Người Việt Khắp Nơi

Trại hè BYA cho trẻ em từ 8-18 tuổi: chèo thuyền, bắn cung, dưỡng tâm từ bi, sống an lạc

Monday, 01/06/2015 - 11:22:19

Mỹ Hạnh cho biết khóa tu trại hè đầu tiên được tổ chức vào mùa hè năm 2010. Hình thức phổ biến của BYA chỉ là truyền miệng và gởi thông tin đến các hội đoàn nhờ phổ biến.


Trại hè mở rộng cho tất cả các em không phân biệt tín ngưỡng, mà chỉ chú trọng đến việc thực tập sao cho lợi ích trong các sinh hoạt tại học đường, gia đình, và xã hội. (Hình BYA)

 

“Sau gần một tháng mà con gái chị vẫn hỏi chị là khi nào sẽ có Cool Kid Camp nữa hả mẹ, con muốn gặp lại các anh chị và các bạn trong kỳ trại vừa qua. Chị và em gái chị trong kỳ trại cũng quen được với một số phụ huynh khác, và học hỏi được rất nhiều điều về việc tìm hiểu con cái, tu tập chuyển hóa, v.v. của các phụ huynh đó,” chị Kim Trinh viết như vậy trong email gởi cho ban tổ chức sau khi dự trại hè Bodhi Youth of America (BYA) năm 2014.
Năm nay trại hè BYA 2015 đang trong giai đoạn ghi danh và hứa hẹn mang đến một tuần lễ vào giữa tháng Bảy đầy “những sinh hoạt vui tươi có tính cách giáo dục, rèn luyện phong cách sống lành mạnh bên cạnh các trò chơi dã ngoại như chèo thuyền, bắn cung, leo núi, chuyền dây, v.v.,” theo tờ chương trình được phổ biến mới đây dành cho các em từ 8 đến 18 tuổi. Những ai ghi danh ngay từ bây giờ đến ngày 15 tháng Sáu, 2015 sẽ được giá giảm đặc biệt.
Trại hè BYA sẽ diễn ra từ ngày 19 đến 26 tháng Bảy tại Harmony Pines Camp, ở Wrightwood, California, một nơi nằm về phía bắc Los Angeles và cách khu phố Little Saigon ở Westminster gần 90 dặm, lái xe gần hai tiếng đồng hồ.
Trại BYA có hai chương trình cho thiếu niên và thiếu nhi. Trại cho thiếu niên kéo dài một tuần lễ từ ngày 19 đến 26 tháng Bảy, dành cho hai độ tuổi từ 12-14 và 15-18. Mục đích của trại là bồi dưỡng kỷ năng sống an lạc và toàn diện qua các sinh hoạt vừa học vừa chơi, các khóa thực tập tu học tâm linh, những trò chơi tìm giải pháp, kỷ năng điều hòa cuộc sống, và tham gia những đề án từ thiện.
Trại hè đặc biệt quan tâm tới đời sống tinh thần, thể chất, và quan hệ xã hội của các em. Trại này có những trò chơi chèo thuyền, bắn cung, leo núi, chuyền dây, vượt chướng ngại, tham gia dã ngoại, tìm hiểu thiên nhiên và khám phá về chính mình.
Trại phí cho nhóm thiếu niên là $275 bao gồm phòng ngủ, thức ăn tinh khiết, áo t-shirt, phần thưởng và sinh hoạt tại trại. Giá ưu tiên cho các trại sinh ghi danh trước ngày 15/6 là $225.
Trại cho thiếu nhi dài 5 ngày từ 22 đến 26 tháng Bảy, được gọi là “Cool Kids!” gồm những hoạt động chọn lọc sáng tạo và thú vị cho các em từ 8 tới 12 tuổi. Chơi và học với âm nhạc, thể dục, kịch, kể chuyện, hóa trang, thủ công, hội họa và những hoạt động phiêu lưu dã ngoại như bắn cung, chèo thuyền, leo núi, vượt chướng ngại, rèn luyện phong cách sống lành mạnh, và khám phá thiên nhiên cùng những sở thích tốt đẹp cho chính các em.
Trại phí cho nhóm thiếu nhi là $180, gồm phòng ngủ, thức ăn, t-shirt, phần thưởng và sinh hoạt tại trại. Giá ưu tiên ghi danh trước ngày 15/6 là $150. Các em 6 và 7 tuổi cũng có thể tham dự cùng với cha mẹ hoặc anh chị lớn.


Các em được vui chơi ngoài thiên nhiên với sự hướng dẫn của các anh chị lớn. (Hình BYA)


Đặc biệt BYA có những học bổng bảo trợ toàn phần và bán phần lệ phí trại, dành cho các em có tiềm năng và tinh thần tu học nhưng gia đình có khó khăn tài chánh.
Để biết thêm chi tiết, xin gởi điện thư tới địa chỉ info@bodhiyouth.org, hoặc tới thăm trang nhà internet tại: http://camp.bodhiyouth.org, hoặc gọi điện thoại: (931) 292-2267
Mỹ Hạnh Angela Vũ, một thành viên của BYA và cũng là người tổ chức trại hè năm nay, trả lời báo Viễn Đông, “BYA được thành lập vào năm 2007, nhằm mục đích giới thiệu những phương pháp thực tập tỉnh thức và chuyển hóa, làm đẹp cuộc sống của đạo Phật đến tuổi trẻ Việt Nam tại Hoa Kỳ nói riêng, và tuổi trẻ tại Hoa Kỳ nói chung, qua những hình thức sinh hoạt tươi trẻ, gần gũi, và thích ứng với mỗi lứa tuổi cũng như nền văn hóa Việt Mỹ trong xã hội cấp tiến ngày nay.”
Mỹ Hạnh cho biết khóa tu trại hè đầu tiên được tổ chức vào mùa hè năm 2010. Hình thức phổ biến của BYA chỉ là truyền miệng và gởi thông tin đến các hội đoàn nhờ phổ biến.
“Tuy rằng căn bản là đạo Phật, nhưng trại hè mở rộng cho tất cả các em đến học và thực tập thiền, chánh niệm, yoga, taichi, etc... không phân biệt tôn giáo, tín ngưỡng mà chỉ chú trọng đến việc thực tập sao cho lợi ích trong các sinh hoạt tại học đường, gia đình, và xã hội ngày nay,” Mỹ Hạnh cho biết.
Một trong những phụ huynh từng tham dự trại hè với con là cô Kim Trinh. Trong thư gởi Mỹ Hạnh, Kim Trinh kể về con gái Amy trong những ngày ngay sau khi dự trại hè: “Amy rất thích ăn cơm trong yên lặng, nhưng vì ở nhà có những người không đi dự trại, không có thói quen đó, nên cháu không duy trì được việc ăn cơm trong chánh niệm, cháu đòi ba cháu mua cho cái đồng hồ cứ 15 phút lại gõ để cả nhà cùng yên lặng hít thở.”
Kim Trinh viết tiếp trong thư gởi vào tháng Tám 2014, “Amanda, cháu từ Maryland sang, nói rằng sao Cool Kid Camp ngắn quá vậy, chỉ có mấy ngày, hôm từ giã các bạn ở trại, cháu đã bật khóc. Thật hết sức cám ơn Mỹ Hạnh và các em thiện nguyện viên, các em đã đem phật pháp đến cho các cháu một cách nhẹ nhàng, tự nhiên, hài hòa và vui tươi nhất.
“Nhìn lại cách truyền bá phật pháp của mình... chị vô tình đã nhiều lần làm cháu sợ đi chùa, vì đi chùa chỉ ngồi yên đọc kinh, không hiểu gì cả và không vui gì cả. Hy vọng rằng nếu có những kỳ trại tiếp, chị sẽ get involved hơn, sẽ giúp một tay cho các em nhiều hơn.”

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT