Thế Giới

Trạm xăng Nam Hàn tẩy chay xe hơi Nhật

Wednesday, 24/07/2019 - 04:40:20

Cuộc đối đầu thương mại giữa Seoul và Tokyo đã làm tăng tâm lý chống Nhật ở Nam Hàn. Sự việc bắt đầu khi tòa án Nam Hàn



Những người tham dự cuộc biểu tình hàng tuần hôm thứ Tư, 24 tháng 7, 2019 tại thủ đô Seoul, Nam Hàn, để yêu cầu Nhật phải xin lỗi về việc lính Nhật từng bắt những phụ nữ Đại Hàn làm nô lệ tình dục trong thời Đệ Nhị Thế Chiến. (Jung Yeon-Je/AFP/Getty Images)


SEOUL – Cuộc đối đầu thương mại giữa Seoul và Tokyo đã làm tăng tâm lý chống Nhật ở Nam Hàn. Sự việc bắt đầu khi tòa án Nam Hàn tuyên bố Nhật phải bồi thường cho những phụ nữ bị cưỡng ép phục dịch tình dục vào thời chiến tranh, và Tokyo trả đũa bằng cách cấm xuất cảng sang Nam Hàn các vật liệu quan trọng dùng cho ngành sản xuất bán dẫn. 

Seoul và Tokyo sau đó liên tục công kích lẫn nhau về bất đồng thương mại và chính trị. Từ đầu tháng 7, trên trang chủ Hiệp Hội Trạm Xăng Nam Hàn bắt đầu xuất hiện các bình luận kêu gọi các trạm xăng trên cả nước tham gia phong trào phản đối Nhật Bản, bằng cách không phục vụ các khách hàng dùng xe hơi Nhật. Đến ngày 19 tháng 7, hiệp hội các tiệm sửa xe Nam Hàn cũng tuyên bố sẽ không nhận sửa chữa xe Nhật.

Doanh số bia Nhật bán tại Nam Hàn đã giảm gần 40% trong tuần qua, trong khi doanh số nhiều hãng bia nhập cảng từ các nước khác bắt đầu tăng nhanh. Doanh thu phòng vé của phim hoạt hình Nhật “Thám Tử Butt” cũng “rơi tự do" vì ảnh hưởng của phong trào tẩy chay hàng Nhật. Số du khách Nam Hàn sang Nhật Bản cũng giảm gần 70% trong giai đoạn này.

Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng chiến dịch tẩy chay hàng Nhật đang khiến người Nam Hàn hại người Nam Hàn. "Trạm xăng không phục vụ xe Nhật Bản thì nạn nhân không phải là chính phủ Nhật Bản, mà chính là những người chủ xe. Nếu người dân không dùng những trạm xăng đó, nạn nhân cũng không phải chính phủ Nhật Bản, mà chính là những người chủ trạm xăng,” một người bình luận.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT