Người Việt Khắp Nơi

Tổng Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị ra mắt ban chấp hành mới & vinh danh các người vợ tù

Thursday, 07/07/2022 - 09:18:26

Tổng Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị Việt Nam vừa tổ chức buổi họp mặt Vinh Danh Người Vợ Tù và...


Các người vợ tù lên nhận vòng hoa từ tay phu quân. (Thanh Phong/ Viễn Đông)


Bài THANH PHONG

STANTON - Tổng Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị Việt Nam vừa tổ chức buổi họp mặt Vinh Danh Người Vợ Tù và ra mắt tân Ban Chấp Hành Tổng Hội, nhiệm kỳ 2022 -2025 tại nhà hàng Diamond Seafood Palace # 1, Stanton, Nam California.

Trước khi có buổi họp mặt hôm Chủ Nhật (3/7/2022), Tổng Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị (THCTNCT) đã có buổi Đại Hội Khoáng Đại tổ chức tại khách sạn Ramada, Garden Grove để Ban Chấp Hành mãn nhiệm do chiến hữu Chủ Tịch Nguyễn Trung Châu đảm trách báo cáo quá trình hoạt động, rút tỉa ưu khuyết điểm trong nhiệm kỳ 2019 -2022, đồng thời bầu tân Ban Chấp Hành, Ban Giám Sát cho nhiệm kỳ 2022 -2025.

Niên trưởng Vũ Trọng Mục được đề cử làm Trưởng Ban Bầu Cử và có các thành viên: Phạm Minh Huyến (Phó Ban), Lê Anh Dũng (Thư Ký), Nguyễn Đức Hòa (Kiểm Phiếu). Tham gia bầu cử gồm đại diện các Khu Hội: Canada, Bắc Cali, Nam Cali, Houston, New Orlando, New York, New Jersey, Oklahoma, Thành Hội Tacoma, Ban Chấp Hành TH, Ban Giám Sát, Ban Bầu Cử và Hậu Duệ. Đại Hội Khoáng Đại đã bỏ phiếu bầu với kết quả:


Tân Ban Chấp Hành Tổng Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị VN nhiệm kỳ 2022 -2025. (Thanh Phong/ Viễn Đông)

BAN CHẤP HÀNH:

Chủ Tịch: Huỳnh Công Ánh

Phó Chủ Tịch Nội Vụ: Phạm Gia Đại

Phó Chủ Tịch Ngoại Vụ: Nguyễn Như Thành

Tổng Thư Ký: Nguyễn Văn Vui

Tổng Thủ Quỹ: Trần Ngọc Châu.

BAN GIÁM SÁT:

Tổng Ủy Viên Giám Sát: Cao Gia

Phó Tổng Ủy Viên Giám Sát: Nguyễn Hữu Thắng và các thành viên: Mai Khuyên, Trương Minh Rạng, Hoàng Xuân Quang, Cao Hữu Thuyên và Nguyễn Minh Ấm.


Phó Chủ Tịch Nội Vụ Phạm Gia Đại giới thiệu bà Nguyễn Thanh Thủy, người vợ tù tiêu biểu cùng phu quân Nguyễn Thành Long đứng bên trái. (Thanh Phong/ Viễn Đông)

Sau Đại Hội, vào lúc 10 giờ sáng Chủ Nhật, THCTNCT đã tổ chức lễ ra mắt tân Ban Chấp Hành và Ban Giám Sát cũng như vinh danh các bà, các chị vợ tù nhân chính trị tại nhà hàng Diamond Seafood #1 dưới sự điều hợp của hai MC Nguyễn Khoa Diệu Quyên và người tù cuối cùng Phạm Gia Đại cùng hai hậu duệ Thái Sơn, Diễm Liên.

Ngoài các cựu tù nhân chính trị và gia đình tại Nam California, các cựu tù nhân chính trị cũng như các bà, các chị vợ tù từ các tiểu bang khác về tham dự rất đông, nhà hàng không còn một chỗ trống. Sau nghi thức khai mạc, Chủ Tịch Tổng Hội, ông Nguyễn Trung Châu ngỏ lời chào mừng quan khách, thân hữu và tất cả anh chị em cựu tù nhân chính trị cùng gia đình.

Tiếp đến, hai MC lần lượt giới thiệu thành phần tham dự, trong đó có Linh Mục Nguyên Thanh (Tuyên Úy Quân Đội Hoa Kỳ), Giáo Sư Nguyễn Văn Canh, một số dân cử tại địa phương (vì quá đông nên Viễn Đông không thể nêu đầy đủ tên từng người).


Nhà văn Bích Huyền, một người vợ tù có chồng là một Trung Tá CTCT đã chết trong trại tù ngoài miền Bắc VN, chị xúc động không nói nên lời. (Thanh Phong/ Viễn Đông)

Chị Thanh Liễu đơn ca nhạc phẩm “Đợi Chờ” do nhạc sĩ Xuân Điềm, phu quân của chị sáng tác trong tù. Sau đó, ông Lưu Văn Tươi, cựu tù nhân chính trị trình bày công trạng của các người vợ tù, tựu trung “nếu không có các người vợ chung thủy, bươn chải để lo cho con và lặn lội đi thăm nuôi chồng trong các trại tù khổ sai từ Nam ra Bắc thì nhiều người chồng đã không còn có mặt trên cõi đời này nữa.”

MC Diệu Quyên mời tân Tổng Hội Trưởng trình bày cảm tưởng. Ông Huỳnh Công Ánh trước hết ngỏ lời cảm tạ quý cựu tù nhân chính trị đã tín nhiệm ông trong chức vụ điều hành Tổng Hội, cám ơn ông cựu Chủ Tịch Nguyễn Trung Châu và Ban Chấp Hành nhiệm kỳ 2019 – 2022 đã hoàn thành nhiệm vụ, và mong tất cả anh chị em cựu tù nhân chính trị tiếp tục hợp tác với tân Ban Chấp Hành cũng như Ban Giám Sát để Tổng Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị hoàn thành nhiệm vụ trong giai đoạn khó khăn này. Sau đó, ông giới thiệu bốn vị Cố Vấn cho Tổng Hội gồm LM Nguyên Thanh, cựu Đại tá Nguyễn Văn Quy, Giáo sư Nguyễn Văn Canh và ông Nguyễn Văn Tươi. Tân Phó Chủ Tịch Nội Vụ, ông Phạm Gia Đại thay mặt Ban Chấp Hành tuyên dương các Hậu Duệ, những người con, cháu cựu tù nhân chính trị đang nối bước chân cha, ông để phục vụ lý tưởng Tự Do, Dân Chủ và vẹn toàn lãnh thổ cho quê hương Việt Nam.

Đến đây ban tổ chức mời tất cả các người vợ tù lên trước sân khấu để phu quân trao vòng hoa kỷ niệm. Ba người vợ tù tiêu biểu nhất là chị Nguyễn Thanh Thủy, Biệt Đội Trưởng Thiên Nga (CSQG/VNCH) cả hai vợ chồng cùng bị tù “cải tạo.” Chị Thanh Thủy đã bị Cộng Sản giam giữ 17 năm trong lao tù, từ một người phụ nữ duyên dáng, chị đã bị bọn cai tù đánh đập, tra tấn đến khóe miệng bị biến dạng; phu quân là ông Nguyễn Thành Long cũng phải vào tù nhưng may mắn được ra trước để đi thăm nuôi vợ.


Ba vị cao niên trong Ban Tổ Chức dâng hương, cầu xin cho các người tù, vợ tù đã ra đi sớm được siêu thóat (Thanh Phong/Viễn Đông)

Chị Bích Huyền (phu nhân của một cố Trung Tá QL/VNCH đã chết trong lao tù Cộng Sản) và chị Lê Thị Nga (phu nhân một sĩ quan Cảnh Sát Đặc Biệt cũng bị chết trong lao tù Cộng Sản). Chị Nguyễn Thanh Thủy nay là Hội Trưởng Hội H.O. Cứu Trợ TPB/QP/VNCH. Cả ba chị được mời chia sẻ cảm nghĩ của mình. Chị Bích Huyền đã nghẹn lời, xúc động không ngăn được giòng lệ khi chị đề cập đến những vất vả, truân chuyên của người vợ tù nhân chính trị khi phải lặn lội ra tận núi rừng miền Bắc xa xôi thăm chồng những mong tiếp thêm sức cho anh được có ngày trở về với vợ con, nhưng hỡi ôi! Anh đã vĩnh viễn nằm xuống lòng đất trên miền Bắc, không một người thân tiễn đưa!

Sau đó, ban tổ chức trao các tấm Placque Tri Ân đến Ban Chấp Hành, Ban Giám Sát nhiệm kỳ 2019 -2022.

Cũng trong dịp này, Tổng Hội ấn hành Đặc San mang tên “Hoa Thời Loạn” để vinh danh các người vợ tù. Trong Đặc San có nhiều bài viết của các người vợ tù “cải tạo” giãi bày tâm tư tình cảm, nhất là nỗi gian truân của người vợ vừa lo cho gia đình, vừa lo thăm nuôi chồng trong chốn lao tù, nhiều chị đã chịu cảnh tù đày cùng với chồng như chị Nguyễn Thanh Thủy và nhiều chị khác. Những lời trình bày của các người vợ tù là bằng chứng về sự dối trá và hành động trả thù của nhà cầm quyền Cộng Sản sau khi xâm lược Việt Nam Cộng Hòa.

Sau các tiết mục, mọi người dự tiệc và thưởng thức chương trình văn nghệ do các nghệ sĩ , Ban Tù Ca Xuân Điềm, CLB Tình Nghệ Sĩ trình diễn và kết thúc vào lúc 3 giờ 30 chiều cùng ngày.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT