Hoa Kỳ

Tràn dầu trên sông Yellowstone

Tuesday, 20/01/2015 - 06:29:00

Vụ tràn dầu xảy ra khi đường ống 12 inch, chạy ngang qua sông Yellowstone, bị bể vào hôm thứ Bảy vừa qua, cách Glendive khoảng 5 dặm về phía thượng nguồn. Hãng quản lý đường ống Bridger Pipeline đã khóa đường ống bị bể. Thống đốc Montana, ông Steve Bullock, đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp tại 2 quận Dawson và Richland.

Sông Yellowstone bị ô nhiễm dầu.

 

MONTANA – Một đường ống dẫn dầu tại tiểu bang Montana đã bị bể, khiến gần 50,400 gallon dầu đã tràn xuống sông Yellowstone, buộc chính quyền tiểu bang phải tuyên bố tình trạng khẩn cấp. Cư dân tại các thành phố lân cận được khuyên không nên uống nước từ vòi nước. Một số người nói rằng nước hứng từ vòi có mùi giống như dầu diesel.
Vụ tràn dầu xảy ra khi đường ống 12 inch, chạy ngang qua sông Yellowstone, bị bể vào hôm thứ Bảy vừa qua, cách Glendive khoảng 5 dặm về phía thượng nguồn. Hãng quản lý đường ống Bridger Pipeline đã khóa đường ống bị bể. Thống đốc Montana, ông Steve Bullock, đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp tại 2 quận Dawson và Richland.
Trong khi đang chờ kết quả kiểm tra chất lượng nước, nhà chức trách khuyên người dân nên dùng các loại nước đóng chai để uống và nấu ăn. Rất nhiều cơ quan chính phủ đã tham gia điều tra vụ tràn dầu, bao gồm cả Cơ quan bảo vệ môi trường EPA và Bộ Y Tế liên bang.
Nhà chức trách còn đang phải đối phó với một vấn đề nữa, là sông Yellowstone hiện nay đang bị đóng băng một phần, khiến cho việc dọn dẹp càng khó khăn hơn. Đây không phải là vụ tràn dầu đầu tiên trên sông Yellowstone. Vào năm 2011, gần 42,000 gallon dầu đã đổ xuống con sông này khi đường ống dầu của hãng Exxon Mobile bị bể.
Sông Yellowstone là con sông dài nhất Hoa Kỳ không có xây đập thủy điện.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT