Thế Giới

Tội phạm mạng lừa bán tượng đồng cao nhất thế giới

Tuesday, 07/04/2020 - 08:57:45

[TUONG AN DO] Tượng Sardar Vallabhbhai Patel tại Kevadia Colony (Getty Images)     ẤN ĐỘ - Cảnh sát Ấn Độ đang điều tra một kẻ lừa đảo trên mạng, đang tìm cách rao ...


Tượng Sardar Vallabhbhai Patel tại Kevadia Colony (Getty Images)

 

 

ẤN ĐỘ - Cảnh sát Ấn Độ đang điều tra một kẻ lừa đảo trên mạng, đang tìm cách rao bán bức tượng đồng cao nhất thế giới của nước này với giá $4 tỷ Mỹ kim. Theo nhà chức trách, những tay tội phạm đã tìm cách lừa bán bức tượng Sardar Vallabhbhai Patel, một trong những người lập quốc của Ấn Độ, với giá $4 tỷ Mỹ kim, dưới danh nghĩa hỗ trợ ngân sách bang Gujarat trong cuộc chiến chống Covid-19. Đây là vụ lừa đảo táo bạo nhất giữa lúc làn sóng tội phạm mạng tăng cao ở Ấn Độ sau khi dịch bệnh bùng phát.

Bộ Nội Vụ Ấn Độ cho biết số vụ lừa đảo trên mạng đã tăng gần 86% trong vòng 4 ngày qua, từ lừa bán dịch vụ điện thoại đến ghi danh xem phim online. Những kẻ lừa đảo còn làm giả trang web của Quỹ PM-CARES, một quỹ hỗ trợ chính phủ đối phó tình huống khẩn cấp.

Theo nhà chức trách, các lời chào mời dịch vụ trên mạng đã thu hút nhiều sự quan tâm, khi cả nước đang trong tình trạng phong tỏa. Người dân Ấn Độ được yêu cầu ở yên trong nhà và chỉ ra đường cho những công việc thiết yếu.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT