Thế Giới

Tổ chức thiện nguyện bị tấn công tại Afghanistan

Wednesday, 08/05/2019 - 08:02:08

Trong cuộc chiến dài 5 giờ, cả 4 tay khủng bố đều bị tiêu diệt. Lực lượng Afghan đã giải cứu khoảng 200 nhân viên của tổ chức Counterpart International. Trong số người chết có 1 phụ nữ và 1 thành viên lực lượng đặc nhiệm Afghan.

KABUL - Năm người đã thiệt mạng và 24 người khác bị thương trong một vụ tấn công khủng bố tại Kabul, Afghanistan, ngày thứ Tư. Tổ chức Taliban đã nhanh chóng nhận trách nhiệm vụ tấn công. Nhà chức trách cho biết 4 tay khủng bố cũng bị tiêu diệt trong sự việc. Lúc gần trưa ngày thứ Tư, những kẻ tấn công đã kích nổ một xe bom tại cổng vào trụ sở của tổ chức phi chính phủ Counterpart International tại thủ đô Kabul. Bốn tay khủng bố đã vào được trong các văn phòng của tổ chức thiện nguyện trước khi lực lượng đặc biệt Afghanistan đến nơi. Trong cuộc chiến dài 5 giờ, cả 4 tay khủng bố đều bị tiêu diệt. Lực lượng Afghan đã giải cứu khoảng 200 nhân viên của tổ chức Counterpart International. Trong số người chết có 1 phụ nữ và 1 thành viên lực lượng đặc nhiệm Afghan.

Tổ chức Counterpart International có trụ sở chính tại Arlington, tiểu bang Virginia, hoạt động tập trung vào việc củng cố xã hội dân sự và quảng bá bình đẳng xã hội. Trong thông cáo báo chí, tổ chức này cho biết đã làm việc tại Afghanistan từ 12 năm qua và chưa bao giờ gặp phải một vụ tấn công như vậy trước đây. Hoa Kỳ đã cố gắng đàm phán hòa bình với Taliban trong nhiều tháng qua. Ngày thứ Ba, Tòa đại sứ Hoa Kỳ tại Kabul đã công bố lệnh khuyến cáo an ninh, thông báo với công dân Hoa Kỳ rằng “các vụ tấn công có thể xảy ra bất cứ lúc nào,” và khuyên mọi người nên tránh những nơi đông đúc, cho dù nơi đó có sự hiện diện của cảnh sát.”

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT