Hoa Kỳ

Toyota sắp mang 5,300 việc làm từ California sang Texas

Monday, 28/04/2014 - 11:06:27

Công ty Toyota Motor Corp. đã quyết định dời nhiều công việc từ trụ sở thương vụ và tiếp thị ở Torrance, California, sang vùng ngoại ô Dallas, Texas. Việc di chuyển này tạo ra một trụ sở mới ở Bắc Mỹ, và sẽ đưa việc quản lý kinh doanh ở Mỹ của Toyota tới gần nơi mà hãng sản xuất đa số xe hơi dành cho thị trường này.



Một đại lý bán xe Toyota tại Torrance, gần trụ sở của hãng xe này.(Getty Images)

WESTMINSTER - Công ty Toyota Motor Corp. đã quyết định dời nhiều công việc từ trụ sở thương vụ và tiếp thị ở Torrance, California, sang vùng ngoại ô Dallas, Texas.

Việc di chuyển này tạo ra một trụ sở mới ở Bắc Mỹ, và sẽ đưa việc quản lý kinh doanh ở Mỹ của Toyota tới gần nơi mà hãng sản xuất đa số xe hơi dành cho thị trường này.

Giám đốc điều hành Bắc Mỹ Jim Lentz đã thông báo tin này cho các nhân viên vào hôm thứ Hai. Có khoảng 5,300 người làm việc tại khu nhà máy của Toyota ở Torrance. Hiện chưa rõ có bao nhiêu công nhân sẽ được yêu cầu chuyển sang Texas. Việc di chuyển được dự đoán sẽ phải mất mấy năm. Torrance nằm cách Westminster khoảng 30 dặm về hướng tây bắc.

Từ lâu Toyota đã lập cơ sở ở Nam California. Văn phòng đầu tiên của hãng ở Mỹ đã mở một đại lý đã đóng cửa của hãng xe Rambler ở Hollywood vào năm 1957. Hiện nay địa điểm này là một đại lý của Toyota. Trong năm 1958, năm đầu tiên của hoạt động bán hàng, Toyota chỉ bán được 288 chiếc xe - 287 chiếc sedan Toyopet Crown và một chiếc Land Cruiser. Trong năm ngoái, Toyota bán được hơn 2.2 triệu xe tại Hoa Kỳ.

Chi nhánh Toyota ở Mỹ đã chọn Los Angeles làm nơi đặt trụ sở đầu tiên của mình, vì chỗ này ở gần khu hải cảng - nơi mà hãng này nhập cảng xe hơi - và vì dễ tiếp cận với đường hàng không bay sang Tokyo. Khi Toyota phát triển, hãng đã mở trụ sở quốc gia phụ trách thương vụ và tiếp thị ở Torrance trong năm 1982. Được xây dựng ở nơi trước đây từng đặt kho phân phối phụ tùng của hãng, khu trụ sở này hiện thời có không gian văn phòng rộng 2 triệu bộ vuông.

Nhưng hiện nay, khoảng 75% trong tổng số những chiếc xe mang nhãn hiệu Toyota được bán ở Mỹ - trong số đó nhiều chiếc được sản xuất tại các nhà máy ở Texas, Mississippi và Kentucky.

Hãng sản xuất xe hơi này sẽ không là công ty lớn đầu tiên bị Texas phỗng mất từ California.

Trong tháng Hai, hãng dầu hỏa Occidental Petroleum Corp. nói rằng công ty đã được dời từ Los Angeles sang Houston, và công ty này là một trong khoảng 60 công ty đã chuyển sang Texas, tính từ tháng 7 năm 2012.

Thống Đốc Rick Perry của Texas trong tháng qua đã đến thăm California để chiêu mộ các công ty. Mới đây nhóm Những Người Mỹ vì Tự Do Kinh Tế cũng tung ra một chiến dịch quảng cáo tốn $300,000 Mỹ kim, trong đó ông Perry nói rằng 50 công ty California có kế hoạch mở rộng hoặc dời sang ở Texas, vì tiểu bang này cung cấp một môi trường kinh doanh tốt hơn.

Giống như các công ty khác, Toyota cũng có thể tiết kiệm được tiền trong một môi trường mà thuế kinh doanh, giá địa ốc và chi phí sinh hoạt đều thấp hơn

Frank Scotto, thị trưởng thành phố Torrance, cho biết ông không được cảnh báo về quyết định của Toyota. Ông nói, “Khi bất kỳ công ty lớn nào đang được tiểu bang khác ve vãn, thì nó rất khó mà chống lại điều đó. Chúng tôi không có những dụng cụ mà chúng tôi cần để giữ chân các công ty lớn ở lại đây.”

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT