Người Việt Khắp Nơi

Trận giao hữu Việt Mỹ mang theo nguyện vọng của các cầu thủ Little Saigon

Friday, 29/05/2015 - 12:20:16

Đúng 12 giờ trận giao hữu giữa đội Việt Youth và đội OC International diễn ra như chúng tôi trình bày ở trên. Một bác cao niên ngồi xem nói với chúng tôi,

Bài THANH PHONG

FOUNTAIN VALLEY - Vào trưa Chủ Nhật, 24 tháng 5, 2015 vừa qua, một trận túc cầu giao hữu giữa đội Việt Youth gồm toàn các bạn trẻ Việt Nam tại Orange County đã đá với đội OC International gồm toàn các người trẻ Hoa Kỳ trong đội banh nổi tiếng tại Irvine, Nam California. Cuộc đấu diễn ra trên sân vận động trường Vista View Middle School, Fountain Valley.
Đội Mỹ ra quân với đồng phục trắng và đội Viet Youth với đồng phục màu xanh lá cây. So với sức vóc và thể lực, các cầu thủ Mỹ to con hơn phía cầu thủ Việt Nam. Tuy nhiên, mặc dù vóc dáng nhỏ nhắn nhưng các cầu thủ Việt Nam rất nhanh nhẹn và có đấu pháp vững vàng nên chỉ sau tiếng còi mở màn của trọng tài người Mễ Tây Cơ chưa đầy 5 phút, thủ môn của đội Mỹ đã phải bó tay trước một cú đá rất chính xác của một cầu thủ Việt Youth vào ngay góc phải khung thành.
Trận đấu càng lúc càng hấp dẫn và hồi hộp, hai bên đều cố gắng thi đấu và có những pha chuyền banh chính xác, áp đảo khung thành khiến cả hai thủ môn tinh thần đều luôn căng thẳng, sẵn sàng đối phó. Nhiều tràng pháo tay của khán giả cùng những tiếng la to liên tục của các cầu thủ dự bị đứng bên ngoài lằn vôi. Sau 90 phút thi đấu, đôi bên huề nhau 3-3.

Hai đội Mỹ - Việt trước khi thi đấu giao hữu, người đứng hàng đầu bên phải là ông. Nguyễn Văn Tiền. (Thanh Phong/Viễn Đông)
 


Trước khi trận đấu giao hữu kể trên chính thức bắt đầu, ông Nguyễn Văn Tiền, một cựu cầu thủ của VNCH, hiện là người hết sức tích cực lo sân bãi cho các đội banh và vận động, mời các đội bóng ngoại quốc đến đấu giao hữu với các đội túc cầu Việt Nam.
Ông Tiền cho Viễn Đông biết, sáng nay đã có hai đội là Việt Nam Thương Tín đá với đội Đuốc Việt, đôi bên huề nhau 1-1 và đội Gia Định đá với đội Mễ Tây Cơ, Mễ Tây Cơ thắng 2-1. Còn bây giờ trên sân đang diễn ra hai trận, đội Hiền Vương 2 đá với đội Mễ Tây Cơ và đội USA VN đá với đội Romance Club chưa bên nào mở tỷ số.
Đúng 12 giờ trận giao hữu giữa đội Việt Youth và đội OC International diễn ra như chúng tôi trình bày ở trên. Một bác cao niên ngồi xem nói với chúng tôi, “Trước 1975, tôi mê đá banh lắm, nhà tôi tại chợ Vũng Tàu nhưng hễ có trận đá banh nào quan trọng tại Saigon là tôi đi xe đò lên coi liền. Qua đây, thấy Viễn Đông đăng tin hôm nay có trận đá bóng này tôi canh giờ đến xem cho nó đã, mình là dân ghiền túc cầu mà.”
Một cụ cao niên khác xen vào, “Mình không tới đây coi mình cứ nghĩ bọn trẻ bây giờ họ mê các môn thể thao của Mỹ, họ không còn mê đá banh như mình ngày xưa, nhưng hổng phải zậy, đó, coi đó toàn là những người trẻ Việt Nam không à, tới mấy đội banh lận đó.”
Các bác chăm chú coi và vỗ tay đôm đôp mỗi lần banh lọt lưới là các bác vỗ tay thật to, miệng la lớn.
Trưởng Ban Tổ Chức các trận túc cầu tại Little Saigon, anh Henry Nguyễn cho Viễn Đông biết, “Hôm nay chúng em tổ chức trận cầu giao hữu này giữa đội Việt Youth tức là thanh niên trẻ VN và đội Mỹ trẻ ở Irvine, mục đích để tạo tình thân thiện, học hỏi, rút tỉa kinh nghiệm lẫn nhau. Sau trận này, nếu thành công, chúng em sẽ bắt đầu vô Giải Thanh Niên, khởi đá vào cuối tháng 5/2015. Hiện chúng em đang cố gắng xây dựng và đoàn kết lại với nhau tạo nên một phong trào túc cầu lớn mạnh tại Little Saigon.”
Anh Quốc (Đội Quốc Việt, một đội túc cầu rất mạnh tại Nam Cali) tâm sự với chúng tôi, “Gần đây có một số anh có kinh nghiệm từng là cầu thủ trước kia đã đứng ra cùng với anh Tiền, anh Thương giúp cho phong trào túc cầu phát triển mạnh trong cộng đồng VN chúng ta, các anh đã làm cho không khí thi đấu bây giờ trở nên hòa nhã, vui vẻ, đúng với tinh thần thể thao; không còn cảnh gấu ó lẫn nhau trong lúc thi đấu hay có những lời kém tế nhị như mấy năm trước. Bây giờ thì ngon cơm rồi, và càng ngày các bạn trẻ càng hăng hái tham gia với các đội. Chúng tôi mong quý đồng hương từng yêu thích bộ môn túc cầu hãy đến tham dự các trận đấu để cổ võ, khích lệ các anh em cầu thủ.”
Anh Quốc cũng cho biết, hiện nay tại Litlle Saigon có đến gần 20 đội túc cầu trung niên từ 28 tuổi trở lên và từ 8 đến 10 đội thanh niên dưới 28 tuổi, thành ra vấn đề sân bãi để tập luyện và thi đấu rất là quan trọng. May thay có anh Tiền là người đứng ra lo liệu. Chúng tôi hy vọng các vị dân cử, các chính trị gia trong cộng đồng giúp anh Tiền và chúng tôi có đủ sân bãi để tập luyện. Anh mong nhật báo mở thêm trang Thể Thao để phổ biến và hỗ trợ các trận túc cầu, khuyến khích các bạn trẻ tham gia để có thần thể cường tráng và tinh thần minh mẫn. Thay mặt Đội Đuốc Việt, anh Quốc trao tặng chúng tôi một áo thung màu vàng với logo của Đội Đuốc Việt và in tên phóng viên Viễn Đông trên áo.
Cầu thủ Viên Trần (Đội Việt Youth, anh đá ở vị trí tiền vệ) chia sẻ, “Đội Việt Youth chúng em thành lập hơn 10 năm nay hiện có 18 cầu thủ, đã nhiều lần đá giao hữu với các đội nước ngoài, nhưng nay lần đầu tiên đá với một đội vô địch của giải Mỹ tại Orange County, nên chúng em cho đây là niềm vinh hạnh của toàn đội. Chúng em sẽ đá hết mình và chơi trong tinh thần thể thao để vừa giao hữu vừa có cơ hội học hỏi lẫn nhau.”
Các bạn trẻ muốn tham gia môn túc cầu xin liên lạc: Ông Tiền (714) 653-0205, anh Quốc (Đuốc Việt) (714)548-8948, anh Sơn (714) 906-3537. (tp)

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT