Hoa Kỳ

Tính tình “tự do” của tỉ phú Trump là nguyên nhân gây thất bại?

Wednesday, 28/09/2016 - 08:44:26

Chính bà Clinton là người nêu ra vấn đề cách đối xử của Trump đối với phụ nữ khiến ông ta mất bình tĩnh và đây chính là chuyện làm các cố vấn của ông lo lắng.

HOA KỲ - Ngày 9 tháng 10 tại thành phố St.Louis sẽ diễn ra cuộc tranh luận lần thứ nhì và các cố vấn của ông Trump cần thuyết phục ông là ông có thể đạt hiệu quả còn tốt đẹp hơn lần thứ nhất, nếu ông chịu nghe theo các lời khuyên và chịu theo các dự án do họ đề ra cho ông. Những người ủng hộ ông Trump nói ông ta cần phải khai thác những nhược điểm của bà Clinton nhiều hơn. Sean Spicer, nhà phân tích của Ủy Ban Republic National Committee, nhận xét: “Trong 30 năm qua, ai cũng biết bà Clinton là ai, giờ đây Trump cần chứng minh ông ta chính là nhân tố mới”. Các cố vấn của Trump không hiểu vì sao trong lần tranh luận đầu, ông ta đột nhiên không chịu tấn công bà Clinton về mậu dịch và các lầm lỗi của bà, mà càng lúc càng đi lạc đề và cáu kỉnh. Trong lần tranh luận đầu tiên, Trump nói mình đã thắng, chỉ có duy nhất ông nổi cáu khi bà Clinton đề cập đến Hoa Hậu Miss Universe 1996 là cô Alicia Machado mà thôi. Chính bà Clinton là người nêu ra vấn đề cách đối xử của Trump đối với phụ nữ khiến ông ta mất bình tĩnh và đây chính là chuyện làm các cố vấn của ông lo lắng.

Người da đen bị bắn chết ở California có thể bị tâm thần
HOA KỲ - Một người đàn ông da đen đã thiệt mạng có tên Alfred Olango sau khi trúng đạn của cảnh sát tại thành phố El Cajon, với 100,000 cư dân, nằm về hướng đông bắc của San Diego, khiến lại làm nổ ra những cuộc biểu tình phản đối. Thân nhân của ông cho hay ông bị bệnh tâm thần. Vụ bắn chết dân da đen ở Charlotte vẫn còn âm ỉ, nay lại thêm vụ mới nhất ở El Cajon, khiến tình hình càng thêm nặng nề. Đại diện cảnh sát là Rob Ransweiler cho hay chiều hôm qua, cảnh sát của El Cajon nhận báo động từ cú gọi 911 có liên quan đến một người đàn ông da đen có 'hàng tung kỳ quái'. Khi bị cảnh sát chận hỏi, người này lại không tuân thủ theo các mệnh lệnh của cảnh sát, hai tay cứ đút vào túi quần. Cảnh sát cho hay khi một cảnh sát chuẩn bị súng taser thì rất nhanh người này rút vật gì ra và đứng trong tư thế như đang sắp nổ súng. Ông Olango bị trúng nhiều phát đạn và qua đời trong bệnh viện. Hai nhân viên cảnh sát đang bị cho ngưng công tác để điều tra.

Nổ súng trong trường học ở South Carolina
SOUTH CAROLINA - Một thiếu niên tuổi teen đã giết chết cha mình tại nhà vào hôm thứ Tư, sau đó đi đến trường tiểu học lân cận và dùng súng ngắn bắn bị thương 1 nữ giáo viên và 2 nam sinh. Thiếu niên bị khống chế trong vòng vài phút sau vụ nổ súng. Một học sinh bị bắn trúng đùi và em còn lại bị trúng đạn vào bàn chân. Người nữ giáo viên bị trúng đạn vào vai. Trước khi nổ súng tại trường tiểu học Townville lúc 1:45 chiều, thiếu niên này đã bắn chết người cha 47 tuổi của cậu ta tại nhà của họ, nằm cách trường 2 dặm.
Nhà chức trách cho biết, toàn bộ các học sinh khác của trường đều an toàn. Các học sinh được xe bus chở đến một nhà thờ gần đó để chờ cha mẹ đến đón. Trường Townville có khoảng 300 học sinh, từ lớp mẫu giáo đến lớp 6. Thành phố Townville nằm gần biên giới giữa 2 tiểu bang Georgia và South Carolina.

Quốc Hội Hoa Kỳ hủy bỏ lệnh phủ quyết của TT Obama
WASHINGTON DC - Vào hôm thứ Tư, nhiều nhà lập pháp Dân Chủ đã đứng về phía phe Cộng Hòa để bỏ phiếu hủy bỏ lệnh phủ quyết của Tổng Thống Barack Obama, cho phép các gia đình nạn nhân sự kiện 9/11 được khởi kiện chính phủ Saudi Arabia tại các tòa án Hoa Kỳ, sau khi quốc gia Trung Đông này bị cáo buộc đã hỗ trợ cho những kẻ tấn công.
Cả Hạ Viện và Thượng Viện đều bỏ phiếu một cách quyết đoán để đảo ngược quyết định của ông Obama, bất chấp nhiều cảnh báo từ tổng thống và các viên chức an ninh hàng đầu quốc gia, rằng việc cho phép khởi kiện Saudi Arabia sẽ đặt nhiều tổ chức, quân đội, và nhân viên tình báo của Hoa Kỳ vào vòng nguy hiểm. Thượng Viện đã bỏ phiếu 97-1, và Hạ Viện bỏ phiếu 348-77, để bác bỏ lệnh phủ quyết của tổng thống.
Ông Obama cho biết, việc bác bỏ lệnh phủ quyết của ông là một sai lầm, và có thể sẽ “lập ra một tiền lệ nguy hiểm.” Tuy nhiên, các nhà lập pháp cho biết, điều ưu tiên của họ không phải là chính phủ Saudi Arabia, mà là các nạn nhân 9/11 và gia đình của họ - những người vẫn đi tìm công lý vào 15 năm sau khi vụ khủng bố xảy ra. Trong số các tay khủng bố tham gia vụ 9/11, có 15 tên là công dân Saudi Arabia. Vụ khủng bố đã khiến gần 3,000 người thiệt mạng tại New York, Washington DC, và Pennsylvania.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT