Hoa Kỳ

Tòa tiếp tục đình chỉ lệnh cấm nhập cảnh của Trump

Thursday, 25/05/2017 - 08:24:57

Sắc lệnh này của Tổng Thống Trump là nỗ lực thứ 2 của ông trong việc tìm cách giới hạn người nhập cư và du lịch vào Hoa Kỳ. Vào tháng 2 vừa qua, Tòa Kháng Án Khu Vực 9 cũng đã duy trì lệnh đình chỉ sắc lệnh cấm nhập cảnh đầu tiên của Tổng Thống Trump.

Tòa kháng án liên bang hôm thứ Năm đã tiếp tục đình chỉ lệnh hành pháp của Tổng Thống Donald Trump, vốn ra lệnh cấm nhập cảnh từ một số nước Trung Đông và Châu Phi. Trong phán quyết, chánh án Tòa Kháng Án Khu Vực 4, ông Roger Gregory, viết rằng lệnh hành pháp được ban hành với “những lập luận chung chung về vấn đề an ninh quốc gia, nhưng lại mang theo hàm ý kỳ thị tôn giáo, thù hằn, và kỳ thị chủng tộc.” Phán quyết này cho thấy, tuy tổng thống có quyền giới hạn việc nhập cảnh vào Hoa Kỳ, những “quyền lực này không phải là tối thượng.”

Sắc lệnh này của Tổng Thống Trump là nỗ lực thứ 2 của ông trong việc tìm cách giới hạn người nhập cư và du lịch vào Hoa Kỳ. Vào tháng 2 vừa qua, Tòa Kháng Án Khu Vực 9 cũng đã duy trì lệnh đình chỉ sắc lệnh cấm nhập cảnh đầu tiên của Tổng Thống Trump.

Trong giai đoạn tranh cử, ông Trump và các phụ tá đã liên tục bày tỏ mong muốn về việc cấm người Hồi giáo nhập cảnh vào Hoa Kỳ. Lập luận này đã được các quan tòa liên bang tại Hawaii và Maryland coi là bằng chứng để ra lệnh đình chỉ sắc lệnh cấm nhập cảnh. Chính phủ Trump sau đó đã liên tục giải thích rằng, các lệnh hành pháp của Tòa Bạch Ốc không có ý định kỳ thị tôn giáo.

Trong cùng ngày thứ Năm, cả Tòa Bạch Ốc và Bộ Tư Pháp đã ra thông cáo chỉ trích quyết định của Tòa Kháng Án. Bộ Trưởng Tư Pháp Jeff Sessions tuyên bố rằng cơ quan của ông “sẽ đưa sự việc ra Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ.”
“Bộ Tư Pháp sẽ tiếp tục bênh vực cho quyền lực và trách nhiệm của ngành hành pháp, để bảo vệ người dân Hoa Kỳ khỏi các mối đe dọa an ninh,” thông cáo của Bộ Tư Pháp viết.

Tòa Bạch Ốc nói rằng, Hoa Kỳ “đang cần thực hiện mọi biện pháp có sẵn để ngăn không cho những kẻ khủng bố đi vào quốc gia để gây ra những vụ tấn công đẫm máu. Người thiệt hại thật sự trong sự việc này là người dân Hoa Kỳ. Chúng tôi tin rằng sắc lệnh của tổng thống hoàn toàn hợp pháp, và sẽ được Tối Cao Pháp Viện chấp thuận.”

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT