Người Việt Khắp Nơi

Tổng Hội Phát Triển Võ Thuật Thế Giới họp bất thường bầu tân chủ tịch

Monday, 29/06/2015 - 11:01:34

Các võ sư Phạm Công Huyền (Hà Huyền Thanh), Philip Nguyễn, Nguyễn Quang Đạt, Văn Công Định, Âu Dương Tác, Dư Minh Tuấn và Huỳnh Ninh Châu đều ngỏ lời cám ơn các vị đã đề cử mình và xin rút lui vì nhiều lý do khác nhau.

Bài THANH PHONG

WESTMINSTER - Chiều Chủ Nhật, 28 tháng 6, 2015, Tổng Hội Phát Triển Võ Thuật Thế Giới (THPTVTTG) đã tổ chức buổi họp bất thường tại hội trường Việt Báo để bầu tân Chủ Tịch Tổng Hội.
Theo danh sách tham dự được cô Thảo Ly, MC buổi họp xướng danh cho mọi người biết thì có tất cả 41 thành viên của Tổng Hội Võ Thuật Thế Giới hiện diện, trong đó có nhiều võ sư được cộng đồng biết tiếng nhiều nhất như các võ sư Phạm Gia Cổn, Lý Hoàng Tùng, Hà Huyền Thanh, Nguyễn Gia Đức, Philip Nguyễn, Văn Công Định, Lê Văn Quế, Nguyễn Quang Đạt, Nam Phan, v.v.. Ngoài các võ sư, chúng tôi thấy có sự hiện diện của một số vị được MC giới thiệu là ca sĩ, tài tử đóng phim, nhà nghiên cứu phong thủy và một số cơ quan truyền thông. Buổi họp được đài truyền hình Free Vietnam.Net do kỹ sư Bùi Bỉnh Bân làm Giám Đốc trực tiếp truyền đi khắp nơi trên thế giới.


Tân Chủ Tịch, Võ sư Lý Hoàng Tùng nói lời cám ơn sau khi đắc cử. Bên cạnh là chủ tọa đoàn cuộc họp bất thường của THPTVTTG. (Thanh Phong/Viễn Đông)



Đúng 6 giờ 35 phút, võ sư Hà Huyền Thanh lên thay mặt ban tổ chức chào mừng và cám ơn sự hiện diện của tất cả các võ sư, thân hữu cũng như các cơ quan truyền thông đã hưởng ứng lời mời đến tham dự buổi họp bất thường. Sau đó ông mời mọi người cùng đứng lên nghiêm chỉnh chào cờ và mặc niệm. Trong nghi thức mặc niệm có phần tưởng nhớ các võ sư đã quá vãng.
Tiếp theo, ban tổ chức mời giáo sư Lê Văn Ba, võ sư, bác sĩ Phạm Gia Cổn, võ sư Nguyễn Gia Đức và Tiến sĩ Cai Văn Khiêm lên bàn chủ tọa cho cuộc bầu tân Chủ Tịch Tổng Hội Võ Thuật Thế Giới.
Võ sư Phạm Gia Cổn chủ tọa buổi họp tỏ ra rất cẩn trọng trong vai trò này. Ông nói, “Chúng tôi được mời lên đây để chỉ làm công việc là chứng kiến cuộc bầu cử này sao cho được công bằng theo đúng thể thức bầu cử mà Tổng Hội đã ghi trong Bàn Điều Lệ một cách rõ ràng, minh bạch.” Do đó, ông yêu cầu ban bầu cử phải thực hiện đúng nguyên tắc, đúng điều lệ, nội quy của Tổng Hội.
Võ sư Philip Nguyễn được yêu cầu lên đọc Nội Quy, phần nói về thể lệ bầu cử. Nội quy ghi rõ, phải bầu công khai và bằng phiếu kín. Trước khi bầu, Hội Đồng Chấp Hành và Hội Đồng Giám Sát phải lên tuyên bố mãn nhiệm. Sau đó chủ tọa đoàn mới tiến hành kêu gọi các thành viên ứng cử hoặc đề cử để mọi người bỏ phiếu. Võ sư Phạm Gia Cổn cũng yêu cầu hai Thư Ký phải ghi rõ từng chi tiết diễn tiến trong buổi họp.
Tất cả thủ tục trên đều được thực hiện đầy đủ. Võ sư Phạm Gia Cổn yêu cầu ban bầu cử phải nộp danh sách các cử tri có quyền bỏ phiếu cho chủ tọa đoàn để kiểm tra và đối chiếu khi mở các phiếu bầu. Sau khi nhận được danh sách từ tay võ sư Hà Huyền Thanh và Philip Nguyễn, võ sư Phạm Gia Cổn tuyên bố có 41 cử tri, và ông trao cho võ sư Philip Nguyễn 41 lá phiếu có đánh số từ 1 đến 8 không có tên ai hết.
Sau đó, chủ tọa đoàn cho 5 phút để vị nào tình nguyện ra ứng cử, nhưng không có ai, nên chủ tọa đoàn kêu gọi đề cử. Các võ sư sau đây được đề cử: 1. Lý Hoàng Tùng, 2. Phạm Công Huyền, 3. Philip Nguyễn, 4. Nguyễn Quang Đạt, 5. Văn Công Định, 6. Âu Dương Tác, 7. Lê Hữu Quế, 8. Dư Minh Tuần, 9. Huỳnh Ninh Châu.
Các võ sư Phạm Công Huyền (Hà Huyền Thanh), Philip Nguyễn, Nguyễn Quang Đạt, Văn Công Định, Âu Dương Tác, Dư Minh Tuấn và Huỳnh Ninh Châu đều ngỏ lời cám ơn các vị đã đề cử mình và xin rút lui vì nhiều lý do khác nhau.
Võ sư Lý Hoàng Tùng (số 1) nhận lời đề cử, riêng võ sư Lê Văn Quế (số 7) cho biết, đa số đã rút lui nên ông xin làm viên gạch lót đường cho võ sư Lý Hoàng Tùng thắng cử. Và mọi người bỏ phiếu kín.
Chủ tọa đoàn kiểm phiếu thì chỉ có 35 phiếu bầu, như vậy có 6 người đã ra về trước khi bỏ phiếu. Kết quả, Số 1, võ sư Lý Hoàng Tùng được 32 phiếu, Số 7, võ sư Lê Hữu Quế được 2 phiếu và 1 phiếu trắng.
Võ sư Phạm Gia Cổn thay mặt chủ tọa đoàn tuyên bố võ sư Lý Hoàng Tùng đắc cử Chủ Tịch Tổng Hội Võ Thuật Thế Giới, và mời tân Chủ Tịch lên trình diện.
Võ sư Lý Hoàng Tùng nói, “Tôi thật sự rất xúc động vì quý vị đã dành rất nhiều cảm tình cho tôi, vì chức vụ này tôi đã đảm nhận từ nhiều năm rồi. Nhân đây tôi xin nói rõ, vừa rồi có một số email nói rằng chức Chủ Tịch THPTVT trong hai mươi mấy năm chưa có bầu lần nào. Tôi xin nói đó là hoàn toàn sai , chức vụ này đã bầu nhiều lần tại võ đường Tom Võ, ở đường Bolsa; tất cả đều công khai. Như vậy có vị nào đó bảo là hai mươi mấy năm THPTVT chưa bầu lần nào là hoàn tòan sai. Tôi xin cám ơn tất cả quý vị và hứa, với khả năng, tôi sẽ cố gắng để làm thế nào phát triển võ thuật trong cộng đồng, cũng như đoàn kết các võ sư trong các môn phái, trong các võ đường và các võ sinh.”
Buổi họp bầu tân Chủ Tịch THPTVTTG kết thúc lúc 8 giờ 45 tối cùng ngày. (tp)

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT