Thế Giới

Tổng thống Tanzania không tin Covid, qua đời ở tuổi 61

Wednesday, 17/03/2021 - 08:28:55

Magufuli là một trong các lãnh đạo châu Phi chối bỏ Covid-19 mạnh mẽ nhất.


Tổng Thống John Magufuli phát biểu trong cuộc vận động tại Dodoma, Tanzania ngày 29 tháng 8, 2020. Ông đã đắc cử trong cuộc bỏ phiếu hồi tháng 10 nhưng nay đã ra người thiên cổ. (Ericky Boniphace/ AFP via Getty Images)

 

NAKURU – Tổng Thống John Magufuli của Tanzania đã bất ngờ qua đời vào thứ Tư vì suy tim, hưởng dương 61 tuổi.

Sự ra đi của ông Magufuli được thông báo bởi Phó Tổng Thống Samia Suluhu. “Tổng thống đáng kính của chúng ta đã qua đời lúc 6 giờ chiều nay,” ông Suluhu nói trên đài truyền hình quốc gia. “Mọi lá cờ đều sẽ treo rũ trong vòng 14 ngày. Đây là một tin buồn. Tổng thống đã bị bệnh này từ 10 năm qua.”

Phó Tổng Thống Suluhu cho biết, ông Magufuli qua đời tại một bệnh viện ở Dar es Salaam, thành phố lớn nhất của Tanzania, nằm bên bờ Ấn Độ Dương.

Tổng Thống Magufuli đã không xuất hiện trước công chúng từ cuối tháng 2, nhưng các viên chức chính phủ luôn bác bỏ tin tức cho rằng ông bị bệnh nặng và không thể lãnh đạo.

Ông Magufuli là một trong các lãnh đạo châu Phi chối bỏ Covid-19 mạnh mẽ nhất. Vào năm ngoái, ông từng tuyên bố rằng Tanzania đã xóa bỏ dịch bệnh bằng cách tổ chức cầu nguyện trên toàn quốc trong 3 ngày.

Tanzania cũng không báo cáo số ca nhiễm và số ca tử vong vì Covid-19 của nước này cho các cơ quan y tế châu Phi, suốt từ tháng 4, 2020 đến nay. Tuy nhiên, số người chết vì các triệu chứng khó thở đang ngày càng tăng tại Tanzania, và đại sứ quán Hoa Kỳ khuyến cáo rằng số ca bệnh tại nước này đã tăng mạnh từ tháng 1 đến nay.

Giới chỉ trích cho rằng, việc Tổng Thống Magufuli chối bỏ tính nghiêm trọng của Covid-19, cùng việc ông không chịu phong tỏa biên giới như các nước khác trong vùng, đã góp phần làm tăng số ca tử vong không rõ nguyên nhân tại Tanzania.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT