Hoa Kỳ

Tòa Bạch Ốc ủng hộ kế hoạch gởi tiền ngay lập tức đến người dân để cứu nền kinh tế trước nạn dịch

Tuesday, 17/03/2020 - 06:24:56

Chính phủ Trump muốn gởi tiền đến tận tay người dân trên khắp Hoa Kỳ trong những tuần sắp tới, nhằm giúp họ đương đầu trước những khó khăn tài chánh


Bộ Trưởng Tài Chánh Steven Mnuchin và Tổng Thống Donald Trump nói về tình hình dịch coronavirus đang bùng nổ tại Hoa Kỳ, trong buổi họp báo tại Tòa Bạch Ốc ngày thứ Ba, 17 tháng 3, 2020. Chính phủ Trump đang cứu xét việc cứu trợ nền kinh tế với $1,000 tỷ Mỹ kim mà trong đó có ngân phiếu gởi đến người dân trong vài tuần sắp tới. (Drew Angerer/ Getty Images)

 

Chính phủ Trump muốn gởi tiền đến tận tay người dân trên khắp Hoa Kỳ trong những tuần sắp tới, nhằm giúp họ đương đầu trước những khó khăn tài chánh do dịch bệnh coronavirus gây ra. Đó là lời của Bộ Trưởng Tài Chánh Steven Mnuchin hôm thứ Ba, khi ông trình bày về một kế hoạch kích nền kinh tế rộng lớn đang được soạn thảo giữa Tòa Bạch Ốc với Quốc Hội.
Mỗi người có thể sẽ nhận được $1,000 Mỹ kim, hoặc nhiều hơn tùy theo từng trường hợp và tùy theo kế hoạch nào sẽ được Quốc Hội thông qua trong những ngày sắp tới.
Phí tổn cho kế hoạch này là khoảng $1,000 tỷ Mỹ kim, ông Mnuchin nói với các ký giả tại Quốc Hội sau khi ông họp với các nghị sĩ Cộng Hòa. Đây sẽ là một trong những chương trình cứu trợ khẩn cấp lớn nhất trong lịch sử mà chính quyền liên bang từng thực hiện. Ông Mnuchin hứa sẽ vận động Quốc Hội thông qua kế hoạch này và chính quyền sẽ ngay lập tức gởi tiền đến cho người dân.

Tin về ý định tài trợ người dân trong thời buổi khó khăn đã mang đến sự phấn khởi tại thị trường chứng khoán ở New York, giúp chỉ số Dow Jones được tăng hơn 1,000 điểm trong ngày thứ Ba, gỡ lại một phần sự thua lỗ xảy ra hôm thứ Hai.
Tuy nhiên, sự ngần ngại từ phía Dân Chủ trước một số khía cạnh trong toàn bộ kế hoạch kích thích nền kinh tế có thể sẽ làm cho kế hoạch tài trợ này tiến chậm một chút trong tiến trình được thông qua trong cả hai viện tại Quốc Hội.

Tòa Bạch Ốc và Quốc Hội cần phải hành động gấp rút trong lúc nhiều người Hoa Kỳ đang đối phó trước tình trạng cuộc sống của họ bị xáo trộn bởi dịch coronavirus. Tại tiểu bang North Carolina, chính quyền thành phố Outer Banks đã ban quy định giới hạn du khách nhằm giảm thiểu sự lây nhiễm dịch bệnh từ bên ngoài đối với người địa phương. Tại San Francisco ở California, thành phố đã yêu cầu người dân hãy ở trong nhà. Đây là một biện pháp mà các viên chức tại New York đang cứu xét. Trong khi đó, công ty Marriott International đã cho hàng chục ngàn nhân viên nghỉ việc. Marriott International là hệ thống khách sạn lớn nhất thế giới.
Trong lúc một phần của nền kinh tế Hoa Kỳ đang bị suy thoái với nhiều nhân viên bị cho nghỉ việc mỗi ngày, các lãnh vực khách sạn, hàng không, và nhà hàng đang kêu gọi chính quyền hãy trợ giúp, thì Hoa Kỳ đã ghi nhận số tử vong 109 với hơn 1,700 ca nhiễm mới trong vòng 24 giờ đồng hồ. Đây là số ca nhiễm tăng mạnh nhất trong vòng một ngày tại Hoa Kỳ.

Để đối phó dịch Covid-19, trong tuần qua, ban đầu chính phủ Trump đề nghị giảm nhiều thuế cho các công ty sản xuất cũng như cơ sở kinh doanh. Đến đầu tuần này, Tòa Bạch Ốc đã thay đổi chiến thuật và bày tỏ sự ủng hộ sự việc gởi tiền ngay tức khắc đến cho hàng triệu người dân. Chính quyền tin rằng sự việc cho người dân tiền sẽ giúp chuyển tiền vào nền kinh tế, đồng thời giúp người dân trang trải các chi phí trong những tuần sắp tới, thay vì để giành tiền và sử dụng trong thời gian lâu hơn.
Ông Mnuchin nói hôm thứ Ba, “Chúng tôi đang xem xét việc gởi tiền đến người dân ngay lập tức. Tức là gởi ngay bây giờ, trong vòng hai tuần sắp tới.”

Hai tháng trước đây, khi nền kinh tế đang có dấu hiệu bị suy thoái, sự việc bơm hàng tỷ tiền vào tay người dân là điều hầu như không một viên chức nào muốn bàn tới. Thế nhưng trước sự việc những ca nhiễm coronavirus đang tăng mạnh, nhiều công ty, cơ sở phải đóng cửa, gây trở ngại cho hệ thống kinh tế trên khắp Hoa Kỳ, chính phủ liên bang phải cứu xét những biện pháp mạnh tay hơn.
Hôm thứ Ba, Nghị Sĩ Lãnh Tụ Đa Số Mitch McConnell cam kết là Thượng Viện sẽ không nghỉ lễ cho đến khi dự luật kích thích kinh tế được thông qua. Đây sẽ là dự luật cứu trợ dịch thứ ba được Quốc Hội thông qua trong mấy tuần qua.

Một số chính trị gia, kể cả Nghị Sĩ Mitt Romney thuộc Cộng Hòa từ tiểu bang Utah, đã trực tiếp nói đến việc cứu trợ mỗi người dân $1,000 Mỹ kim. Vào đêm thứ Hai, ông Romney đã thảo luận đề nghị này với Bộ Trưởng Tài Chánh Mnuchin.
Ông Mnuchin nói hôm thứ Ba về đề nghị của ông Romney,“Đó là một trong những ý kiến mà chúng tôi thích.” Ông Mnuchin không nói thêm về chi tiết về số tiền mà người dân sẽ nhận được trong vòng hai tuần sắp tới.
Ông chỉ nói thêm, “Điều rõ ràng là chúng tôi không cần phải gởi tiền đến cho những người đang có lợi tức một triệu Mỹ kim mỗi năm.”

Các Nghị Sĩ Dân Chủ như Sherrod Brown (Ohio), Michael F. Bennet (Colorado), và Cory Booker (New Jersey), với sự ủng hộ của nhiều nghị sĩ Dân Chủ khác, đã đề nghị gởi ngân phiếu trị giá $2,000 cho mỗi người tùy theo tình trạng tài chánh của từng gia đình.
Trong kế hoạch kích thích nền kinh tế với $1,000 tỷ Mỹ kim, các viên chức của Tòa Bạch Ốc nói rằng khoảng $50 tỷ sẽ dùng để trợ giúp ngành hàng không, một lãnh vực bị thiệt hại nặng nề bởi dịch Covid-19 qua các chuyến bay bị hủy bỏ.
(Nguồn: Washington Post)

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT