy tinh thần đồng bào, nhất là các bạn trẻ rất hăng say. Trung Tâm Hồng Bàng hôm nay đã bảo trợ cho cô giáo Phan Kim Lan đi bộ, nhưng chúng tôi cũng đi rất đông để hỗ trợ cô.

Cháu Toàn Phạm (khoảng 14 tuổi) lớp 6, “Cháu thuộc Trung Tâm Việt Ngữ Minh Đức Cao Đài, nay ra đây chạy cho Philipines và Việt Nam. Cháu chạy được 3 đến 5 miles, tại ở nhà cháu có tập chạy nên chạy được nhiều.”

Cô Nancy Hoàn (Hội YWCA): Hội YWCA hôm nay đi 4 người, chúng tôi sẽ đi đủ 4 miles. Tôi thấy tinh thần mấy em trẻ hoạt động rất mạnh, việc này rất tốt vì người mình có câu: uống nước nhớ nguồn, ăn trái nhớ kẻ trồng cây, nên mình phải tham gia, để tỏ lòng biết ơn những người Phi đã giúp mình.”

Em Teresa Huyền Trần (Huynh trưởng Thiếu Nhi Thánh Thể Saint Barbara) em phụ trách nhận donation và phát áo thun, “Hôm nay có hơn 20 huynh trưởng trong đoàn tới đây vừa đi bộ vừa làm mấy việc như cháu đang làm đây. Cái việc này rất nên làm, nên chúng cháu thức dậy và ra đây rất sớm để chuẩn bị.”

Thị Trưởng Tạ Đức Trí, “Hôm nay chúng tôi rất vui thấy đông đảo đồng hương chúng ta đã có mặt tại đây, điều này cho thấy tinh thần tương thân tương ái của đồng bào mình rất cao. Điều này cũng cho thấy đồng bào chúng ta luôn chứng tỏ ăn quả nhớ kẻ trồng cây, uống nước nhớ nguồn. Tôi và nhà tôi cũng được một số bạn bè bảo trợ và chúng tôi sẽ đi hết một vòng công viên.”

Anh Billy Lê, thành viên Ban Tổ Chức (cựu Chủ Tịch Tổng Hội Sinh Viên), “Tinh thần của đồng hương rất cao, có nhiều người đã đến từ 6 giờ sáng. Và nhiều người đã bảo trợ cho THSV trên mạng cũng như trên điện thoại nhưng chưa tổng kết nên chưa biết là bao nhiêu.”

Hòa Thượng Thích Minh Nguyện (Viện chủ chùa Trúc Lâm Yên Tử) , “Hôm nay tôi đến với tư cách Hội Đồng Liên Tôn và cũng là đại diện chùa Trúc Lâm Yên Tử, mặc dù chưa xuất hành nhưng thấy rất đông, nói lên tinh thần đồng hương chúng ta đền ơn đáp nghĩa cho đồng bào Philipines, một việc làm rất có ý nghĩa mà Phật tử chùa Trúc Lâm Yên Tử cũng hưởng ứng khá đông.”

Nghĩ Sĩ Tiểu Bang Lou Correa, “Tôi đến đây chia sẻ với đồng bào Việt Nam trước sự mất mát của cộng đồng Philipines, các bạn Việt Nam làm việc này rất đáng ca ngợi, chứng tỏ sức mạnh và tình liên đới của chúng ta. Tôi có thể đi bộ rất nhiều vòng trong Mile Square Park nếu có nhiều người bảo trợ.”

Linh Mục Joseph Nguyễn Thái (Linh Hướng & Điều Hành TTCG), “Đối với các chương trình bác ái này thì trên địa phận đã thông báo, và tại các nhà thờ đã có xin tiền lần thứ hai cho việc cứu trợ này và họ gửi thẳng về địa phận để địa phận chuyển qua bên đó. Đối với giới trẻ làm việc này hôm nay rất có ý nghĩa, chúng tôi cũng đã kêu gọi ở các nhà thờ, ai có thể ra được thì nên ra đóng góp một bàn tay. Mặc dù chúng tôi đang rất bận cho công việc tổ chức Đại Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam vào ngày mai tại nhà thờ Chánh Tòa Chúa Kito (nhà thờ kiếng), nhưng tôi đã nhờ một Linh mục khác làm lễ thay tôi sáng nay để ra đây đi bộ, tôi sẽ đi 4 miles theo một số người bảo trợ cho tôi.”

Hiền Tài Phạm Văn Khảm, “Chúng tôi hết sức vui mừng được đi bộ cùng với đồng hương để cứu trợ nạn nhân bão Haiyan tại Phi và Việt Nam. Đây là việc làm hết sức thánh thiện nên chúng tôi cũng đã đưa ra lời kêu gọi từ nhiều ngày qua, và hôm nay đồng đạo Cao Đài cũng hưởng ứng khá đông.”

Giáo sư Nguyễn Thanh Giàu (PGHH), “Phải hoan nghênh các bạn trẻ của chúng ta, các em đã rất mau lẹ đáp ứng nhu cầu của đồng bào nạn nhân trận bão Haiyan vừa qua. Hôm nay các bạn trẻ chúng ta thấy đồng hương và các vị dân cử đến rất là đông, chứng tỏ công việc làm của các em cháu chúng ta có ý nghĩa và tạo được niềm tin với cộng đồng.”

Sau khoảng một giờ đi bộ, đoàn chạy bộ, đi bộ đã về lại địa điểm xuất phát, và lúc này ông Marlowe A. Miranda, Lãnh Sự Philipines tại Los Angeles cũng như Hòa Thượng Thích Nguyên Trí vừa đến.

Ông Lãnh Sự Miranda tỏ ra rất xúc động khi nhìn thấy đông đảo người Việt cũng như các vị lãnh đạo tinh thần tôn giáo và đặc biệt các bạn trẻ đã tổ chức cuộc chạy bộ, đi bộ này để cứu trợ đồng bào nạn nhân bão Haiyan. Ông nói, ông rất cảm kích trước nghĩa cử cao đẹp của cộng đồng Việt Nam, và ông sẽ chuyển những hình ảnh này về cho đồng bào Philipines tại quê hương ông.

Ban tổ chức đã mời Lãnh Sự Philipines, các vị lãnh đạo tôn giáo, các vị dân cử cùng đồng hương tham dự nghi thức chào cờ lần thứ hai do Liên Đoàn Hướng Đạo Trường Sơn phụ trách. Sau đó là lời phát biểu của Lãnh Sự Philipines và một số quan khách.

Cuối cùng là chương trình văn nghệ rất phong phú do Ban Tù Ca Xuân Điềm, CLB Tình Nghệ Sĩ với các ca, nghệ sĩ tên tuổi cùng ban nhạc Moon Flower. Các nghệ sĩ Việt Dũng – Minh Phượng, Diệu Quyên, Bảo Châu, Quế Trang, Kim Nhung, Đỗ Tân Khoa đã thay nhau điều hợp chương trình văn nghệ. Nhiều tổ chức, tôn giáo, hội đoàn và cá nhân đã đóng góp được xướng danh.

Vào lúc 3 giờ chiều cùng ngày, ban tổ chức cho biết số tiền đóng góp đã lên gần $100,000 Mỹ kim.
Đồng hương muốn yểm trợ xin liên lạc: Lý Vĩnh Phong (626) 678-7033, Nguyễn Thu Hà (714) 864-4574, Ngô Thiện Đức (714) 487-9764.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT