Thế Giới

Tổng thống Nga bác bỏ cáo buộc tấn công điện toán Hoa Kỳ

Friday, 04/06/2021 - 07:36:19

Hãng chế biến thịt JBS của Hoa Kỳ bị tấn công điện toán bằng mã độc tống tiền trong tuần này.


Tổng Thống Nga Vladimir Putin đang nói chuyện với các tổng thư ký từ các hãng truyền thông lớn khắp thế giới qua video tại Diễn Đàn Kinh Tế Quốc Tế Petersburg sáng thứ Bảy, 5 tháng 6, 2021. (Kremlin Press Service/ Handout/ Anadolu Agency via Getty Images)

 

ST. PETERSBURG - Trong cuộc họp báo bên lề Diễn Đàn Kinh Tế St. Petersburg vào ngày thứ Sáu, Tổng Thống Nga Vladimir Putin bác bỏ cáo buộc Nga có liên quan tới vụ tấn công điện toán nhắm vào một công ty Hoa Kỳ gần đây.

"Đó là câu chuyện phi lý và khôi hài. Thật vô lý khi buộc tội Nga về điều này,” ông Putin nói.

Tuyên bố của tổng thống Nga được đưa ra sau khi hãng chế biến thịt JBS của Hoa Kỳ bị tấn công điện toán bằng mã độc tống tiền trong tuần này.

Đây là vụ tấn công bằng mã độc thứ ba tại Hoa Kỳ, từ khi ông Joe Biden nhậm chức tổng thống hồi tháng một. Hãng JBS thông báo với Tòa Bạch Ốc rằng vụ tấn công có nguồn gốc từ một tổ chức tội ác có thể đến từ Nga.

Tổng Thống Putin nói thêm rằng, một số người Mỹ đã nghi ngờ về cáo buộc Nga tấn công điện toán, và đang tìm hiểu xem điều gì đang xảy ra.

"May mắn là vẫn còn những người hiểu biết và đang tự hỏi xem liệu những thế lực nào đang cố gắng kích động căng thẳng trước cuộc gặp của tôi và ông Biden,” Tổng Thống Putin nói.

Trước đó, vào ngày thứ Tư, Tòa Bạch Ốc cho biết Tổng Thống Biden sẽ thảo luận với ông Putin về biện pháp ngăn các cuộc tấn công điện toán, khi hai người gặp mặt trực tiếp tại thành phố Geneva của Thụy Sỹ vào ngày 16 tháng 6.

Các viên chức Hoa Kỳ nói rằng, những tổ chức tội ác ở Đông Âu và Nga có thể là thủ phạm, một số khác cáo buộc Điện Kremlin biết hoặc thậm chí đã chỉ đạo các cuộc tấn công điện toán này.

Tổng Thống Putin cũng khen ngợi ông Biden là chính trị gia giàu kinh nghiệm, cho biết ông mong muốn hội nghị tại Geneva sẽ diễn ra trong bầu không khí thân thiện, nhưng ông không kỳ vọng sẽ đạt được bất cứ một bước tiến nào.

Tổng Thống Putin cho biết cuộc gặp sẽ tập trung vào việc đưa ra lộ trình khôi phục quan hệ Nga - Mỹ, vốn đang căng thẳng xung quanh các vấn đề như Ukraine, Syria và việc Nga bắt lãnh đạo đối lập Alexei Navalny.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT