Người Việt Khắp Nơi

Tòa cho phép xưởng ớt Huy Fong được tiếp tục hoạt động

Thursday, 31/10/2013 - 08:30:43

Một thẩm phán Tòa Thượng Thẩm Hạt Los Angeles đã không đồng ý với đơn kiện của thành phố Irwindale về việc ban lệnh yêu cầu công ty Huy Fong phải ngưng sản xuất tương ớt Sriracha ngay lập tức.



Những chai tương ớt Sriracha được bày bán trong một siêu thị tại Rosemead, Nam California hôm thứ Năm. (Getty Images)
 
LOS ANGELES – Một thẩm phán Tòa Thượng Thẩm Hạt Los Angeles đã không đồng ý với đơn kiện của thành phố Irwindale về việc ban lệnh yêu cầu công ty Huy Fong phải ngưng sản xuất tương ớt Sriracha ngay lập tức. Thành phố đã kiện Huy Fong vì cho rằng xưởng gây mùi hôi khó chịu, cay mắt cho những người sống ở chung quanh.

Trong phán quyết được công bố sáng thứ Năm, 31/10/2013, Thẩm Phán Robert O'Brien nói với bà June Ailin, một luật sư đại diện thành phố Irwindale, rằng ông không thể ban lệnh cho Huy Fong phải ngưng sản xuất ngay lập tức. Ông O’Brien nói, “Quí vị đã đề nghị tôi đưa ra một chỉ thị triệt để chỉ trong vòng 24 giờ đồng hồ.”

Xưởng ớt tại Irwindale là nơi ớt tươi được xay nhuyễn trong tiến trình chế tạo tương ớt đựng trong chai mang nhãn hiệu hình con gà rất phổ biến tại các nhà hàng Á Châu. Từ trong cộng đồng người Việt Nam, tương ớt Sriracha đang thịnh hành trên khắp nước Mỹ như sốt ketchup hiệu Heinz.

Vào ngày thứ Hai vừa qua, thành phố đã nạp đơn kiện Huy Fong Foods Inc., cho hãng xưởng ớt Sriracha của công ty này đang gây khó chịu cho công chúng. Thay vì yêu cầu xưởng phải ngưng sản xuất tương ớt, Thẩm Phán O'Brien ấn định một buổi điều trần vào ngày 22 tháng 11, về vấn đề ban lệnh tạm ngưng hoạt động đối với xưởng ớt.
Sau khi nghe ý kiến của quan tòa, luật sư June Ailin nói rằng bà thất vọng nhưng không ngạc nhiên vì trong nhiều trường hợp tương tự thì tòa án rất ít khi ban lệnh tạm ngưng hoạt động. Bà cũng hy vọng rằng hệ thống khử lọc mùi hôi của xưởng ớt sẽ làm việc đúng theo kỹ năng mà công ty cho biết đã thiết kế trong xưởng. Thành phố đã khởi đơn kiện sau khi có những người sống gần xưởng ớt nói rằng họ bị cay mắt, khó chịu vì mùi ớt xuất phát từ xưởng. Họ cho rằng phẩm chất đời sống của họ đã bị giảm cấp.

Vào cuối thập niên 1980, ông David Trần, một người tị nạn gốc Việt Nam đã thành lập xưởng tương ớt trong Chinatown. Trong nhiều năm, công ty tương ớt nổi tiếng này đã hoạt động trong vùng Rosemeade. Đến năm nay Huy Fong mở xưởng ớt mới trên một thửa đất rộng 23 mẫu Anh tại Irwindale.
Hiện nay đang là thời điểm hoạt động mạnh của xưởng. Tất cả số ớt tươi cần thiết cho việc sản xuất tương ớt trong năm đều được, xay nghiền, chế biến và lưu trữ trong khoảng thời gian từ tháng 9 đến tháng 12.

Trước vụ tranh cãi tại Irwindale, một chính trị gia tại Texas đã mời Huy Fong hãy dời xưởng qua Texas.
Tài tòa sáng thứ Năm, nữ luật sư Ailin nói với thẩm phán O'Brien rằng không phải lúc nào mùi ớt cũng bay phảng phất trong không trung. “Có lúc có, có lúc không,” bà nói. Luật sư cho biết thử thách đối với Huy Fong là trở thành một công ty của mọi người dân.

Trong khi đó ông John Tate, luật sư của Huy Fong, đã nêu những biện pháp mà công ty đã thực hiện để tránh gây ô nhiễm không khí trước khi thẩm phán đưa ra quyết định không bắt Huy Fong phải tạm ngưng hoạt hoạt động. Luật sư Tate nói rằng từ trước đến nay không có ai than phiền về mùi ớt tại xưởng sản xuất tương ớt Sriracha ở thành phố Rosemead cách Irwindale không xa.

Vào ngày thứ Ba 5/11 sắp tới, các viên chức thuộc cơ quan thanh tra phẩm chất không khí sẽ đến xưởng Huy Fong để thực hiện những cuộc thử nghiệm. Luật sư nói rằng nếu tòa ra lệnh cho xưởng phải ngưng hoạt động thì các thanh tra không thể tìm hiểu mức độ ô nhiễm hoặc mùi cay trong không khí.

Theo đơn kiện của thành phố, người dân bắt đầu than phiền kể từ tháng Chín năm nay.

Đơn kiện cho biết “Mùi hôi quá mạnh khiến cho một số người phải đưa sinh hoạt ngoài trời của họ vào trong nhà. Có người phải tạm thời rời nhà của họ đi nơi khác vì không chịu nỗi mùi cay.”

Các viên chức thành phố đã họp với các giám đốc của Huy Fong vào ngày 1 tháng 10. Theo đơn kiện, lúc đó Huy Fong cho biết họ sẽ “làm tất cả những gì có thể làm được để giúp giảm mùi hôi.”

Thế nhưng trong một cuộc họp khác vào ngày 16 tháng 10, công ty nói với thành phố rằng không có vấn đề gì liên quan đến mùi cay. Ngay ngày hôm sau, thành phố liền gởi một thông báo đến Huy Fong để báo rằng công ty đang vi phạm luật thành phố Irwindale và yêu cầu công ty phải có kế hoạch giải quyết vấn đề mùi hôi.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT