Hoa Kỳ

Tội phạm bạo lực gia tăng, giết người tăng 11%

Monday, 26/09/2016 - 10:19:37

Có 1,197,704 vụ tội phạm bạo động trên khắp nước Mỹ trong năm ngoái, tăng 3.9 phần trăm từ số lượng trong năm 2014, theo bản Phúc Trình Đồng Bộ Về Tội Phạm của FBI.

WASHINGTON DC - Các thành phố trên khắp nước Mỹ đã phải chịu đựng một mức gia tăng số lượng tội phạm bạo lực vào năm ngoái. Trong đó có một mức tăng gần 11 phần trăm trong số những vụ giết người từ những năm trước đó, theo số liệu thống kê mới được cơ quan FBI biên soạn.


Có 1,197,704 vụ tội phạm bạo động trên khắp nước Mỹ trong năm ngoái, tăng 3.9 phần trăm từ số lượng trong năm 2014, theo bản Phúc Trình Đồng Bộ Về Tội Phạm của FBI. Tuy nhiên, số liệu thống kê năm ngoái vẫn còn thấp hơn một chút so với năm 2011, và hơn 16 phần trăm so với mức năm 2006, theo FBI cho biết hôm thứ Hai.

Điều quan trọng là cần lưu ý rằng những mức tăng lớn trong tội phạm bạo lực, trong chỉ một ít thành phố của Hoa Kỳ, có thể đẩy mức trung bình quốc gia lên cao hơn. Một số thành phố, như Chicago và Los Angeles, đã có hơn 24,000 vụ tội phạm bạo lực, tính riêng trong năm ngoái. Trong khi đó, rất nhiều thành phố và thị xã khác trên khắp đất nước có số lượng tội phạm bạo động là từ 1 tới 9 vụ, hoặc không có vụ nào cả.Tính chung, những vụ giết người chiếm gần 15, 700 trong tổng số những vụ tội phạm bạo động hồi năm ngoái, và gần ba phần tư trong số những vụ ấy là có súng, theo bản phúc trình của FBI cho biết. Bộ Trưởng Tư Pháp Hoa Kỳ Loretta Lynch nói, “Bản phúc trình cho thấy có sự gia tăng tổng quát trong số lượng tội phạm bạo lực hồi năm ngoái. Bản phúc trình làm rõ điều mà mỗi người chúng ta đã biết: chúng ta vẫn còn rất nhiều việc phải làm.” Bà nói như vậy, trong một cuộc hội nghị thượng đỉnh về việc làm giảm bớt bạo lực, ở Little Rock, tiểu bang Arkansas. “Nhưng bản phúc trình cũng nhắc nhở chúng ta về những bước tiến bộ mà chúng ta đang đạt được. Nó cho thấy rằng trong nhiều cộng đồng, mức tội phạm vẫn ổn định, hoặc thậm chí giảm xuống từ mức thấp lịch sử được báo cáo trong năm 2014. Và điều quan trọng là hãy nhớ rằng mặc dù tội phạm tính chung có tăng lên trong năm ngoái, nhưng năm 2015 vẫn là năm thứ ba thấp nhất về số lượng tội phạm bạo động, tính trong hai chục năm qua.”

Bà Lynch nói rằng nước Mỹ phải đừng trở nên tự mãn nguyện về nạn tội phạm bạo lực.Bà nói, “Các cư dân của những cộng đồng, nơi mà nạn bạo lực vẫn là một sự kiện của cuộc sống hàng ngày, đều ít quan tâm tới chuyện những mức tỷ lệ tội phạm nói chung có tăng lên và giảm xuống hay không. Và trong khối lượng dữ liệu và phân tích thường có thể xác định công việc của chúng ta, chúng ta cần phải không bao giờ quên rằng tất cả những số liệu của chúng ta đều phản ảnh cuộc sống của những con người có thực."
Bà nhấn mạnh rằng “không có nguyên nhân duy nhất của nạn bạo lực, và các giải pháp đều sẽ khác nhau từ cộng đồng này sang cộng đồng khác.”

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT