Người Việt Khắp Nơi

Tổng Hội Biệt Động Quân mở đại hội lần thứ 54

Tuesday, 22/07/2014 - 11:00:54

Được thành lập dưới thời Đệ Nhất Cộng Hòa, Binh chủng Biệt Động Quân là một trong các binh chủng thiện chiến nhất của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa. Vào sáng Chủ nhật vừa qua, hàng trăm cựu chiến sĩ mũ nâu từ khắp nơi đã về miền nắng ấm California tham dự Đại Hội kỷ niệm 54 năm thành lập binh chủng. Đại Hội khai mạc bằng lễ

Thanh Phong/Viễn Đông



Rước Quốc Kỳ, Quân Kỳ vào lễ đài ngày Chủ Nhật, 20 tháng 7, 2014 tại Westminster.


 
WESTMINSTER - Được thành lập dưới thời Đệ Nhất Cộng Hòa, Binh chủng Biệt Động Quân là một trong các binh chủng thiện chiến nhất của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa. Vào sáng Chủ nhật vừa qua, hàng trăm cựu chiến sĩ mũ nâu từ khắp nơi đã về miền nắng ấm California tham dự Đại Hội kỷ niệm 54 năm thành lập binh chủng. Đại Hội khai mạc bằng lễ chào cờ tại Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ ờ thành phố Westminster.

Trong ánh nắng của mùa hè Cali, dưới chân Tượng Đài, hàng trăm chiến sĩ mũ nâu với quân phục chỉnh tề, xen kẽ cũng gần 100 tà áo dài đồng màu với màu mũ của phu quân; phu nhân của các chiến sĩ Biệt Động Quân đã chứng tỏ rất hãnh diện với màu cờ sắc áo của binh chủng mà các ông chồng đã mang trên người suốt cuộc chiến vừa qua, và đến nay vẫn trân quí mặc trong các dịp lễ quan trọng của QL/VNCH.

Trước lễ đài, bên tay trái có các chiến sĩ BĐQ mặc quân phục, bên tay phải các phu nhân mặc áo dài đồng màu đứng thành hai hàng rào danh dự chào đón Quốc, Quân kỳ được toán hầu kỳ rước lên lễ đài. Một hình ảnh thật đẹp, thật hào hùng của người chiến sĩ Mũ Nâu; những người lính đã được tôi luyện trong lò luyện thép Dục Mỹ, một quân trường nổi tiếng là khó khăn, gian khổ nhất trong các quân trường, cho nên nói đến Biệt Động Quân mà không nhắc đến quân trường Dục Mỹ là một điều thiếu sót lớn.

Theo tài liệu của ông Phạm Phong Dinh, Binh chủng Biệt Động Quân được cố Tổng Thống VNCH Ngô Đình Diệm thành lập vào ngày 1 tháng 7, 1960 để thực hiện chiến tranh phản du kích, chống Việt cộng xâm nhập và tiêu diệt địch quân ngay tại những cứ điểm an toàn của chúng. Biệt Động Quân chủ động đánh thẳng vào lòng địch tức vào ngay những sào huyệt, mật khu kiên cố của địch khắp 4 vùng chiến thuật.


  Các chiến hữu BĐQ chụp hình lưu niệm sau lễ chào cờ ngày Chủ Nhật, 20 tháng 7, 2014 tại Westminster.



Cũng theo tài liệu của ông Phạm Phong Dinh, cuối năm 1970 Lực Lượng Đặc Biệt giải thể, một số đông sĩ quan, binh sĩ chuyển sang BĐQ, rồi các lực lượng Biệt Kích người Thượng “Mike Force” cũng sát nhập vào BĐQ. Vào thời điểm 1975, Biệt Động Quân có 15 Liên Đoàn và đang có kế hoạch thành lập 4 Sư Đoàn BĐQ tại 4 Quân Khu nhưng mới chỉ thành lập xong 1 Sư Đoàn 101 BĐQ tại Saigon thì Dương Văn Minh ra lệnh quân đội phải buông súng!

Tổng Hội Trưởng BĐQ hiện nay là chiến hữu Nguyễn Minh Chánh. Trong nghi thức chào cờ khai mạc Đại Hội, Tổng Hội Trưởng Nguyễn Minh chánh phát biểu trước hàng quân, “Thưa quý niên trưởng, các chiến hữu và gia đình, Hôm nay chúng ta tề tựu nơi đây để tri ân những anh hùng, liệt nữ đã hy sinh mạng sống để đem lại tự do, dân chủ và tô thắm cho quốc kỳ VNCH. Vì vận nước, con dân Việt đã phải ra đi khắp bốn phương trời nhưng tấm lòng luôn hướng về quê cha đất tổ. Vì hiểm họa cộng sản, đã hai lần con dân Việt phải rời bỏ ruộng vườn, mồ mả tổ tiên đi tìm tự do.

“Dù tha hương trên xứ người, BĐQ không quên trách nhiệm Bảo Quốc An Dân. Dù không còn vũ khí, BĐQ phải tiếp tục cuộc chiến chống chế độ cộng sản tàn bạo, dã man. Làn ranh Quốc – Cộng không bao giờ được xóa bỏ. BĐQ luôn sát cánh cùng cộng đồng người Việt tỵ nạn cộng sản trong mọi sinh hoạt đấu tranh chống Việt cộng bán nước và Trung cộng cướp nước. Hôm nay, ngày 20 tháng 7, 2014, đại gia đình BĐQ tụ tập nơi Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ thuộc thành phố Westminster, California Hoa Kỳ để tưởng niệm các bậc tiền nhân, anh hùng, tử sĩ. Xin linh hồn quý chư liệt vị có linh thiêng hãy phò trợ cho con dân Việt đang sống lưu vong sớm quay về quê cha đất tổ giành lại quê hương, xây dựng đất nước phồn vinh.”

Kế đến, chiến hữu BĐQ Trần Tiễn San và cô Bích Lan đọc điếu văn tưởng niệm.

Sau điếu văn rất cảm động, Tổng Hội Trưởng và Hội Trưởng BĐQ Nam Cali lên đặt vòng hoa tưởng niệm trước Tượng đài và lễ chào cờ kết thúc; Các chiến sĩ BĐQ và phu nhân chụp ảnh lưu niệm trước khi vào hội trường thành phố Westminster dự đại hội, và buổi tối cùng ngày có tiệc mừng hội ngộ tại nhà hàng Hoàng Sa (Paracel Seafood Restaurant) thuộc Westminster.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT