Hoa Kỳ

Tòa liên bang không cho chính phủ giam giữ các gia đình di dân

Friday, 27/09/2019 - 08:15:21

Một thẩm phán liên bang ngày thứ Sáu đã đình chỉ kế hoạch của chính phủ Trump, muốn giam giữ vô thời hạn các gia đình di dân có cả trẻ em.


LOS ANGELES - Một thẩm phán liên bang ngày thứ Sáu đã đình chỉ kế hoạch của chính phủ Trump, muốn giam giữ vô thời hạn các gia đình di dân có cả trẻ em. Phán quyết này là một chiến thắng cho các nhóm bảo vệ di dân, nhưng người nói rằng việc giam giữ trẻ em thời gian dài trong không gian giống nhà tù sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của các em.
Thẩm Phán Dolly Gee của tòa liên bang quận trung tâm California nói, chính phủ không thể thực hiện kế hoạch mới vì kế hoạch này “không tương đồng” với một phán quyết trước đó của tòa, có từ nhiều thập niên trước. Phán quyết này, có tên là Flores, giới hạn thời gian giam giữ trẻ em là 20 ngày, và yêu cầu rằng các trẻ em phải được sống trong môi trường an toàn và vệ sinh.
Bộ Tư Pháp nói cơ quan này “rất thất vọng” trước phán quyết của tòa, và thêm rằng kế hoạch của chính phủ vẫn bảo vệ trẻ em và cho các em sống chung với gia đình, trong lúc chờ hồ sơ được xét duyệt. “Chính phủ Trump sẽ tiếp tục nỗ lực để bảo đảm hiệu lực của hệ thống di trú của chúng ta,” thông cáo của Bộ Tư Pháp nói.
Chính phủ Trump trong những tuần qua đã thực hiện nhiều biện pháp để cản trở di dân, sau khi hơn 900,000 người đã đến biên giới Hoa Kỳ - Mexico chỉ riêng trong năm nay. Vào tháng 8 vừa qua, quyền Bộ Trưởng Nội An Kevin McAleenan nói rằng phán quyết Flores ngày càng nhiều di dân đi đến Hoa Kỳ cùng trẻ em, để tránh bị giam giữ dài hạn. “Trẻ em không nên bị sử dụng như những con cờ để lợi dụng hệ thống di trú của chúng ta,” ông McAleenan nói.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT