Hoa Kỳ

Tổng thống Obama hoãn chuyến đi để họp đối phó Ebola

Thursday, 16/10/2014 - 08:23:41

Trước đây Obama cũng đã từng bị chỉ trích vì vụ đi nghỉ hè ở Martha's Vineyard trong khi ISIS đem hành hình một ký giả công dân Mỹ.

WASHINGTON - Tổng thống Obama vẫn tiếp tục tin tưởng nơi người lãnh đạo cơ quan Centers for Disease Control cũng như vào các biện pháp của chính phủ trong việc đối phó với một số vụ lây nhiễm Ebola trên đất Mỹ, Tòa Bạch Ốc cho biết hôm thứ tư. Thư ký báo chí Josh Earnest nói chính phủ đang đối phó một cách vững vàng trong một tình huống biến đổi khá nhanh. Earnest cũng thêm là tổng thống vẫn tin tưởng nơi giám đốc CDC Tom Frieden. Obama sẽ gặp với các cố vấn hàng đầu vào lúc 3:30 chiều ở phòng họp Nội Các của phủ tổng thống và sẽ phát biểu với báo giới sau phiên họp.



Cuộc họp đã được triệu tập sau khi phủ tổng thống quyết định hoãn chuyến đi vận động cho các cuộc bầu cử của tổng thống tới New Jersey và Connecticut. Tổng thống hiện đang đối diện với một số chỉ trích về các chuyến đi chính trị trong lúc đang có thêm một ca lây nhiễm Ebola thứ hai ở Mỹ được phát hiện. Khi các ký giả hỏi Earnest về chuyến đi của tổng thống bị hoãn có phải vì các chỉ trích này hay không thì ông Earnest nói “ông không nghĩ là như vậy”. Trước đây Obama cũng đã từng bị chỉ trích vì vụ đi nghỉ hè ở Martha's Vineyard trong khi ISIS đem hành hình một ký giả công dân Mỹ.
Theo kế hoạch ban đầu thì Obama sẽ tới New Jersey để gây quỹ rồi sau đó sẽ tới Connecticut để vận động cho thống đốc Dannel Malloy. Earnest cho hay các chương trình này sẽ được hoãn trong một số ngày. Cũng theo lịch trình ban đầu thì trong thứ năm, tổng thống Obama sẽ tới Rhode Island để nói chuyện về kinh tế. Ông Earnest cho biết không rõ chuyến đi này có sẽ bị đình hoãn hay không. Vào lúc sáng sớm thứ tư, tổng thống Obama cũng có thảo luận về bịnh dịch Ebola với thủ tướng Anh David Cameron, tổng thống Pháp Francois Holland, thủ tướng Dức Angela Merkel cũng như với thủ tướng Italia Matteo Renzi.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT