Thể Thao

Trận Nga-Montenegro bị bạo loạn từ khán đài xuống sân cỏ

Saturday, 28/03/2015 - 09:02:33

Ngay phút đầu tiên, thủ môn Igor Akinfeev của Nga bị trái sáng từ trên khán đài rơi trúng đầu cho nên được đưa đi cứu cấp ở bệnh viện. Trái sáng đó là do một cảm tình viên của đội Montenegro ném xuống.


Cảnh náo loạn từ trên khán đài đêm thứ Sáu tại Montenegro

 

Vòng loại Euro 2016: Thủ môn Nga bị ném trái sáng trúng đầu vô nhà thương cấp cứu

Vòng loại giải Euro 2016 đang được tiếp tục tại Âu Châu, và vào thứ Sáu 27/3 ở sân đấu tại 9 quốc gia đã có 9 trận vòng loại 54 đội. Riêng trận giữa Nga với Montenegro ở sân Podgorica, xứ Montenegro, giữa chừng đã bị trọng tài ra lệnh cho ngưng vì lý do bạo loạn từ khán đài xuống đến sân cỏ.

Nhưng trước hết, ta đề cập đến tình hình chung trong ngày.

Ngày thứ Sáu có 9 trận vòng loại như vừa nêu, và ngày thứ Bảy 28/3 cũng tiếp tục có 9 trận khác. 9 trận ngày 27 là giữa những cặp Macedonia (108) - Belarus (98), Slovakia (22) -Luxembourg (136), Tây Ban Nha (11) - Ukraine (31), Anh (17) - Lithuania (94), Slovenia (48) - San Marino (181), Thụy Sĩ (12) - Estonia (87), Liechenstein (123) - Áo (23), Moldova (122) - Thụy Điển (45), Montenegro (67) – Nga (33).

Những con số trong ngoặc đơn nêu trên là thứ hạng của đội nước đó theo bảng sắp hạng của FIFA vào tháng Ba năm 2015.

Người đọc có thể bỏ ra ít phút đồng hồ để suy luận xem từng cặp với thứ hạng kèm theo như vậy thì ai thắng ai.

Và đây là kết quả:

Macedonia - Belarus (0-2)

Slovakia - Luxembourg (3-0)

Tây Ban Nha - Ukraine (1-0)

Anh - Lithuania (4-0)

Slovenia - San Marino (6-0)

Thụy Sĩ - Estonia (3-0)

Liechenstaein - Áo (0-5)

Moldova  - Thụy Điển (0-2)

Montenegro – Nga (0-0, nhưng kể như không tính vì trận đấu bị đình chỉ).

Và từ đấy mới qua chuyện xảy ra tại sân đấu bên xứ Montenegro.

Ngay phút đầu tiên, thủ môn Igor Akinfeev của Nga bị trái sáng từ trên khán đài rơi trúng đầu cho nên được đưa đi cứu cấp ở bệnh viện. Trái sáng đó là do một cảm tình viên của đội Montenegro ném xuống.

Liền ngay đó thì trọng tài người Đức là Deniz Aytekin lệnh cho cả hai đội trở xuống hầm, là nơi các đội thay quần áo trước và sau các hiệp đấu. Loa phóng thanh tuyên bố là nếu còn náo loạn như vậy nữa thì trận banh sẽ bị đình chỉ.  

Sau đó trận đấu lại được tiếp tụcvới tỷ số 0-0 cho đến giữa hiệp 2 thì đội Nga được đá cú phạt đền. Roman Shirokov của đội Nga sút quả phạt đền nhưng không lọt lưới vì bị thủ môn Montenegro đánh văng ra khỏi sân.

Một cầu thủ của Nga bước theo hướng banh để bắt banh và ném lại cho đồng đội trong sân theo quy định thế nhưng anh này bị một loạt trái sáng từ trên khán đài tung xuống!

Khi các cầu thủ Nga thấy thình hình căng thẳng thì họ tìm cách rút ra khỏi sân đấu và các cầu thủ Montenegro nhảy đến tấn công vì cho là các cầu thủ Nga làm như vậy chả khác gì tự ý đình chỉ trận đấu. Và rốt cuộc thì trọng tài cũng đành phải đình chỉ trận banh, coi như bỏ!

Cảnh náo loạn trên sân trong trận giữa Montenegro với Nga vào đêm thứ Sáu tại Montenegro.

Vậy mà người ta cứ phòng xa khi rút thăm là sắp xếp các cặp giao đấu làm sao đừng để cho có thăm sắp chung Nga đấu với Ukraine.

Chữ “Montenegro” là kết hợp 2 chữ “monte” là núi” và “negro” là đen. Dịch thẳng thừng thì có nghĩa là xứ “Núi đen” hay “Hắc Sơn,” và nó nằm ở Đông Nam Châu Âu, không có biên giới giáp ranh với Nga hay các nước trong liên bang Sô Viết (Liên Xô) khi trước. Mấy mươi năm gần đây cũng chả có chiến tranh nóng hay lạnh gì giữa Nga với Montenegro. Chỉ cần biết là trận banh được tổ chức ở Montenegro thì trước sau gì trách nhiệm về các mặt an toàn sân đấu là nó nằm ở hệ thống an ninh trong và ngoài sân đấu của Montenegro! (tn)

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT