Mẹo Vặt

Trang hoàng cho lễ Giáng Sinh: Tìm bóng chột!

Friday, 12/12/2014 - 10:50:13

Các nhà trí thức gương mặt luôn luôn nghiêm nghị, vây mà chữ nghĩa cũng “tượng hình” đáo để nhỉ? Có lẽ họ đặt tên như vậy để chúng ta dễ nhớ chăng?

Bài VŨ HẰNG

Hôm nay, 12 tháng 12, chúng ta còn 13 ngày nữa là đến Lễ Giáng Sinh. Trong tuần này, mình vẫn tiếp tục công việc dọn dẹp và trang hoàng nhà cửa, miễn là các việc chuẩn bị xa – như gửi thiệp, và mua cây Noel tươi - đã làm xong.
Nói đến trang hoàng, ai cũng hiểu rằng đó là chăng những dây đèn màu để tạo một không khí đặc biệt của mùa Noel. Việc này thật là vui nhưng cũng thật mệt khi phải đối phó với những tràng đèn có bóng chột bóng sáng. Lần trước, Hằng có hứa sẽ tham khảo các bậc sư phụ, sư nương về những mẹo vặt chúng ta có thể dùng để giải quyết vấn đề này.

Ghép nối tiếp (dưới) và ghép song song (trên)



Chiều dài của dây đèn

Trước tiên, mình cần nhận diện dây đèn theo chiều dài của chúng: Đèn trang trí loại nhỏ (mini-lights) được gắn trên những tràng dây có độ dài khác biệt, nhưng bao giờ cũng chênh nhau 50 bóng, nghĩa là tràng ngắn nhất 50 bóng, dài hơn thì 100, 150, hoặc 200 bóng…. Cứ như vậy mà gấp lên 50, gọi là “bội số của 50”. Những mẹo vặt sau đây phần lớn là dựa trên căn bản “50” đó:
1. Khi một vài bóng lẻ tẻ không sáng
Đừng gỡ bóng hư ấy ra! Là vì, các dây đèn ngày nay thường được chế theo kiểu nếu một bóng hoặc vài bóng bị chột, các bóng còn lại vẫn sáng. Nếu thay bóng hư được thì tốt, bằng không, cứ để như vậy, cả dây đèn vẫn sáng như thường. Nhưng khi rút bóng hư ra, mà chưa thay ngay bóng mới vào, nhiều bóng khác gần đó sẽ bị chột theo. Tuy nhiên, tình trạng hoạt động trong lúc tràng dây có những bóng chột phải được coi là tạm thời, chúng ta cần kiếm bóng mới thay vào càng sớm càng tốt. Bằng không, các bóng khác trong đường dây sẽ bị ảnh hưởng và giảm thọ.
Giải thích về việc này, cô giáo em bảo rằng bất kể tràng dây điện dài bao nhiêu, cứ 50 bóng được kết lại với nhau theo kỹ thuật “ghép nối tiếp” (Series circuit), trong đó mỗi bóng chia nhau một điện thế rất nhỏ là 2.5 volt, để cho cả đoạn 50 bóng đủ sức chịu đựng điện thế 120 volt của dòng điện nhà. Bây giờ, nếu một bóng hoặc vài bóng bị hư, những bóng còn lại sẽ phải “cõng” thêm một chút điện thế nữa. Tình trạng này nếu kéo dài quá lâu đương nhiên sẽ khiến cho những bóng đó mòn mỏi và yểu mênh vì làm việc quá sức.


Cây súng colt có tên Lightkeeper giúp chúng ta phát giác bóng chột một cách khá hiệu quả

2. Cả một đoạn dài không sáng
Cái chữ “dài” ở đây có nhiều nghĩa: Có thể là một đoạn vài chục bóng, hoặc nguyên cả một tràng từ đầu này đến đầu kia. Nói về cái đầu thì bao giờ một bên cũng có 2 trụ nhô ra, còn bên kia có 2 khe nhỏ hõm vào . Có lẽ nói “nhô ra, hõm vào” nghe không mấy văn học, mấy ông bà kỹ sư mới đồng lòng gọi phía có trụ là Male (có nghĩa là nhô ra giống … mấy ổng?), còn phía có khe là Female (hõm vào thì chắc giống… mấy bà?).
Các nhà trí thức gương mặt luôn luôn nghiêm nghị, vây mà chữ nghĩa cũng “tượng hình” đáo để nhỉ? Có lẽ họ đặt tên như vậy để chúng ta dễ nhớ chăng?
Số bóng đèn giữa 2 đầu thường là 100, được nối với nhau như sau: Cứ 50 bóng được nối theo kỹ thuật “ghép nối tiếp”, tạo thành một đoạn căn bản. Hai đoạn 50 sau đó được nối với nhau theo kỹ thuật “ghép song song” (parallel circuit), tạo thành một dây 100 bóng đặt giữa 2 đầu Male và Female.
Làm sao để ghép nối tiếp, và làm sao để ghép song song, đó là chuyện của nhà sản xuất. Về phần chúng ta, chỉ cần biết rằng muốn có một tràng dây đèn dài thì lấy đầu Male của dây này cắm vào đầu Female của một dây khác…. Việc này ai cũng đã rành quá rồi, phải không? Nhưng nói vậy thôi, chứ đừng thấy có sẵn mà bạ đâu cắm đấy nhé! Các nhà khoa học khuyên chỉ nên cắm tối đa 3 dây vào với nhau, nhiều nữa là quá tải, làm hại hệ thống lắm, các bạn ạ!
Ghép vào thì như vậy, nhưng khi chăng đèn mà phát giác có bóng chột, chúng ta lại phải ngắt rời tràng đèn thành từng dây nhỏ giữa 2 đầu male và female để quan sát:
- Nếu tất cả 100 bóng giữa 2 đầu đều không sáng, thì rất có thể “cầu chì” (fuse) nằm trong đầu Male bị hư. Mở cái “ông” Male này ra, bạn sẽ thấy 2 đoạn “cầu” bắc ngang bên trong: Có thể 1 cầu, hoặc cả hai đã bị cháy đen. Thay cầu chì mới (thường được cung cấp sẵn khi mua dây đèn) là rất hy vọng mọi sự sẽ ổn thỏa.
- Nếu thay cầu chì mà “hy vọng” không bừng sáng? Thì cũng như trường hợp dây đèn có một số bóng chột và một số bóng sáng, chúng ta sẽ phải rà từng bóng xem “bọn gian” nằm vùng ở đâu. Hiện nay thị trường có một sản phẩm khá hiệu nghiệm tên là Lightkeeper Pro, giá khoảng $20.00. Trông như một cây súng colt, bắn “đạn” dọc theo đường dây, Lightkeeper Pro sẽ giúp chúng ta mau chóng phát giác ra hang ổ của bọn “việt cộng” nằm vùng để đối phó thích hợp.
Vuhang231@yahoo.com

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT