Thế Giới

Tổng thống Iran muốn quân đội xin lỗi

Wednesday, 15/01/2020 - 07:34:19

Tổng Thống Iran ông Hassan Rouhani vào thứ Tư cho rằng quân đội nên xin lỗi sau vụ bắn nhầm máy bay Ukraine khiến 176 người chết


Tổng Thống Hassan Rouhani tại một cuộc họp báo ở thủ đô Tehran hồi tháng 10, 2019. (Getty Images)


TEHRAN - Tổng Thống Iran ông Hassan Rouhani vào thứ Tư cho rằng quân đội nên xin lỗi sau vụ bắn nhầm máy bay Ukraine khiến 176 người chết, đồng thời người dân đồng lòng. "Người dân muốn bảo đảm rằng chính quyền đối xử với họ bằng sự chân thành, liêm chính và tin tưởng,” Tổng Thống Rouhani nói trong cuộc họp nội các ở Tehran, đồng thời yêu cầu các lực lượng vũ trang nước này "xin lỗi" và giải thích những gì đã xảy ra trong thảm kịch bắn nhầm máy bay.
Một đơn vị của Vệ Binh Cách Mạng Hồi Giáo Iran (IRCG) hôm 8 tháng 1 đã bắn hỏa tiễn nhầm vào máy bay số hiệu PS752 thuộc Hãng hàng không Quốc tế Ukraine (UIA) ở ngoại ô Tehran sáng 8 tháng 1. Toàn bộ 167 hành khách và 9 thành viên phi hành đoàn trên máy bay thiệt mạng.
Thảm kịch xảy ra khoảng 3 giờ sau khi Iran phóng hỏa tiễn vào 2 căn cứ Hoa Kỳ ở Iraq, để trả thù việc Hoa Kỳ không kích hạ sát Tướng Qassem Soleimani, tư lệnh đặc nhiệm Quds của IRCG, hôm 3 tháng 1.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT