Hoa Kỳ

Tối Cao Pháp Viện cho phép người vô gia cư dựng lều ở nơi công cộng

Monday, 16/12/2019 - 08:01:54

Tòa cao cấp nhất Hoa Kỳ đã từ chối đơn kháng án của thành phố Boise, tiểu bang Idaho, nơi mà chính quyền đã yêu cầu tòa án cho phép duy trì một quy định địa phương


Những túp lều do người vô gia cư dựng lên ở dưới phố Los Angeles, California ngày 28 tháng 11, 2019. Tại Idaho, tiểu bang này đã ban luật cấm người dân dựng lều sống tạm ở nơi cộng cộng. Tuy nhiên, luật này đã bị tòa liên bang bác bỏ, và hôm thứ Hai, 16 tháng 12, Tối Cao Pháp Viện tuyên bố không cứu xét đơn kháng án của Idaho. (Apu Gomes/ AFP via Getty Images)


Tòa cao cấp nhất Hoa Kỳ đã từ chối đơn kháng án của thành phố Boise, tiểu bang Idaho, nơi mà chính quyền đã yêu cầu tòa án cho phép duy trì một quy định địa phương, coi việc dựng lều trại và ngủ tại nơi công cộng là tội hình sự.
Quyết định của Tối Cao Pháp Viện hôm thứ Hai có nghĩa là phán quyết của tòa cấp dưới là Tòa kháng Án Địa Hạt 9 sẽ được duy trì. Đây là một thất bại của các chính quyền địa phương tại miền tây Hoa Kỳ, nơi đang tìm cách kiểm soát người vô gia cư bằng cách ban hành các đạo luật cấm người vô gia cư dựng lều trên lề đường và trong các công viên.

Sự việc bắt nguồn từ đơn kiện được nộp vào gần một thập niên trước. Một nhóm người đã kiện thành phố Boise vì liên tục ghi vé phạt họ vì tội ngủ ngoài đường. Thành phố Boise sau đó đã điều chỉnh luật, hạn chế việc ghi vé phạt trong trường hợp các nhà nghỉ tạm cho người vô gia cư đã đầy người. Tuy nhiên, vào năm ngoái, tòa kháng án địa hạt 9 vẫn phán quyết rằng quy định này là vi hiến.
Tòa kháng án nói rằng việc cấm người vô gia cư cắm lều ở nơi công cộng, trong khi họ không còn nơi nào khác để đi, là “tàn nhẫn và là hình phạt bất thường.” Phán quyết này nghĩa là các tiểu bang thuộc quản lý của tòa kháng án địa hạt 9 sẽ không thể ban hành các quy định xử phạt, nếu họ không có đủ nhà nghỉ tạm cho người vô gia cư.

Nhiều thành phố và quận hạt miền tây Hoa Kỳ đã ủng hộ thành phố Boise kháng án, bao gồm cả Los Angeles County, nơi số người không có nơi ở ổn định đã tăng 16% trong năm ngoái. Sau quyết định của Tối Cao Pháp Viện, đơn kiện của thành phố Boise sẽ bị trả về tòa kháng án địa hạt 9. Thành phố Boise cho biết nơi này đang đánh giá các bước nên thực hiện tiếp theo.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT