Chuyện Nước Pháp

Tổ chức giải túc cầu Châu Âu đang diễn ra sôi nổi (hết)

Wednesday, 29/06/2016 - 08:37:50

Vé bán giá cao nhất lên đến 895 euros cho khách thượng hạng (loại 1 được sắp đặt ngồi ở 2 vị trí đối diện sân đấu hình chữ nhật theo cạnh dài nhất 90 mét, còn lại ba nhóm kia - 2,3 và 4 ngồi chéo sân hoặc hơi bị che khuất bởi 2 chỗ có lưới ghi điểm thắng).

Nguyễn Thị Ngọc Diễm


                                 Giá vé vào cửa và 10 sân chơi trên đất Pháp với số ghế ngồi

Để đón tiếp các cuộc tranh tài với 24 nước tham gia và 51 trận đấu tổng cộng, người Pháp đã chọn lựa những tỉnh lớn ngoài thủ đô Paris là Lyon, Marseilles, Nice, Bordeaux, Saint-Denis, Saint-Etienne, Toulouse, Lille, Lens. Trong hình kèm theo, chúng ta thấy rõ kiến trúc các sân đấu thật đa dạng. Với 18.000 câu lạc bộ túc cầu và hơn 2 triệu thành viên, đây là bộ môn thể thao bình dân nhất nước Pháp.

Vé bán giá cao nhất lên đến 895 euros cho khách thượng hạng (loại 1 được sắp đặt ngồi ở 2 vị trí đối diện sân đấu hình chữ nhật theo cạnh dài nhất 90 mét, còn lại ba nhóm kia - 2,3 và 4 ngồi chéo sân hoặc hơi bị che khuất bởi 2 chỗ có lưới ghi điểm thắng). Hơn 2,5 triệu vé được bán ra toàn quốc trong đó 74% (hơn 1 triệu) dành cho dân nội địa và 800.000 cho các ủng hộ viên của 23 nước còn lại. Vé rẻ nhất 25 đồng tiền Pháp là vé được mua nhiều nhất. Đặc biệt năm nay, hiệp hội túc cầu thế giới mời 20.000 trẻ em con nhà nghèo vào xem miễn phí nhờ họ vừa thành lập một chi nhánh từ thiện giúp đỡ những thiếu niên cần đến (chương trình mang tên “20 ngàn nụ cười cho giải túc cầu Châu Âu 2016”). Vé chỉ bán ra trong và ngoài nước Pháp qua mạng lưới thông tin toàn cầu, thật đúng với thế kỷ 21. Nếu có tình trạng cung cầu chênh lệch, vé không đủ số cho người mua thì ban tổ chức cho rút thăm cũng qua mạng điện tử. Bảng chỉ dẫn mua vé qua máy điện toán cũng khá rắc rối cho dân ghiền đá banh khi họ phải theo làm cho đúng 9 điều dặn rõ ràng!

Tiền lương hàng năm của ba cầu thủ gốc người ngoại quốc đang đá banh cho đội Paris Saint Germain (mạnh nhất nước Pháp) cho thấy sự phi lý của bộ môn thể thao này: đó là các anh chàng Thụy Điển (Zlatan Ibrahimovic), Ba Tây (Thiago Silva) và Á Căn Đình (Angel Di Maria). Mỗi người lãnh khoảng 1 triệu đồng Tây hàng tháng, một con số khổng lồ! Thật kỳ lạ, cả ba người chỉ từ 28 đến 31 tuổi và họ sẽ giải nghệ trong vòng quay bình thường (kể từ 30 đến 35 tuổi cho nhân tài trội bật); chuyện trái ngược với nhiều bộ môn thể thao không giúp cho vận động viên đủ sống hàng tháng nên họ phải làm thêm nhiều nghề khác nữa.

Trong vòng 2 tuần lễ vừa qua, vòng đấu giai đoạn nhóm đã kết thúc và cho thấy khuynh hướng chung của các nước chơi túc cầu trình độ quốc tế dù chỉ ở Châu Âu mà thôi (còn giải thưởng toàn thế giới). Đó là lối chơi cổ điển (kiểng đổ...) và luật lệ của những chàng chuyên môn đưa banh cho đồng đội (passeurs).

Trong lối chơi cổ điển có 4 giai đoạn tối hậu cần được thi hành tuần tự theo một cách lý luận thích hợp như sau:

Trước hết phải bảo vệ tối đa chỗ có lưới phá gôn bên phe mình, không cho quân địch đá banh vào dù đã có tay giữ gôn hờm sẵn.

Thứ đến là tổ chức dàn binh thủ sẵn trên sân chơi chuẩn bị tấn công vào đất địch
Thứ ba là giai đoạn tấn công ào ạt qua bên kia hòng phá lưới ghi điểm.

Những huấn luyện viên (HLV) đá banh nổi tiếng nhờ đã từng là cầu thủ giải nghệ và có nhiều kiến thức sâu sắc trong nghề đã không mang đến gì nhiều sáng kiến độc đáo. Họ cứ theo lối mòn mà đi, khán thính giả mong chờ điều này không thấy chi mới lạ mặc cho con số nước tham gia tăng lên. Những chiến thuật căn bản nhất với cách sắp đặt các cầu thủ trên sân (không kể thủ môn, người giữ gôn) chỉ xoay quanh từ 5 đến 6 đội hình và hơn nữa tùy theo sáng kiến của HLV. Một trong những đội hình thông thường nhất là tam giác (hay còn gọi là kim tự tháp) 5-3-2 gồm có 5 đấu thủ ở hàng hậu vệ (phía sau phần đất mình kể từ nơi có lưới gôn), 3 đấu thủ ở hàng tiền vệ (phía trước mặt), và 2 đấu thủ ở hàng tiên phong.

Có 11 người trong mỗi đội banh lưu động tối đa trên sân đấu trong tầm chơi linh hoạt được đánh số đặc biệt như sau: số 1 (viên thủ môn), số 2 và 3 là hậu vệ hàng ngang bên phải và bên trái với trách nhiệm phòng thủ, số 4 và 5 là tay chận banh tấn công của đối thủ và tay thay thế cứu banh khi quân mình mất thế (trung phong), số 6 và 7 nhận lãnh việc phòng thủ giữa sân (còn gọi là buồng phổi của đội vì họ chạy khắp nơi để chuyển banh), số 8 và số 10 tấn công kiêm phòng thủ, số 9 là tiền đạo và số 11 là tay đấu tấn công thêm vào. Các con số 12,13,14 là nhân sự thay thế khi đồng đội bị thương tích hay mệt mỏi quá sức.

Chúng ta trở lại đội hình 5-3-2, kế đó là 4-3-3, 4-2-3-1, 3-4-3... với tổng số luôn luôn là 10 người luân chuyển giữ đội hình thay đổi không ngừng tùy theo thế trận. Tình hình sôi động khi tấn công khi phòng thủ và những quả đá phạt đền (corner) hoặc đá phân chia thắng bại (pénalti) làm người xem rất thích thú, kể cả những cú lừa banh hay chụp bóng của thủ môn trong tình thế khó khăn. Thỉnh thoảng, trọng tài phát thẻ đỏ (đuổi cầu thủ ra sân) hay thẻ vàng (cảnh cáo) vì có tay chơi xấu.

Năm nay, nước chủ nhà được tiên đoán sẽ chiến thắng tuy Tây Ban Nha rất có hạng và là đối thủ số 1; còn Đức là nước cầm cúp năm rồi nhưng chơi hơi kém hơn Pháp. Kết quả gần đây nhất, dù suýt bị thua nước Islande, Tây đã vào đến vòng tứ kết. Chính quyền luôn luôn canh giữ cẩn mật phòng ngừa giặc khủng bố ra tay, và những cuộc biểu tình chống đối luật làm việc (loi de travail) vẫn còn gây phiền nhiễu bên cạnh giải túc cầu.

Ntnd

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT