Thế Giới

Tổng thống Venezuela đề nghị tổ chức bầu cử quốc hội, tướng quân đội ủng hộ đối lập

Saturday, 02/02/2019 - 07:52:45

Trong lúc áp lực trong nước và quốc tế ngày càng tăng với ông Maduro, một vị tướng không quân ngày thứ Bảy đã đăng một video, tuyên bố trung thành với chủ tịch quốc hội và tổng thống tự phong Juan Guaido.


Đám đông ủng hộ phe đối lập đang ngăn chặn một xe bus trên quốc lộ Francisco Fajardo ngày thứ Bảy, 2 tháng Hai, 2019. Họ xe yêu cầu xe bus phải nằm cản đường để xe cộ không thể qua lại trên quốc lộ này tại Caracas, Venezuela. Trong cùng ngày những người ủng hộ tổng thống Maduro cũng xuống đường biểu tình, khiến đất nước đang bị chia rẽ giữa hai phe. (Getty Images)

CARACAS – Tổng Thống Venezuela Nicolas Maduro ngày thứ Bảy đã đề nghị tổ chức bầu cử quốc hội sớm với hy vọng níu kéo quyền lực, sau khi một vị tướng cấp cao thông báo ủng hộ phe đối lập và hàng chục ngàn người đổ xuống đường biểu tình phản đối chính quyền.

Trong lúc áp lực trong nước và quốc tế ngày càng tăng với ông Maduro, một vị tướng không quân ngày thứ Bảy đã đăng một video, tuyên bố trung thành với chủ tịch quốc hội và tổng thống tự phong Juan Guaido.

Sự ủng hộ của quân đội là yếu tố sống còn với ông Maduro, người đang bị dân chúng chán ghét vì các chính sách sai lầm gây ra khủng hoảng kinh tế, khiến hàng triệu người Venezuela phải rời bỏ quốc gia. Ông Maduro tuyên bố ông là nạn nhân của một âm mưu đảo chính được giàn dựng bởi Hoa Kỳ.

Trong bài diễn văn trước những người ủng hộ, ông Maduro nói Hội đồng hiến pháp – cơ quan do chính phủ kiểm soát - sẽ xem xét việc tổ chức bầu cử sớm cho quốc hội - vốn đang do phe đối lập kiểm soát. “Các người muốn bầu cử sớm? Vậy chúng ta sẽ bầu lại quốc hội,” ông Maduro nói trong cuộc tuần hành ủng hộ chính phủ tại Caracas. “Venezuela không có chế độ độc tài, và sau này cũng không có.”

Trong khi đó, ông Guaido đang kêu gọi tổ chức lại cuộc bầu cử tổng thống, sau chiến thắng đầy tranh cãi của ông Maduro vào năm ngoái. Theo lịch trình, cuộc bầu cử quốc hội tại Venezuela sẽ diễn ra năm 2020.
Cũng ngày thứ Bảy, hàng ngàn người Venezuela đã biểu tình trên khắp nước để ủng hộ ông Guaido. Trong dấu hiệu cho thấy sự ủng hộ đối với ông Maduro ngày càng giảm, lực lượng cảnh sát chống bạo động - lẽ ra phải ngăn cản người biểu tình - lại để mặc cho đoàn người đi qua tại ít nhất ba thành phố.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT