Điện Ảnh, Nghệ Thuật

Trang phục đặc biệt của những diễn viên trong Cinderella

Friday, 13/03/2015 - 11:51:03

Hiếm người biết rằng, chiếc áo cưới được chế tác hoàn toàn thủ công này đã từng bị cháy xém. Trong một lần quay phim vào đầu năm ngoái, nữ diễn viên Lily James đã mặc chiếc váy cưới với phần thân váy xòe rộng, cồng kềnh và gắn nhiều viên pha lê Swarovski. Khi trở lại phòng thay đồ, chiếc áo chạm vào một máy sưởi và bắt đầu cháy âm ỉ.

Lily James và chiếc áo cưới của Cinderella.

Áo cưới của Cinderella
Khán giả đã không thể rời mắt khỏi chiếc áo cưới tuyệt đẹp và đầy nét vương giả của nàng Cinderella, khi nữ diễn viên Lily James khoe chiếc áo trên tạp chí thời trang nổi tiếng Vanity Fair. Chiếc áo bằng vải voan màu kem dài chấm đất, có đuôi dài. Nên nền voan là những bông hoa hồng đủ màu, được thêu hoàn toàn bằng thủ công. Bên cạnh cô là chàng hoàng tử Charming (Richard Madden) trong bộ đồ hoàng gia màu xanh nhạt, quần trắng, ủng đen cao đến gối. Cả hai tay trong tay đầy viên mãn và hạnh phúc.
Hiếm người biết rằng, chiếc áo cưới được chế tác hoàn toàn thủ công này đã từng bị cháy xém. Trong một lần quay phim vào đầu năm ngoái, nữ diễn viên Lily James đã mặc chiếc váy cưới với phần thân váy xòe rộng, cồng kềnh và gắn nhiều viên pha lê Swarovski. Khi trở lại phòng thay đồ, chiếc áo chạm vào một máy sưởi và bắt đầu cháy âm ỉ.
Nhà thiết kế trang phục Sandy Powell chia sẻ, “Ngày hôm đó quá lạnh và có ai đó đã đặt một chiếc máy sưởi quá gần nơi Lily ngồi, nên chiếc áo bị bén lửa. May mắn là chỉ một phần chiếc váy lụa bị cháy. Ơn Chúa là Lily đã không bị thương.” Lily James nói thêm, “Chỉ trong khoảng 20 giây khi tôi đi qua chiếc máy sưởi và chiếc áo nhanh chóng bị đốt cháy một phần.” Tôi đã la lên, “Ôi, không, nhưng mọi việc quá muộn. Tôi chỉ còn biết cười trong nước mắt. May là tôi không bị thương, chỉ bị sốc một chút.”
Sandy Powell cũng tiết lộ về việc phải nỗ lực rất nhiều trong việc sáng tạo ra chiếc áo cưới dành cho Lọ Lem. Đội chế tác chiếc áo gồm có 16 người và mất 550 giờ (hơn 1 tháng) để hoàn thành. Chiếc áo cưới được làm hoàn toàn thủ công, bằng voan lụa, màu kem, thêu hoa, thể hiện sự đơn giản nhưng đầy tinh tế của nàng thái tử phi tương lai.
Cô Powell nói, “Chế tạo chiếc áo cưới cho Cinderella là một thách thức. Thay vì cố gắng làm một chiếc áo lộng lẫy hơn so với chiếc áo dạ hội màu thiên thanh trong đêm khiêu vũ, tôi đã làm một cái áo hoàn toàn đơn giản. Tôi muốn chiếc áo cưới mang lại một cảm giác khác hẳn, vì vậy chúng tôi đã may chiếc áo màu kem, có đuôi dài. Cinderella chiếm được trái tim của Hoàng tử bằng lòng tốt của mình, vì vậy tôi muốn thể hiện điều này thông qua trang phục của cô ấy. Tôi muốn cô ấy thể hiện sự khiêm tốn và tinh khiết, mặc dù đã trở thành người của hoàng gia.”

Trang phục của hoàng tử
Về trang phục của Hoàng tử, cô Sandy Powell nói, “Phần vai, dáng áo của Hoàng tử được lấy ý tưởng từ nguyên tác bộ phim hoạt hình của Disney, nhưng chúng tôi đã tạo ra những trang phục khác mang lại cho nhân vật này nhiều điều thú vị hơn. Chúng tôi dùng những màu sắc nhẹ nhàng có vẻ nam tính, nhưng vẫn mang lại nét tinh tế như màu xanh da trời, xanh lá cây và màu trắng.”
Trang phục ngày thường của Hoàng tử trông bảnh bao và lịch lãm. Sandy Powell đã kết hợp nhiều sắc thái của màu xanh để làm nổi bật đôi mắt xanh của nam diễn viên Richard Madden. Do Hoàng tử đã từng tham gia chiến trận, nên Sandy đã thiết kế cho nhân vật này một bộ quân phục vô cùng đẹp mắt, dù nó không thực sự chính xác với bối cảnh lịch sử thời đó.

Trang phục kiêu sa của mẹ kế
Đối với Sandy Powell, thiết kế phục trang cho bà mẹ kế độc ác mới là công việc thú vị nhất. Ngôi sao Cate Blanchett là diễn viên đầu tiên được mời tham gia bộ phim, vì thế Powell luôn nghĩ đến hình ảnh của Blanchett trong suốt quá trình tạo hình cho nhân vật này. Nhân vật này được miêu tả là có vẻ đẹp rạng rỡ và nhà thiết kế muốn tạo ra những mẫu váy áo thật cầu kỳ để làm nổi bật vẻ đẹp của bà ta.
Cô nói, “Chúng tôi đã lấy cảm hứng từ hình ảnh giai đoạn 1940 của những huyền thoại màn bạc như Marlene Dietrich và Joan Crawford – những người phụ nữ mà tôi vẫn ngưỡng mộ cho tới tận bây giờ. Ở họ toát lên một vẻ đẹp vừa bí ẩn, vừa nguy hiểm. Chúng tôi muốn cho mẹ kế một chút gì đó thật cổ điển, để cho bà ấy thể hiện tính cách đúng theo những gì mà bà ta cần phải có. Bà ta từng bị tổn thương, gặp nhiều cay đắng, nhưng không có lý do gì làm cho bà ta xấu xí. Mẹ kế là người xinh đẹp nhưng đáng sợ.”
Những trang phục của “Mẹ kế” được thiết kế với nét kiêu sa, cầu kỳ, để làm toát lên sự kiêu ngạo của nhân vật này.
***
Phim Cinderella của hãng Disney được công chiếu ngày 13 tháng Ba, 2015.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT