Thế Giới

TQ hy vọng tòa tháp đôi mới sẽ giúp làm sạch không khí

Saturday, 19/07/2014 - 06:54:47

Tòa tháp đôi Phoenix màu hồng sắp mọc lên trên đất Trung Quốc không chỉ soán ngôi tòa nhà cao nhất thế giới của Burj Khalifa, mà còn giải quyết nạn ô nhiễm không khí. Đây chính là tham vọng của các kiến trúc sư làm việc tại Chetwoods, một công ty thiết kế có trụ sở tại London, Anh



Hình thiết kế tòa tháp đôi Phoenix.
 
HỒ BẮC - Tòa tháp đôi Phoenix màu hồng sắp mọc lên trên đất Trung Quốc không chỉ soán ngôi tòa nhà cao nhất thế giới của Burj Khalifa, mà còn giải quyết nạn ô nhiễm không khí. Đây chính là tham vọng của các kiến trúc sư làm việc tại Chetwoods, một công ty thiết kế có trụ sở tại London, Anh. Người ta hi vọng Phoenix không chỉ đoạt lấy danh hiệu tòa nhà cao nhất thế giới từ tháp Burj Khalifa ở Tiểu vương quốc Dubai, mà còn trở thành tòa nhà thân thiện nhất với môi trường.

Theo kế hoạch, tòa nhà Phoenix nằm ở thành phố Vũ Hán, thủ phủ tỉnh Hồ Bắc của Trung Quốc. Tòa nhà sẽ có thể làm sạch không khí và nước ở các khu vực xung quanh. Sau khi hoàn thành, nó sẽ trở thành nơi viếng thăm của du khách trong và ngoài Trung Quốc.

Chủ tịch Chetwoods, ông Laurie Chetwood, cho biết dự án nhà cao tầng này mang nhiều ý nghĩa hơn là một công trình xây dựng thông thường. Nó sẽ đi tiên phong cho những tòa nhà thân thiện với thiên nhiên, cải thiện điều kiện sống của con người trong đô thị.

Các kiến trúc sư thiết kế một ống khói nhiệt ở tòa tháp cao nhất. Ánh nắng mặt trời sẽ làm nóng nó để hút không khí trong lành từ các hồ nước phục vụ làm mát các tòa nhà. Không khí sẽ được lọc cho sạch hơn trước khi thải lại môi trường. Công nghệ tương tự được áp dụng với nước trong các hồ chứa.

Về mặt nghệ thuật, tháp đôi Phoenix là hình tượng cách điệu của đôi chim hoặc đôi rồng trong văn hóa Trung Quốc. Các chuyên gia đang tính toán phương pháp xây dựng để chính thức bắt đầu xây dựng công trình này vào năm 2016.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT