Người Việt Khắp Nơi

"Trăm hoa đua nở" trong ngày Đại Hội Áo Dài Việt Nam Truyền Thống

Tuesday, 28/06/2016 - 10:15:24

Tham dự chương trình có rất nhiều chiếc áo dài đủ màu sắc đến từ khắp mọi nơi tụ hội về đây, quý ông lẫn quý bà quý cô.

Bài THỦY NGÂN

LITTLE SAIGON - Chiếc áo dài là trang phục truyền thống của người phụ nữ Việt Nam, thường được mặc trong những dịp lễ hội quan trọng. Tà áo dài đã từ lâu được nhiều người ưa chuộng không chỉ riêng phụ nữ Việt mà còn có người nước ngoài, bởi tà áo tôn lên đường nét quyến rũ của người mặc nhưng vẫn kín đáo, lịch sự và sang trọng. Theo thời gian, áo dài cũng xuất hiện nhiều kiểu dáng mẫu mã đa dạng hơn nhưng vẫn giữ nguyên phong cách truyền thống là hai tà áo tha thướt mềm mại.

Các người đẹp mỗi người một vẻ trong trang phục áo dài tại Đại Hội được tổ chức chiều Chủ Nhật tại Anaheim. (Thủy Ngân/ Viễn Đông)



Để góp phần tôn vinh nét đẹp của chiếc áo dài Việt Nam, chiều Chủ Nhật, 26 tháng 6, 2016 vừa qua, Đại Hội Áo Dài Việt Nam Truyền Thống đã được tổ chức long trọng tại nhà hàng Golden Sea Asian Seafood, đường Katella Avenue, Anaheim, do các cô Huỳnh Thị Ngọc, Châu Hạnh và Julie Hạnh tổ chức, được sự cộng tác của nhiều thân hữu và ca, nghệ sĩ cũng như một số mạnh thường quân.

Tham dự chương trình có rất nhiều chiếc áo dài đủ màu sắc đến từ khắp mọi nơi tụ hội về đây, quý ông lẫn quý bà quý cô.


Đứng cùng với các thành viên của ban tổ chức và hai Mc cô Huỳnh Thị Ngọc trưởng ban tổ chức đang cầm mic phát biểu và chào mừng quan khách tham dự đại hội. (Thủy Ngân/ Viễn Đông)



Trong Đại Hội, khán giả đã bình chọn để ban tổ chức trao ba giải thưởng bằng hiện kim cho ba chiếc áo dài đẹp nhất. Tiêu chuẩn bình chọn như MC thông báo là chú trọng vẻ đẹp của chiếc áo dài, không chú trọng đánh giá hình thể người mặc bởi đây là đại hội tôn vinh vẻ đẹp chiếc áo dài, không phải cuộc thi nhan sắc thường thấy ở những nơi khác.

Ngoài phần ăn tối, khán giả còn được thưởng thức chương trình văn nghệ đặc sắc do Ban nhạc Tiến Đồng cùng sự hợp tác của các ca sĩ Lâm Thúy Vân, Kha Hồng Nhung, Helena Ngọc Hồng, Hải Âu, Leely Trương, Chritine Lan Anh, Julie Hạnh, Tam Vy, Châu Hạnh, Philip Huy, Kevin Khoa, Maurice Đạt và Long Hồ.
Ban nhạc và nhóm múa mở màn Đại Hội đều mặc áo dài đủ màu sặc sỡ cùng góp phần tôn vinh nét đẹp áo dài trong phần biễu diễn văn nghệ của mình.


Chiếc áo dài với đuôi áo được cách điệu hết sức công phu của một thí sinh cho thấy sự chăm chút đầu tư và niềm say mê của họ với tà áo dài. (Thủy Ngân/ Viễn Đông)

Chị Kim là thế hệ con cháu người Việt lớn lên tại hải ngoại nhưng vẫn rất yêu mến văn hóa truyền thống của cha ông, chị cùng bạn trai người Mỹ rất thích thú khi mặc trang phục áo dài truyền thống, chị cho biết chị đến tham dự và ủng hộ mẹ của chị là cô Julie Hạnh. Cô Julie Hạnh là một thành viên trong ban tổ chức đại hội lần này.


Anh Tim cùng chị Kim tham dự Đại hội rất hào hứng. (Thủy Ngân/ Viễn Đông)


Đại hội kết thúc trong không khí vui vẻ tưng bừng, khán giả thích thú khi được chiêm ngưỡng những chiếc áo dài đẹp được chăm chút kỹ lưỡng công phu, người tham gia thì hài lòng vì sự đầu tư của mình nhận được sự tán thưởng nồng nhiệt của khán giả. Ai nấy đều cảm thấy tự hào vì Việt Nam có một trang phục truyền thống hết sức đẹp đẽ và tinh tế. Đây là một hoạt động văn hóa hết sức ý nghĩ cần được phát huy và nhận rộng để thế hệ người Việt trẻ hải ngoại hiểu, tự hào và yêu mến hơn nét đẹp văn hóa truyền thống của Việt Nam.



Quan khách tham dự ngồi kín cả phòng tiệc. (Thủy Ngân/ Viễn Đông)


Tiết mục múa mở màn với những chiếc áo dài đủ màu sắc. (Thủy Ngân/ Viễn Đông)

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT