Hoa Kỳ

Tối Cao Pháp Viện: Texas được áp dụng luật khám căn cước vào ngày bầu cử tháng 11

Sunday, 19/10/2014 - 08:52:35

Lệnh của Tối Cao Pháp Viện đã không được ký như thông thường khi có tình huống giống trên. Các thẩm phán Ruth Bader Ginsburg, Sonia Sotomayor and Elena Kagan bất đồng ý, nói họ muốn để nguyên quyết định của tòa khu vực.

Cô Sandra Tovar cho xem thẻ Texas ID và thẻ làm việc tại nước Mỹ trong một cuộc họp tại Fort Worth, Texas. (Getty Images)

 

WASHINGTON - Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ đã phán quyết tiểu bang Texas có thể áp dụng luật khám căn cước người đi bầu cho cuộc bầu cử tháng Mười Một năm nay.
Trong phán quyết được công bố hôm thứ Bảy, đa số các vị thẩm phán đã bác bỏ yêu cầu khẩn cấp của Bộ Tư Pháp và nhiều nhóm tranh đấu cho quyền công dân đòi cấm Texas coi giấy căn cước có hình của người đi bầu trước khi họ vào phòng phiếu. Ba vị thẩm phán đã không đồng ý.
Luật này đã bị một thẩm phán liên bang bác bỏ tuần trước nhưng tòa kháng án liên bang đã hoãn thi hành. Vị thẩm phán này thấy rằng khoảng 600,000 người đi bầu, nhiều người trong số này là người da đen hay Latino, có thể bị từ chối vào phòng phiếu vì họ không có giấy căn cước hợp lệ. Bầu cử sớm ở Texas sẽ bắt đầu vào thứ Hai tới.
Lệnh của Tối Cao Pháp Viện đã không được ký như thông thường khi có tình huống giống trên. Các thẩm phán Ruth Bader Ginsburg, Sonia Sotomayor and Elena Kagan bất đồng ý, nói họ muốn để nguyên quyết định của tòa khu vực.
Bà Ginsburg viết lời phản đối, “Đe dọa lớn nhất cho sự tự tin của công chúng vào bầu cử trong trường hợp này là viễn ảnh của việc đem thi hành một luật cố tình kỳ thị, một luật bất hợp hiến bắt người ta đóng thuế thân và có nguy cơ đưa tới việc từ chối quyền đi bầu của hằng trăm ngàn người có quyền đi bầu.”
Luật này đưa ra danh sách 7 hình thức căn cước, một danh sách bao gồm thẻ đeo súng ngắn nhưng không gồm thẻ sinh viên đại học, một thẻ được chấp nhận ở nhiều tiểu bang khác có luật tương tự.
Thẩm Phán Khu Vực Hoa Kỳ Nelva Gonzales Ramos đã viết một lập trường dài 143 trang gọi luật này là một “gánh nặng bất hợp hiến trên quyền đi bầu,” là tương đương với một thứ thuế thân và Lập Pháp Texas dẫn đầu bởi đảng Cộng Hòa đã cố tình kỳ thị những người đi bầu gốc thiểu số ở Texas.
Tiểu bang Texas đã thúc đẩy TCPV cho phép tiểu bang thi hành việc xem căn cước ở nơi bầu cử trong một tài liệu tòa án chĩa mũi dùi vào phán quyết của bà Ramos, một người do TT Barack Obaa chỉ định. Bộ trưởng Tư Pháp Greg Abott, một đảng viên Cộng Hòa đang dẫn trước trong cuộc bầu cử thống đốc, cho rằng lý lẽ của bà Ramos là “vô nghĩa” và tố cáo vị thẩm phán này bỏ qua những bằng chứng có lợi cho tiểu bang.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT