Người Việt Khắp Nơi

Tịnh Xá Giác Lý tổ chức lễ an vị 3 tôn tượng

Monday, 17/07/2017 - 09:53:04

Cuối bài diễn văn, thay lời ban tổ chức, Đại Đức Minh Tâm kính chúc chư tôn thiền đức thân tâm thường lạc, Bồ Đề tâm kiên cố, Phật sự viên thành, và kính chúc quý đồng hương Phật tử hạnh phúc vô lượng kiết tường như ý.

Bài THANH PHONG

GARDEN GROVE - Vào lúc 10 giờ sáng Chủ Nhật vừa qua Tổ Đình Tịnh Xá Giác Lý do Hòa Thượng Thích Giác Sĩ làm Viện Chủ, tọa lạc tại 11262 Lampson Ave, Garden Grove, CA 92840 vừa tổ chức lễ an vị ba tôn tượng: Bồ Tát Quán Thế Âm, Bồ Tát Di Lặc và tượng Đại Đế Quang Trung trong khuôn viên Tổ Đình.
Chư tôn thiền đức Tăng, Ni và đông đảo Phật tử tập trung tại căn lều lớn phía sân sau Tổ Đình. Căn lều này cũng là nơi an vị hàng trăm tượng Phật nhỏ mà Hòa Thượng di chuyển từ tịnh xá cũ về đây. Chương trình được bắt đầu với phần niệm Phật cầu gia hộ.


Chư Hòa Thượng chứng minh cho buổi lễ sáng Chủ Nhật. Từ bên phải là Quý Hòa Thượng Minh Tuyên, Giác Sĩ, Chơn Thành, Minh Mẫn và Minh Trí. (Thanh Phong/ Viễn Đông)

Sau đó, một vị Đại Đức thay mặt Hòa Thượng Viện Chủ tuyên bố lý do, “Thời gian qua, dù còn nhiều khó khăn nhưng Hòa Thượng Viện Chủ Tổ Đình Giác Lý cùng chư Đại Đức Tăng, Ni cũng như chư Phật tử hữu duyên xa gần đã đem hết tâm thành tôn tạo tôn tượng Bồ Tát Quán Thế Âm để Phật tử Tịnh Xá cùng đồng bào Phật tử gần xa về chiêm lễ, đảnh lễ, cúng dường và cầu nguyện.

“Sáng hôm nay trong khung cảnh trang nghiêm, huy hoàng rực rỡ thanh tịnh của đạo tràng Tổ Đình Tịnh Xá Giác Lý, dưới ánh từ quang của Đức Thế Tôn với ngàn cánh tay hòa dịu của Bồ Tát Quán Thế Âm, Đức Di Lặc Bồ Tát thị hiện. Với sự chứng minh hiền hòa của chư tôn thiền đức Tăng, Ni, Đượm nhuần hồng ân chư Phật, chư Bồ Tát. Bằng sự khích lệ lớn lao của chư thiện hữu trí thức, bằng đại tâm trí tuệ, bằng đại sóng dạt dào sở nguyện của chư tôn đức và đồng bào Phật tử đồng hương gần xa, bằng tất cả tấm lòng của các nhà hảo tâm mạnh thường quân cùng toàn thể nam nữ phật tử xa gần. Tất cả những chất liệu vô trí cát, đá, xi măng cốt thép đã tạo nên một tôn tượng Bồ Tát Quán Thế Âm trang nghiêm và rực rỡ hiện diện nơi đạo tràng Tịnh Xá Tổ Đình Giác Lý .


Tượng Đại Đế Quang Trung. Hòa Thượng Thích Giác Sĩ nói Việt Nam có nhiều vị anh hùng mà chúng ta nên thờ. (Thanh Phong/ Viễn Đông)

“Hôm nay, ngày 16 tháng 7, 2017, nhằm ngày 23 tháng 6 năm Đinh Dậu, tại Tổ Đình Giác Lý chúng con được thành kính long trọng trang nghiêm tổ chức đại lễ an vị tôn tượng Bồ Tát Quán Thế Âm, Bồ Tát Di Lặc cùng tôn tượng Đại Đế Quang Trung. Nhờ oai lực của chư Phật, chư Bồ Tát, nhờ hoan hỷ chú nguyện của chư tôn đức Tăng, Ni, Phật pháp được trùng quang, thiền môn được yên tịnh, hải chúng được an hòa. Đó chính là lý do buổi lễ sáng hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.”

Kế tiếp có phần chào quốc kỳ Hoa Kỳ, VNCH và Phật Giáo kỳ cũng như phút nhập từ bi quán. Sau đó, ban tổ chức giới thiệu chư tôn đức Chứng Minh và chư tôn đức Tăng, Ni tham dự. Ngoài Hòa Thượng Thích Giác Sĩ, Viện Chủ Tổ Đình Giác Lý còn có sự hiện diện chứng minh của đại lão Hòa Thượng Thích Chơn Thành (Phó Thượng Thủ Giáo Hội Phật Giáo VN Trên Thế Giới, Viện chủ chùa Liên Hoa). Hòa Thượng Thích Minh Tuyên (Viện Trưởng Viện Hành Đạo, GHPG Khất Sĩ Thế Giới, Viện Chủ Tổ Đình Minh Đăng Quang); Hòa Thượng Thích Minh Mẫn (Viện Chủ chùa Huệ Quang); Hòa Thượng Thích Minh Trí (Viện Chủ chùa Huệ Nghiêm).


Ngài Bồ Tát Di Lặc tại Tổ Đình Tịnh Xá Giác Lý. (Thanh Phong/ Viễn Đông)

Về phía chư Ni có sự hiện diện của Ni Trưởng Thích Nữ Như Ngọc (Viện Chủ chùa A Di Đà); Ni Sư Thích Nữ Chân Thiền và Ni Sư Chân Diệu (Viện Chủ, Viện Phó Thiền Viện Sùng Nghiêm) cùng quý Ni Sư Như Tâm Phước, Thích Nữ Như Bảo và một số Đại Đức Tăng, Ni khác được MC giới thiệu chung. Quan khách có nhạc sĩ Tuấn Khanh và kỹ sư Phạm Ngọc Lân và đông đảo Phật tử cùng một số cơ quan truyền thông..
Sau phần giới thiệu, vì lý do sức khỏe nên Hòa Thượng Viện Chủ Thích Giác Sĩ ủy quyền cho Đại Đức Thích Minh Tâm đọc diễn văn khai mạc. Sau khi trích dẫn lời Đức Phật giải thích tại sao gọi là Bồ Tát Quán Thế Âm trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Đại Đức Minh Tâm nói, “Bồ Tát Quán Thế Âm mang tinh thần Phật Giáo vào đời để xoa dịu nỗi thương đau mà con người đang gánh chịu. Phật tử Việt Nam quen gọi Bồ Tát Quán Thế Âm là Mẹ Hiền Quán Thế Âm, vì Phật tử coi Ngài như bà mẹ hiền thương đàn con dại, sợ sẽ gặp điều bất trắc nên khi có việc gì Phật tử thường kêu cầu Ngài ra tay cứu vớt.”

Cuối bài diễn văn, thay lời ban tổ chức, Đại Đức Minh Tâm kính chúc chư tôn thiền đức thân tâm thường lạc, Bồ Đề tâm kiên cố, Phật sự viên thành, và kính chúc quý đồng hương Phật tử hạnh phúc vô lượng kiết tường như ý.


Tôn tượng Bồ Tát Quán Thế Âm tại Tổ Đình Tịnh Xá Giác Lý ngày Chủ Nhật. Tượng được làm bằng đá hoa cương tại Việt Nam chuyển qua California bằng đường thủy. (Thanh Phong/ Viễn Đông)

Ban tổ chức cung thỉnh đại lão Hòa Thượng Thích Chơn Thành ban đạo từ. Ngài nói, “Trước hết tôi xin thành tâm khánh tuế chư tôn Hòa Thượng, chư Thượng Tọa, quý Sư Bà cũng như tất cả quý Ni Sư, chư tôn đức Tăng, Ni cũng như tất cả các Phật tử. Hôm nay nhân mùa lễ An Cư và dựa vào sự thanh tịnh của chư tôn đức Tăng, Ni; Hòa Thượng Giác Lý tổ chức buổi lễ an vị tôn tượng của Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, tôn tượng của Bồ Tát Di Lặc đồng thời an vị tôn tượng Đại Đế Quang Trung.

“Lần đầu tiên, sau khi giải tự tứ rồi tôi mới đi xem chùa Giác Lý ở đâu. Quả thật, ông bà chúng ta nói, trong cái rủi có cái may, trong cái bất hạnh có cái hạnh phúc. Nhờ cái xui của thầy Giác Hải mà thầy Giác Sĩ về đây được cái chùa rộng rãi, thật là thanh tịnh.” Hòa Thượng cũng kể về cái rủi, cái may của ngài khi ở Nhật, “ Đang lúc túi tiền không còn đồng nào thì ông già tôi tức là Tổng Thống Regan cho người tới biểu tôi dọn đồ dọn đạc qua bên Mỹ ở.”

Sau đạo từ, ban tổ chức cung thỉnh chư tôn đức ra trước ba tôn tượng để làm lễ “Sái Tịnh.” Sau đó ban tổ chức cảm tạ, hồi hướng và cúng dường trai tăng trước khi buổi lễ hoàn mãn.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT