Hoa Kỳ

Tòa yêu cầu chính phủ phải nhận đơn ghi danh chương trình DACA

Friday, 04/12/2020 - 06:38:48

Thẩm Phán Garaufis cũng yêu cầu chính phủ phải báo cáo tình hình của chương trình DACA vào ngày 4 tháng 1.


Nghị Sĩ Lãnh Đạo Thiểu Số Chuck Schumer đang đến thăm những người biểu tình ủng hộ chương trình DACA bên ngoài Tối Cao Pháp Viện ngày 18 tháng 12, 2020. (Bill Clark/CQ-Roll Call, Inc via Getty Images)

 

 

NEW YORK – Một thẩm phán liên bang vào thứ Sáu phán quyết rằng, chính phủ Trump phải nhận đơn của những người muốn ghi danh vào chương trình DACA, là chương trình bảo vệ các di dân lậu trẻ tuổi tránh khỏi việc bị trục xuất.

Thẩm Phán Nicholas Garaufis của tòa liên bang ở New York cũng yêu cầu chính phủ phải đăng thông báo trong vòng 3 ngày, rằng các đơn ghi danh mới của người muốn gia nhập DACA sẽ được chấp nhận.

Vào tháng 7, quyền Bộ Trưởng Nội An Chad Wolf đã ra lệnh ngừng nhận đơn ghi danh DACA, và giảm thời gian gia hạn của những người đã tham gia chương trình này từ 2 năm xuống 1 năm.

Thẩm Phán Garaufis tuyên bố rằng, mệnh lệnh của quyền Bộ Trưởng Wolf là không hợp lệ, vì không đúng với thẩm quyền của ông.

Thẩm Phán Garaufis cũng yêu cầu chính phủ phải báo cáo tình hình của chương trình DACA vào ngày 4 tháng 1.

Chương trình DACA được ban hành từ thời Obama, cho phép một số di dân lậu – những người được đưa vào Hoa Kỳ khi còn là trẻ em – được làm việc hợp pháp và không bị trục xuất. Khoảng 650,000 người đang ghi danh vào chương trình này.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT