Người Việt Khắp Nơi

Tổ Đình Minh Đăng Quang Tổ Chức Đại Lễ Vu Lan Báo Hiếu P.L.2560

Wednesday, 31/08/2016 - 08:20:19

Hiếu Đạo là căn bản trong cuộc sống hạnh phúc gia đình, đem lại sự hài hòa trong xã hội. Bài diễn văn của sư cô Tiến Liên được soạn công phu, trích dẫn những lời giáo huấn của Đức Phật, giúp nhắc nhở mọi người bổn phận hiếu kính với các đấng sinh thành.

Bài THANH PHONG

SANTA ANA. Sáng Chủ Nhật ngày 28.8.2016 nhằm ngày 26 tháng Bảy âm lịch năm Bính Thân, Tổ Đình Minh Đăng Quang do Hòa Thượng Thích Minh Tuyên làm Viện Chủ, tọa lạc tại địa chỉ: 3010 W. Harvard St, Santa Ana, CA 92704, đã long trọng tổ chức đại lễ Vu Lan Báo Hiếu với sự tham dự của 58 chư tôn đức, trong đó có một số vị Hòa Thượng, Thượng Tọa, Đại Đức và một đạo trưởng của Bửu Sơn Kỳ Hương tại Nam California, còn lại đa số là các Ni Sư, Sư Cô từ nhiều nơi về tham dự cùng đông đảo Phật tử.

                                      Chư tôn đức cử hành lễ Vu Lan (Thanh Phong/ Viễn Đông)

Chư tôn đức Tăng, Ni tập trung tại trai đường và đúng 10 giờ sáng, Hòa Thượng Thích Minh Tuyên, Viện Chủ Tổ Đình Minh Đăng Quang, Viện Trưởng Viện Hành Đạo Giáo Hội Phật Giáo Tăng Già Khất Sĩ Thế Giới cùng một số vị trong ban nghi lễ ra quỳ trước mặt chư tôn đức đảnh lễ. Hòa Thượng Thích Minh Tuyên, Viện Chủ, tác bạch: “Nam Mô Vu Lan Hồi Thượng Phật Bồ Tát, tác đại chứng minh. Noi theo gương lành của Đức Bồ Tát Đại Hiếu Mục Kiền Liên, thực hành đại pháp Vu Lan để cứu độ mẫu thân, cứu độ cửu huyền thất tổ,cứu độ tất cả chư vong linh, chơn linh từ vô lượng kiếp để cầu nguyện nhờ Phật lực ban ơn mà toàn thể chư vong linh, hương linh, chơn linh trong mười phương pháp giới hưởng nhờ ân đức Tam Bảo vãng sinh về cõi Phật. Đồng thời cũng cầu nguyện phụ mẫu hiện tiền phước thọ tăng long; cầu nguyện tất cà đàn na tín thí, bá tánh vạn dân thân tâm thường lạc, phước huệ trang nghiêm, sở nguyện tùy tâm và cát tường vô lượng...”

Sư Cô Thích Nữ Tiến Liên, trụ trì Tịnh Xá Ngọc Minh cũng là Trưởng Ban Tổ Chức, đọc diễn văn khai mạc, chào mừng và tri ân sự quang lâm của chư tôn thiền đức cùng sự tham dự của quý đồng hương Phật tử. Sau lời chào mừng và cảm tạ, Sư Cô Tiến Liên diễn giải ý nghĩa đại lễ Vu Lan, một trong ba ngày lễ trọng đại của Phật giáo. Lễ Vu Lan là để tôn vinh ơn cha nghĩa mẹ và đề cao tinh thần hiếu đạo, nhắc nhở nhau hai chữ “tri ân” để tìm về cội nguồn tâm linh và duy trì hơi ấm tình người trong kiếp sống nhân sinh trên bước đường tìm đến sự thăng hoa của nhân loại. Chữ Hiếu luôn được Đức Phật khen ngợi và đề cao trong các bài Pháp thoại của Ngài, và sư cô trích dẫn một số lời khai thị của Đức Phật và nhấn mạnh Tâm Hiếu là Tâm Phật, Hạnh Hiếu là Hạnh Phật. Hiếu Đạo là căn bản trong cuộc sống hạnh phúc gia đình, đem lại sự hài hòa trong xã hội. Bài diễn văn của sư cô Tiến Liên được soạn công phu, trích dẫn những lời giáo huấn của Đức Phật, giúp nhắc nhở mọi người bổn phận hiếu kính với các đấng sinh thành.

Sau diễn văn khai mạc, một số Phật tử bưng Y Ca sa ra đứng sau lưng chư tôn đức Tăng, Ni. Các Phật tử khác khai kinh cúng dường “Hôm nay ngày rằm tháng Bảy, lễ Tự Tứ và Vu Lan Bồn, toàn thể Phật tử chúng con, đem hết lòng thành kính, xin dâng lễ cúng dường y bát và tứ vật dụng đến với Tam Bảo. Của này vốn của thiện lành trong sạch mà Phật tử chúng con tự sắm tạo, làm ra, cắt may và giặt nhuộm. Nay dâng cúng Giáo Hội, ngưỡng mong hồi hướng phước báu này để cầu nguyện cho thế giới mau chóng đến thanh bình, nhân sinh đồng an lạc, và cầu siêu cho Cửu Huyền Thất Tổ của chúng con cùng tất cả chúng sanh đều trọn thành Phật đạo”.Tiếp đến là Tụng Sám Vu Lan. Sau đó các Phật tử dâng lên mỗi vị hòa thượng, thượng tọa, đại đức, Tăng, Ni một áo cà sa màu vàng cùng phẩm vật đựng trong các gói quà tươm tất và nghe Hòa Thượng chứng minh ban đạo từ.

Phần Lễ Nhạc cúng dường do các Phật tử Tịnh Thành, sư cô Tâm Thành và Phật tử Thiên Thanh phụ trách. Sau cùng quan khách và Phật tử thọ lộc và thưởng thức chương trình văn nghệ do đạo tràng Minh Đăng Quang và một số nghệ sĩ thân hữu trình diễn./.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT