Thế Giới

Tổng thống Nam Dương thăm đảo ở Biển Đông, thách Trung Cộng

Thursday, 23/06/2016 - 08:32:36

Trước chuyến đi này, Bộ Trưởng An ninh Luhut Panjaitan nói rằng chuyến viếng thăm là nhằm gửi một “thông điệp rõ ràng,” nói rằng Nam Dương là “rất nghiêm túc trong nỗ lực của họ nhằm bảo vệ chủ quyền của họ”.

Tổng Thống Joko Widodo (ở giữa) đang có mặt trên một chiến hạm của Nam Dương trong chuyến thămg đảo Natura ở phía nam của Biển Đông, nơi có đụng độ giữa quân đội Indonesia và các tàu cá từ Trung Quốc. (Hình: Biro Pers Setpers)


Tổng Thống Joko Widodo đã đến thăm những hòn đảo xa xôi của Nam Dương. Ông đi trên một chiếc tàu chiến trong một cuộc biểu dương lực lượng, sau khi xảy ra những vụ đụng độ với các tàu Trung Quốc, và những nỗi lo sợ gia tăng về việc Bắc Kinh đang tìm cách tuyên bố chủ quyền trong những vùng biển ở gần đó.

Ông Widodo dẫn đầu một phái đoàn cao cấp, trong đó có bộ trưởng ngoại giao và bộ trưởng quốc phòng đến thăm quần đảo Natuna ở Biển Đông. Họ đến một căn cứ hải quân trước khi được hộ tống đến một chiến hạm. Trong lúc đó, các chiến đấu cơ bay bên trên, và các tàu quân sự thao diễn ở ngoài khơi duyên hải.

Trong một cuộc họp của các bộ trưởng và các vị chỉ huy lực lượng an ninh trên chiếc tàu chiến, tổng thống đã ra lệnh tăng cường phòng thủ xung quanh quần đảo Natuna. Trong tuần qua, chính chiếc tàu chiến này đã bắt giữ một tàu đánh cá của Trung Quốc và thủy thủ đoàn, trong vùng biển của Nam Dương.

Ông nói, “Tôi đã yêu cầu quân đội và cơ quan an ninh hàng hải bảo vệ các vùng biển kỹ lưỡng hơn.”
Tổng Thống Nam Dương Joko Widodo đứng đằng sau một thứ vũ khí lớn trên một chiếc tàu chiến.
Một bức ảnh do Chính phủ công bố cho thấy ông Widodo đứng bên cạnh một tháp súng trên boong tàu, hai bên là vị chỉ huy quân đội và các bộ trưởng.

Trước chuyến đi này, Bộ Trưởng An ninh Luhut Panjaitan nói rằng chuyến viếng thăm là nhằm gửi một “thông điệp rõ ràng,” nói rằng Nam Dương là “rất nghiêm túc trong nỗ lực của họ nhằm bảo vệ chủ quyền của họ”.

Bắc Kinh khẳng định chủ quyền trên gần như toàn vùng Biển Đông có tầm quan trọng về chiến lược. Những mối căng thẳng trong khu vực đang gia tăng vì việc Trung Quốc xây dựng đảo, và trước khi một tòa án được quốc tế ủng hộ đưa ra phán quyết về một vụ kiện của Phi Luật Tân chống lại lời tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc.

Khác với một số nước láng giềng Đông Nam Á, Nam Dương từ lâu khẳng định rằng họ không có những cuộc tranh chấp hàng hải với Trung Quốc, và không có những lời tuyên bố trùng lặp về chủ quyền trên các rạn san hô hoặc những hòn đảo nhỏ ở đó.

Nhưng những lời tuyên bố chủ quyền của Bắc Kinh trùng với vùng đặc quyền kinh tế của Nam Dương xung quanh quần đảo Natuna. Vùng đặc quyền kinh tế là vùng biển trong đó một quốc gia có quyền khai thác tài nguyên. Chuyến thăm của ông Widodo diễn ra sau khi có một sự leo thang mạnh mẽ trong những vụ đụng độ trên biển, giữa các tàu Nam Dương và các tàu đánh cá Trung Quốc trong khu vực.

Hôm thứ Năm, phát ngôn viên Hoa Xuân Oánh của Bộ Ngoại Giao Trung Quốc nhắc lại lập trường của Bắc Kinh là Trung Quốc và Nam Dương “không có những vụ tranh chấp lãnh thổ,” và Trung Quốc không phản đối chủ quyền của Nam Dương trên quần đảo Natuna.

Nhưng bà nói thêm rằng “Trung Quốc và Nam Dương đã có những lời tuyên bố chồng chéo, về các quyền hàng hải tại một số phần của các vùng biển trên Biển Đông”.

Thuật ngữ “chồng chéo”" cũng được sử dụng trong một văn bản của Trung Quốc trước đó trong tuần này.
Các nhà phân tích nói rằng ngôn từ cho thấy Bắc Kinh đang giữ một lập trường cứng rắn hơn, bằng cách công khai nói rằng Trung Quốc và Nam Dương có những tuyên bố cạnh tranh về chủ quyền trên biển.

Những mối căng thẳng gia tăng xảy ra, sau khi một viên chức cấp cao của Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ trong tuần này báo động rằng Trung Quốc đang sử dụng các đội tàu đánh cá của họ, với những chiếc tàu hộ tống có vũ trang, để củng cố những lời họ tuyên bố chủ quyền trên biển.

Các cuộc đối đầu mới nhất giữa Bắc Kinh và Jakarta diễn ra trong tuần qua, khi hải quân Nam Dương bắt giữ một tàu đánh cá mang cờ Trung Quốc, và bắt giữ thủy thủ đoàn của chiếc tàu, vì hoạt bất hợp pháp trong vùng biển Natuna. Đó là vụ đụng độ thứ ba giống như vậy, giữa các tàu của hai nước tại khu vực trong năm nay.

Bắc Kinh phản đối và nói rằng một ngư dân đã bị thương sau khi tàu của Nam Dương bắn cảnh cáo. Jakarta nói rằng trong thủy thủ đoàn không ai bị thương.

Chuyến thăm của ông Widodo đến các hòn đảo, nằm về phía tây của Borneo, là chuyến đầu tiên của ông với tư cách là tổng thống.

Các vùng biển Natuna là nơi có các mỏ dầu và khí đốt và các ngư trường.
Những vụ đối đầu đã tăng lên giữa các tàu Nam Dương và Trung Quốc xung quanh các đảo Natuna, từ khi Jakarta phát động một chiến dịch truy quét nạn đánh cá bất hợp pháp trong năm 2014.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT