Thế Giới

Tổng Thống Phi Luật Tân Duterte có thể bị luận tội sát nhân

Wednesday, 14/12/2016 - 10:43:35

Ông Gordon nói, “trừ phi ông Duterte giết người chỉ để tự vệ thì không sao, nhưng nếu cố ý sát nhân thì là chuyện khác”. Nhưng Bộ Trưởng Bộ Tư Pháp Vitaliano Aguirre II của Philippines nói: “Tổng Thống Duterte nói quá lời đấy thôi, nếu ông ấy có phải lên đường tìm kiếm và bắn hạ các nghi can ma túy thì chẳng qua ông ấy bị bắt buộc phải làm như thế mà thôi.”

Tổng Thống Philippines Duterte có thể bị luận tội về sát nhân

PHILIPPINES - Trong một buổi tiệc với các doanh nhân Philippines trước khi ông lên đường công du ngoại quốc, Tổng Thống Philippines Rodrigo Duterte công nhận ông ta từng có giết người. Khi còn là Thị Trưởng thành phố Davao, Duterte cho hay từng lái mô tô với khẩu súng trên tay khi ông săn lùng bọn buôn ma túy va bắn gục chúng. Duterte nói: “Ở Davao, tôi thường đích thân thực hiện chuyện này, nếu tôi làm được, tại sao cảnh sát Davao không làm được?” Ngay lập tức Thượng Nghị Sĩ Richard Gordon của Quốc Hội Philippines nói việc thú nhận này có thể là mở đầu cho tiến trình luận tội ông Duterte. Ông Gordon nói, “trừ phi ông Duterte giết người chỉ để tự vệ thì không sao, nhưng nếu cố ý sát nhân thì là chuyện khác”. Nhưng Bộ Trưởng Bộ Tư Pháp Vitaliano Aguirre II của Philippines nói: “Tổng Thống Duterte nói quá lời đấy thôi, nếu ông ấy có phải lên đường tìm kiếm và bắn hạ các nghi can ma túy thì chẳng qua ông ấy bị bắt buộc phải làm như thế mà thôi.”

Máy bay quân sự của Hoa Kỳ rơi ở Nhật Bản

NHẬT BẢN - Một phi cơ quân sự Mỹ đã rơi ở phía nam đảo Okinawa của Nhật vì động cơ bị hỏng do va chạm với đường tiếp tế nhiên liệu trong một chuyến thực tập. Đây là loại máy bay MV-22 Osprey của Thủy Quân Lục Chiến, đã phải đáp xuống biển trong vùng nước không sâu lắm ngoài khơi phía đông của Okinawa vào chiều tối thứ ba. Toàn bộ 5 thành viên của tổ phi hành đều được cứu thoát, họ bị thương nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Tai nạn mới nhất xảy ra gần thành phố Nago City khiến làm bùng ra những cuộc biểu tình phản đối của cư dân Nhật Bản. Nhiều người phản đối chuyện điều động loại phi cơ Osprey trên đảo Okinawa vì họ lo lắng cho an toàn, sau nhiều vụ tai nạn của máy bay loại này, kể cả một tai nạn ở Hawaii trong tháng 5 năm ngoái, làm 2 nhân viên phi hành Mỹ thiệt mạng. Quân đội Mỹ hiện có 2 phi đoàn máy bay Osprey ở Nhật, một đội gồm từ 12 đến 24 chiếc.


Kim Chính Vân bắt các tướng lãnh Bắc Hàn viết báo cáo xin lỗi

BẮC HÀN - Chủ Tịch Kim Chính Vân có tật nghiện rượu nặng và đầu bếp người Nhật Kenji Fujimoto chuyên làm món sushi cho Kim tiết lộ có lần Kim uống một lần 10 chai rượu vang Bordeaux đắt tiền của Pháp. Mới đây trong một cơn say xỉn khủng khiếp, Kim đã quát tháo với các tướng lãnh hàng đầu của Bắc Hàn và còn bắt họ phải viết báo cáo xin lỗi, khi họ đến thăm viếng Kim trong biệt thự mùa hè của nhà lãnh tụ độc tài. Được biết Kim đã mắng họ như sau: “Không ai trong các vị làm ra nổi một vệ tinh quân sự, chuyện này đồng nghĩa với tội phản quốc đó”. Sau đó Kim ra lệnh cho họ thức suốt đêm viết bản tự kiểm bày tỏ lòng hối hận và xin lỗi. Sáng hôm sau, tỉnh rượu, Kim tỏ vẻ ngạc nhiên: “Sao quý vị tụ tập đông thế này?”. Một số tướng lãnh đã bật khóc vì sợ hãi cho là Kim sắp mang họ ra hành quyết hay cho lưu đài. Kim được biết đã nói: “Quý vị đã luống tuổi rồi, nên cẩn thận với sức khỏe của mình chứ”

Đức trục xuất người di dân Afghanistan

FRANKFURT - Chính phủ Đức vào hôm thứ Tư đã trục xuất 50 người đầu tiên trong số những người Afghanistan bị từ chối đơn xin tị nạn. Nhóm người này được đưa lên máy bay tại Frankfurt và bay về lại thủ đô Kabul của Afghanistan. Từ lâu nay, chính phủ Đức vẫn rất ít khi trục xuất người di dân Afghan. Thay vào đó, nhà chức trách Đức thường thuyết phục những người này tự nguyện quay về, bằng cách đề nghị hỗ trợ tài chính khi họ về đến quê hương.

Tuy nhiên, trong thời gian gần đây, Đức tuyên bố rằng, nước này sẽ mạnh tay hơn đối với những người bị từ chối tị nạn và sẽ có thêm nhiều người bị trục xuất. Bộ Nội An Đức cho biết, thời gian và địa điểm các chuyến bay trục xuất sẽ được giữ bí mật, để bảo đảm chương trình này được thực hiện an toàn. Đức và chính phủ Afghanistan đạt thỏa thuận trao trả công dân vào tháng 10 năm nay. Theo đó, những người Afghan quay về sẽ được giao cho viên chức địa phương, rồi được đưa từ từ về các khu vực mà họ từng sinh sống.

Việc trục xuất di dân hàng loạt đã gây ra nhiều cuộc biểu tình tại Đức trong những tuần qua. Những người phản đối cho rằng, nhiều khu vực tại Afghanistan vẫn chưa được an toàn, và những người quay về có thể sẽ bị trả thù. Tổ chức Pro Asyl, có lập trường ủng hộ người di dân, trong hôm thứ Tư đã gởi thư kháng nghị lên nhiều dân biểu quốc hội và các thành viên đảng Xanh, yêu cầu ngăn chận chương trình trục xuất. Vào năm ngoái, khoảng 890,000 người tị nạn đã đến Đức, với phần lớn trong số này đến từ Syria, Iraq, và Afghanistan.

600,000 người Trung Quốc chết mỗi năm do làm việc kiệt sức

BẮC KINH - Trung Quốc mỗi năm có hơn nửa triệu người tử vong do làm việc quá sức, lớn hơn cả Nhật Bản. Số liệu thống kê cho thấy, nhóm người chết vì làm việc quá sức có tuổi đời trẻ hơn và thường làm trong các ngành công nghiệp như truyền thông, quảng cáo, chăm sóc y tế và công nghệ. Trường hợp mới nhất là một kỹ sư 24 tuổi, có thói quen làm việc quá mức, anh đã chết trong một lần làm thêm giờ. Những tin tức kiểu này không ngừng xuất hiện ở Trung Quốc vài năm qua.

Năm ngoái, một trang tin việc làm cho biết, hơn một nửa trong số 13,400 nhân viên văn phòng được thăm dò trả lời rằng họ không tập thể dục. Hai phần ba số người được hỏi nói họ làm thêm nhiều hơn 5 tiếng mỗi tuần. Áp lực cạnh tranh khốc liệt buộc nhiều người trẻ tuổi phải làm việc căng thẳng để có thu nhập và phát triển sự nghiệp. Làm việc quá nhiều với áp lực tinh thần có thể là nguyên nhân khiến người lao động chịu các ảnh hưởng xấu cho sức khỏe, dẫn đến nhiều bệnh cấp tính.

Thiếu sự bảo vệ về mặt pháp lý cũng là yếu tố khiến người lao động không có điều kiện làm việc lành mạnh. Liên đoàn Lao động Trung Quốc quy định, mỗi người chỉ phải làm việc 8 tiếng mỗi ngày, 44 tiếng mỗi tuần. Tuy nhiên, ở nhiều công ty, người không làm thêm giờ thường bị xem là lười biếng và có nguy cơ bị sa thải.

Hai phụ nữ trốn trong vali bỏ trên xe lửa Romani

ROMANI - Cảnh sát Romani tìm thấy 2 vali bỏ quên trên xe lửa và rất bất ngờ khi phát hiện 2 phụ nữ trốn bên trong. Hai chiếc vali bị bỏ lại trên toa tàu xe lửa khởi hành từ Romani sang Vienna, thủ đô nước Áo. Khi tàu dừng ở thị trấn Curtici, biên giới Romani và Hungary, cảnh sát lên kiểm tra và tìm thấy có hai phụ nữ mặc áo trùm kín từ đầu tới chân trốn trong vali. “Sau khi kiểm tra, chúng tôi xác định được họ là người Afghanistan, một người 25 tuổi và một người 59 tuổi”, phát ngôn viên cảnh sát cho biết.

Sau đó, cảnh sát bắt được một người đàn ông Afghanistan. Người này bỏ chạy khi phát hiện cảnh sát và trốn lên một toa tàu khác. Hai người phụ nữ khai rằng, họ muốn tới vùng Schengen và phải trốn trong vali vì không có visa hợp pháp. Romani chuẩn bị truy tố 3 người này vì tội vượt biên trái phép, nhưng không tiết lộ hình phạt chi tiết.

Cháy rừng lan rộng tại Chile

SANTIAGO - Khoảng 100 ngôi nhà đã bị thiêu rụi tại Chile, sau khi trận cháy rừng bùng lên từ đồng cỏ vào hôm thứ Ba đã lan đến khu dân cư nghèo Totoras, nằm phía bắc thủ đô Santiago. Gần 200 người dân đã được di tản, trong khi lửa lan rộng nhanh chóng trong khu vực, do mọi ngôi nhà hầu như được xây dựng hoàn toàn bằng gỗ và những vật liệu dễ cháy. Đám cháy được báo cáo lúc 5:30 chiều thứ Ba và hiện đã được kiểm soát.

Công việc chữa cháy bị trì hoãn do khu vực này thiếu nước và cũng không có đường ống nước. Nhiều người dân than phiền rằng lực lượng cứu hỏa đã đến quá chậm, khiến họ gần như mất sạch toàn bộ tài sản ít ỏi mà họ dành dụm được. Khoảng 200 nhân viên từ các sở cứu hỏa địa phương đã được điều đến hiện trường, để chữa lửa và ngăn không cho lửa lan sang các ngôi nhà lân cận khu Totoras. Sáu nhân viên cứu hỏa đã bị thương và được đưa vào bệnh viện, gồm 3 người bị ngộ độc khói và 3 người bị sốc vì nhiệt độ cao. Không có người dân nào bị thương trong vụ cháy.

Nhà chức trách địa phương đã hỗ trợ những người bị ảnh hưởng bằng cách thiết lập nơi tạm cư trong các trường học, và cung cấp các đồ dùng cần thiết. Cơ quan dịch vụ khẩn cấp Chile và Bộ Nội Vụ cũng đã nhận được yêu cầu hỗ trợ xây dựng lại khu dân cư 30 năm tuổi này. Theo nhà chức trách Chile, trận cháy rừng lớn tại miền trung nước này đã gây ảnh hưởng cho một khu vực rộng 917 mẫu, gồm nhà ở, đồn điền trồng cọ, đồng cỏ, và rừng cây bụi.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT