Người Việt Khắp Nơi

TNS Lou Correa vinh danh 24 phụ nữ gốc Việt

Saturday, 29/03/2014 - 10:29:44

Tháng 3 hàng năm là tháng Vinh Danh Phụ Nữ (Women's History Month), mỗi năm vào tháng này, Nghị Sĩ Tiểu Bang Cali, Địa Hạt 34, ông Lou Correa đều tổ chức vinh danh một số phụ nữ trong địa hạt có thành tích xuất sắc. Buổi vinh danh cho tháng 3 năm 2014 diễn ra tại hội trường thành phố Westminster

Thanh Phong/Viễn Đông



Một số phụ nữ Việt được vinh danh chụp hình chung với TNS Lou Correa.
 
WESTMINSTER. Tháng 3 hàng năm là tháng Vinh Danh Phụ Nữ (Women's History Month), mỗi năm vào tháng này, Nghị Sĩ Tiểu Bang Cali, Địa Hạt 34, ông Lou Correa đều tổ chức vinh danh một số phụ nữ trong địa hạt có thành tích xuất sắc. Buổi vinh danh cho tháng 3 năm 2014 diễn ra tại hội trường thành phố Westminster từ lúc 4 giờ chiều ngày Thứ Năm 27.3.2014 với 109 phụ nữ được vinh danh, trong đó có 24 phụ nữ gốc Việt Nam.

Trước khoảng 200 quan khách, trong đó có ông Tạ Đức Trí, Thị Trưởng, và các Nghị viên Margie Rice, Diana Lee Carey, Cảnh Sát Trưởng Westminster, ông K. Baker và cựu Nghị viên Tyler Diệp Miên Trường, một số thân nhân, thân hữu của 109 phụ nữ được vinh danh, và các cơ quan truyền thông. Nghị sĩ Lou Correa đã ca ngợi những đóng góp, sự hy sinh cao cả và lòng nhiệt thành phục vụ của những người được vinh danh hôm nay, họ đã tận tâm phục vụ cộng đồng trong nhiều lãnh vực khác nhau, giúp cho xã hội mỗi ngày một tốt đẹp, rất xứng đáng được Quốc Hội Tiểu Bang California tuyên dương trong tháng 3 lịch sử.

Bà Margie Rice, cựu Thị Trưởng và hiện nay đang giữ chức Phó Thị Trưởng Westminster được Nghị Viên Diana Carey giới thiệu tiểu sử và thành tích, bà được Nghị Sĩ Lou Correa trao Bằng Danh Dự vì những cống hiến to lớn của bà cho cư dân thành phố Westminster và Quận Cam suốt 50 năm qua.

Thượng Nghị Sĩ Lou Correa cũng mời các vị dân cử lên để cùng ông trao Bằng Vinh Danh cho 109 Phụ Nữ Xuất Sắc năm 2014. Bà Quyên Trần, Văn Phòng Nghị Sĩ Lou Correa, cho biết, tất cả các phụ nữ được vinh danh đều do các tổ chức, hội đoàn đề cử nên họ rất xứng đáng. Trước khi lên nhận Bằng Vinh Danh, mỗi người được nhân viên văn phòng TNS giới thiệu qua về tiểu sử và nêu bật những thành tích. Trong số 24 phụ nữ gốc Việt, mỗi vị đều có khá nhiều thành tích nổi bật và rất xứng đáng được vinh danh. Chúng tôi xin tóm gọn như sau:

1.Angie Nguyễn ( Nhân viên xã hội, chuyên chăm sóc bệnh nhân tâm thần) 2. Phạm Vân Bằng (Phu nhân chánh án Nguyễn Trọng Nho, một trong những sáng lập viên Hội Cựu Nữ Sinh Trưng Vương, đóng góp rất nhiều cho văn hóa giáo dục, xã hội và tôn giáo). 3. Bác sĩ Bích Liên (Giám Đốc Điều Hành Hội Ung Thư Việt Mỹ, tích cực nghiên cứu, điều trị bệnh ung thư) 4. Bele Nguyễn (Thành viên Ban Quản Trị Phòng Thương Mại Việt Mỹ, hy sinh nhiều thời gian cho các sinh hoạt bất vụ lợi) 5.Carolynn Khánh Ly Nguyễn (Quản lý đề án cho Vietnamese American Cancer Foundation, Hội Ung Thư Việt Mỹ)

6. Deidre Thu Hà Nguyễn (Người trẻ nhiệt tình, năng động trong rất nhiều sinh hoạt cộng đồng, nhất là đấu tranh cho Tự Do, Dân Chủ, Nhân Quyền tại Việt Nam và gây quỹ cho TPB/VNCH) 7. Bác sĩ Nguyễn Xuân Thuyên (làm việc cho các công ty Luật vô vị lợi, dùng kiến thức luật pháp để làm thiện nguyện cho Sở Cảnh Sát Westsminster) 8. Kathy Trâm Võ (Giám Đốc Chi Nhánh tổ chức Boat People SOS - California) 9. Khanh Bành (Làm việc âm thầm nhưng rất hiệu quả trong Cộng Đồng Người Việt Quận Cam mà không bao giờ để ý đến việc khen thưởng về thành quả) 10. Doãn Kim Khánh (Điều Phối Viên văn phòng BPSOS, dạy ESL và luyện thi Quốc Tịch giúp rất nhiều người thành công)

11. Lan Anh Nguyễn (Y Tá thuộc VNCOC tận tụy giúp các bệnh nhân bệnh tiểu đường). 12. Lan Lê Trương (Thành viên tích cực của Little Saigon Foundation, thành viên Hội Đồng Quản Trị từ 2004, Trưởng Hướng Đạo Sinh Liên Đoàn Trường Sơn), 13. Liên Hương Nguyễn (Trưởng Hướng Đạo, một trong những sáng lập viên Viet Tộc Foundation) 14. Linh Nguyễn (Chủ nhân ABC Beauty College, đào tạo hàng ngàn người có tay nghề để ổn định cuộc sống, hỗ trợ nhiều tổ chức bất vụ lợi) 15. Michelle Lê (Cố Vấn Pháp Lý về sức khỏe, có nhiều thành tích đáng kể trong việc phục vụ cộng đồng)

16. Nina Trần (Chủ Tịch Tổng Hội Sinh Viên) 17. Pauline Lê (Khởi đầu cho Nhóm Chăm Sóc Sức Khỏe Tại Gia, cố vấn cho nhiều Cán sự xã hội) 18. Quỳnh Anh Trần ((Giám Đốc của Advance Beauty College tại GG) 19. Tâm Âu (Điều hợp viên một trong những tổ chức y tế lớn nhất tại UCLA) 20. Tâm Trần (Điều phối viên tổ chức Cộng Đồng Người Việt tại Quận Cam),

21. Teresa Ái Quyên Huỳnh (Trưởng Girl Scout thuộc Liên Đoàn Hướng Đạo Trường Sơn) 22. Từ Gia Thanh (Phó Chủ Tịch THSV, tích cực trong các tổ chức Hội Chợ Y Tế Cộng Đồng), 23. Tracy Phạm (Quản Lý nhân sự công ty Lexor, thành viên Phòng Thương Mại Việt Mỹ), 24. Đỗ Xuân Hương (Trưởng Hướng Đạo xuất sắc).

Buổi vinh danh các phụ nữ xuất sắc tại địa hạt 34 kết thúc vào lúc 6 giờ chiều cùng ngày.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT