Thế Giới

Tòa án Nga ủng hộ việc Putin tiếp tục cầm quyền

Monday, 16/03/2020 - 06:55:35

Tòa Hiến Pháp Nga vào thứ Hai đã mở đường cho Tổng Thống Vladimir Putin có thể tiếp tục cầm quyền đến năm 2036

MOSCOW - Tòa Hiến Pháp Nga vào thứ Hai đã mở đường cho Tổng Thống Vladimir Putin có thể tiếp tục cầm quyền đến năm 2036, khi phán quyết rằng các đề nghị thay đổi hiến pháp của chính phủ là hợp lệ. Quyết định của tòa án Nga được đưa ra chỉ vài giờ sau khi hàng ngàn người Nga ký tên vào thỉnh nguyện thư, kêu gọi các thẩm phán bảo vệ họ tránh khỏi điều mà họ gọi là một vụ đảo chính trái phép của ông Putin nhằm lật đổ hiến pháp. Tổng Thống Putin, 67 tuổi, vào tháng 1 đã đưa ra hàng loạt đề nghị cải tổ hiến pháp, trong đó, điện Kremlin sẽ phân chia lại quyền lực từ tổng thống sang cho quốc hội.
Vào đầu tuần trước, Tổng Thống Putin đã xuất hiện tại quốc hội Nga để ủng hộ một dự luật cải tổ, vốn sẽ cho phép ông tránh được lệnh cấm tái tranh cử vào sau năm 2024. Dự luật cải tổ, dự kiến được đưa ra trưng cầu dân ý vào tháng tới, sẽ mở đường cho ông Putin phục vụ thêm 2 nhiệm kỳ 6 năm vào sau năm 2024, dù điện Kremlin chưa xác nhận tổng thống có tái tranh cử hay không. Vào cuối tuần trước, Tổng Thống Putin đã ký phê chuẩn các dự luật cải tổ hiến pháp, sau khi dự luật được quốc hội thông qua với tốc độ nhanh chưa từng thấy. Vào sáng sớm thứ Hai, hơn 18,000 người Nga đã ký vào thỉnh nguyện thư, gọi đề nghị cải tổ là không thể chấp nhận về mặt chính trị lẫn đạo đức. Tuy nhiên, đối với rất nhiều người Nga khác, Tổng Thống Putin vẫn được ủng hộ mạnh mẽ vì ông được coi là người đem lại sự ổn định cho nước Nga, sau khi nước này trải qua giai đoạn hỗn loạn vào thập niên 90 sau khi Liên Xô sụp đổ.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT