Người Việt Khắp Nơi

Trai Việt thắng giải Chàng Độc Thân Úc trong năm

Saturday, 01/11/2014 - 12:08:42

Vòng chung kết diễn ra vào đêm thứ Tư vừa qua, 29 tháng 10. Trước 30 người đàn ông khác cũng đẹp trai không kém, Thiện Nguyễn được chọn là người độc thân có đủ điều kiện nhất (most eligible bachelor) của năm 2014.

Thiện trong đêm thắng giải trước các chàng độc thân khác cũng đẹp không kém.


SYDNEY – Kết quả của một cuộc thi sắc đẹp dành cho phái nam đã kết thúc trong tuần này, và người thắng giải là một chàng trai Việt Nam mang tên Thiện Nguyễn.
Cuộc thi đã có sự tham gia của nhiều tài tử, thể tháo gia nổi tiếng tại Úc. Tuy chưa nổi tiếng như họ, anh Thiện Nguyễn đã được chấm giải nhất bởi nguyệt san Cleo Magazine. Cuộc thi đã bắt đầu mấy tháng trước và được gọi là Cleo Magazines Bachelor of the Year, tức là Chàng Độc Thân Trong Năm của Báo Cleo.
Chiến thắng vẻ vang này chắc chắn sẽ giúp anh Thiện Nguyễn, 28 tuổi, có thêm sự chú ý của phái nữ. Anh là một chuyên viên dạy tập thể dục cá nhân sống ở Sydney và cũng đang hy vọng bước vào ngành đóng phim, diễn kịch với nét mặt điển trai.
Vòng chung kết diễn ra vào đêm thứ Tư vừa qua, 29 tháng 10. Trước 30 người đàn ông khác cũng đẹp trai không kém, Thiện Nguyễn được chọn là người độc thân có đủ điều kiện nhất (most eligible bachelor) của năm 2014.
Thiện Nguyễn nói với nhật báo The Canterbury-Bankstown Express rằng anh tham gia cuộc thi để “tìm tình yêu” trong tháng Chín.
Giờ đây thì anh chắc gặp nhiều may mắn với phái nữ.
“Tôi vẫn còn độc thân và đang tìm tình yêu, và giờ đây tôi có thêm một tấm check lớn cùng với một vương miện,” anh nói với nhật báo.
Tiền thưởng cho người thắng giải của báo Cleo là $5,000 Úc kim.
Trong những chàng độc thân mà Thiện đã qua mặt có cả Vance Joy, người từng thắng Triple J Hottest 100, cầu thủ Tom Derickx của đội Sydney Swans và tài tử Nic Westaway của chương trình Home and Away.
Thiện Nguyễn nói rằng anh không nghĩ mình sẽ thắng trước các đối thủ nổi tiếng. “Tôi chỉ là một gã đàn ông bình thường, thích đến Cabramatta để ăn phở, món mì nước Việt Nam,” anh nói. “Tôi chỉ là một người đơn giản, thích các món ăn và cử tạ, và giúp đỡ người khác khi cần.”
Anh đã giành vương miện của anh Trent Maxwell, một tài tử và chuyên viên cứu hộ trong chương trình truyền hình Bondi Rescue từng thắng giải vào năm ngoái.
Trước đó, những người thắng giải Chàng Độc Thân có cả Hayden Quinn của chương trình thi nấu ăn Masterchefs, tài tử Firass Dirani của chương trình House Husbands và lực sĩ bơi lội Thế Vận Hội Eamon Sullivan.
Mặc dù đã trở thành một nhân vật nổi tiếng, Thiện Nguyễn cho biết anh mong trở về Panania, nơi mà anh muốn tiếp tục cung cấp dịch vụ huấn luyện thể dục cá nhân cho những người trong cộng đồng.
“Phần lớn các thân chủ của tôi là những người sống ở Bắc Sydney, trong thành phố hoặc ở vùng ngoại ô phía đông. Tuy vậy, tôi cũng huấn luyện những người ở địa phương.”
“Tôi biết trong những ngày tới tôi sẽ được chụp hình quảng cáo, được lên các đài truyền hình này nọ, thành thử tôi phải sắp xếp chương trình làm việc của mình chung quanh những sự kiện đó.”

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT