Thế Giới

Tổng Thống Nga Putin nhận định về vụ Brexit

Wednesday, 29/06/2016 - 08:35:12

Nhưng sau vụ Brexit, nhiều chính trị gia, trong số này có cả ông Michael McFaul, cựu Đại Sứ Mỹ ở Nga, nhận định là trong lúc những kẻ thua cuộc qua vụ này là Hoa Kỳ, Anh và khối EU thì ông Putin là kẻ thắng cuộc.

NGA - Trước đây, Thủ Tướng Anh từng nói rằng, trên thế giới nếu có hai thực thể nào cảm thấy sung sướng nếu xảy ra vụ Brexit thì đó chính là nhóm khủng bố IS và nước Nga. Hôm Thứ Tư ông Putin đã lên tiếng trả lời. Ông Putin cho là Nga không thú vị gì đến những chuyện nội bộ của Anh, nhưng ông nhấn mạnh rằng, qua vụ Brexit, rõ ràng dân chúng Anh đã bất mãn với đường lối quân sự của London, vì Anh tham gia oanh kích trong lực lượng liên minh chống lại chính phủ Syria.
Các quan sát viên cho là từ lâu nay, khối EU giống như cây gai đâm vào chân của Moscow, nhất là từ khi xảy ra vụ sát nhập Crimea vào Nga và nội tình chiến sự ở đông Ukraine, khối EU càng có lập trường cứng rắn với Nga. Nhưng sau vụ Brexit, nhiều chính trị gia, trong số này có cả ông Michael McFaul, cựu Đại Sứ Mỹ ở Nga, nhận định là trong lúc những kẻ thua cuộc qua vụ này là Hoa Kỳ, Anh và khối EU thì ông Putin là kẻ thắng cuộc.

Số người chết trong vụ khủng bố ở Istanbul tăng lên 41 người
THỔ NHĨ KỲ - Các viên chức Thổ Nhĩ Kỷ cho hay, số người chết trong vụ tấn công phi trường Istanbul Ataturk Airport đã lên đến 41 người và 239 người khác bị thương. Ít nhất 23 nạn nhân tử vong là người Thổ Nhĩ Kỳ, ngoài ra còn có 5 người Ả Rập Saudi, 2 người Iraq, các quốc gia như Trung Quốc, Iran, Jordan, Tunisia, Ukraine và Uzbekistan mỗi nước có 1 công dân thiệt mạng. Vẫn chưa có nhóm nào lên tiếng nhận trách nhiệm vụ tấn công đẫm máu này, dù các viên chức Pakistan nghi ngờ nhóm IS là thủ phạm.
Trong ngày thứ Tư, Thổ Nhĩ Kỳ đã quyết định mở cửa cho phi trường hoạt động trở lại. Vào buổi sáng, từng đoàn xe nối đuôi nhau vào phi trường, gần như là một ngày bình thường như bao ngày khác. Hãng hàng không Turkish Airlines nói đã mở lại tất cả các chuyến bay, và Washington đã dỡ bỏ lệnh cấm các chuyến bay giữa Hoa Kỳ và Phi trường Ataturk ở Istanbul vào cuối ngày thứ Ba. Trong khi đó, Iran vẫn còn ngưng các chuyến bay đến Istanbul.
Trong năm qua, những thành phố lớn của Thổ Nhĩ Kỳ là Ankara lẫn Istanbul đều đã xảy ra những vụ đánh bom do Nhà nước Hồi Giáo và phe nổi dậy người Kurd thực hiện, làm cho hàng chục người thiệt mạng.

Nội tình chính trị Anh rối loạn sau vụ Brexit
ANH - Thủ Tướng Anh David Cameron đã nói chuyện ở Quốc Hội Anh và lên tiếng thúc dục ông Jeremy Corbyn, thủ lĩnh đảng đối lập, phải nhanh chóng từ chức sau khi ông bị chính đảng Lao Động của ông bỏ phiếu bất tín nhiệm. Trong cuộc bỏ phiếu hôm thứ Ba đã có 172 phiếu yêu cầu ông Corbyn phải ra đi và chỉ có 40 phiếu ủng hộ ông. Nhưng ông Corbyn lại từ chối từ nhiệm và ông Cameron nói: “Vì quyền lợi đảng phái, ông được ngồi lại, nhưng vì quyền lợi của quốc gia thì ông nên ra đi.”
Bà Angela Eagle, một trong hàng chục dân biểu của Đảng Lao Động vốn tách ra khỏi sự lãnh đạo của ông Corbyn, đã sẵn sàng cho sự lãnh đạo Đảng này trong vị trí đối lập. Trái với ông Corbyn, ông Cameron lại nhận được 80 phiếu ủng hộ từ đảng Bảo Thủ cầm quyền, dù ông đã loan báo từ nhiệm. Ông Corbyn viện dẫn chuyện bỏ phiếu bất tín nhiệm không có tính cách hiến định và quyết tâm không muốn phản bội các đồng nghiệp đã đưa tôi lên ghế lãnh đạo từ tháng 9 năm 2015.

Chứng khoáng Châu Á gượng dậy
NHẬT BẢN – Các thị trường chứng khoáng Châu Á đang trên đường hồi phục sau cơn chấn động Brexit tuần trước. Các chỉ số của MSCI của các cổ phần Châu Á- Thiá Bình Dương, ngoài Nhật Bản, đã tăng trở lại 1%, sau khi mất giá trị đến 1/3 vào cuối tuần trước. Chỉ số Nikkei của Nhật gia tăng thêm 1.4% và chỉ số của Úc gia tăng thêm 0.8%.
Chỉ trong hai ngày biến động, các thị trường tài chính toàn cầu đã mất một số tiền lên đến $3,000 tỉ Mỹ kim, theo ước đoán của S&P Down Jones Indices. Các nhà đầu tư cho là nhờ Hoa Kỳ có nền kinh tế hùng mạnh nên làm giảm khá nhiều thiệt hại. Nhưng hậu quả lâu dài của vụ Brexit là chuyện mà ngay cả các chuyên gia kinh nghiệm về tài chính và kinh tế cũng khó lòng đoán trước được, nên toàn bộ các thị trường tài chính và các đơn vị tiền tệ vẫn sẽ còn chịu nhiều biến động. Tuy nhiên, trong tình hình như hiện nay, bất cứ một cuộc hồi phục chứng khoán nào cũng là dấu hiệu tốt.

Người dân Bắc Hàn tức giận vì bị chính phủ đòi hỏi quá đáng
BẮC HÀN - Một dự án xây cất ở Bắc Hàn đã kêu gọi mọi giúp đỡ từ phía dân chúng là cần thiết mới có thể tiếp tục được. Tòa nhà này là nhằm cung cấp chỗ ở cho các nhà khoa học Bắc Hàn, nhưng chương trình kêu gọi dân chúng ủng hộ bằng mọi cách có nguy cơ phản tác dụng. Dự án do chính Chủ Tịch Kim Jong Un thúc đẩy, còn có tên là dự án ở đường Ryomyong Street, đã hoàn tất giai đoạn xây cất phần đầu với chi phí $88.4 triệu Mỹ kim.
Chính phủ Bình Nhưỡng đã ra lệnh cho người dân Bắc Hàn phải mang lại tặng đủ thứ cho dự án, từ bình bông đến cuốc xẻng, đến nồi niêu xong chảo. Hãng tin KCNA của Bắc Hàn loan tin, các phái đoàn Quốc Hội đến nhìn tận mắt công trình xây dựng “hoành tráng” này để về địa phương hối thúc dân chúng tặng đồ đạc. Tuy nhiên, việc này đã bị dân chúng oán hận, khi các đoàn nhân viên chính phủ đến từng nhà và lấy đi mọi thứ, từ cây đinh, cuốc, xẻng, đến bao tay làm việc.

Nhân viên thiện nguyện Ý bị giết ở Bangladesh
BANGLADESH - Cảnh sát Bangladesh đang truy tố 7 bị cáo, trong số này có cả một chính trị gia đối lập, vì cho là họ có liên quan đến vụ giết hại một nhân viên thiện nguyện người Ý ở Bangladesh. Nạn nhân tên Cesare Tavella, 50 tuổi, bị bắn chết ở thủ đô Dhaka của Bangladesh vào cuối tháng 9 năm 2015.
Chính phủ Bangladesh nói vụ này mở đầu cho một loạt vụ ám sát sau đó mà nhóm IS đã nhận trách nhiệm. Nhưng Dhaka cho là IS không có mặt ở Bangladesh và quy trách nhiệm cho các nhóm du kích địa phương và đảng BNP đối lập. Giới chính trị đối lập bác bỏ mọi liên quan và tố cáo chính phủ không chịu điều tra kỹ càng. Bangladesh chứng kiến làn sóng giết hại nhắm vào người ngoại quốc dâng cao trong thời gian gần đây, với hơn 40 người, bao gồm cả các học giả, bloggers, giáo sư, thủ lĩnh tôn giáo nhỏ và người đồng tính, đã bị sát hại. Hiện nay 5 người trong số 7 bị cáo đã bị bắt giam, 2 người còn lại đang bị truy nã.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT