Điện Ảnh, Nghệ Thuật

Trang trí bảng chữ sinh nhật

Monday, 22/11/2010 - 09:08:55

Người dân Hoa Kỳ thường ưa thích những điều mới lạ, đẹp và không mất nhiều thời gian. Vì thế mà ở đất nước này luôn làm ra những vật liệu giúp ...

* Người hướng dẫn: Vicky Vy
Ảnh: Vicky Vy/Viễn Đông

hoan-tat-2.jpg


Người dân Hoa Kỳ thường ưa thích những điều mới lạ, đẹp và không mất nhiều thời gian. Vì thế mà ở đất nước này luôn làm ra những vật liệu giúp cho các bạn nhỏ có thể giải quyết sự sáng tạo thật nhanh và tiện lợi. Một trong những loại vật liệu đó là giấy màu, dành cho các bạn ưa sáng tạo, và thích gây ngạc nhiên cho người thân bằng chính đôi bàn tay khéo léo của mình trong những sự kiện đáng nhớ của gia đình.
Chúng ta chuẩn bị bước vào tháng Mười Hai của năm 2010 và cũng chỉ còn một tháng nữa thôi là bước sang Năm Mới 2011. Vicky muốn hướng dẫn các bạn làm một bảng chữ sinh nhật bằng giấy màu đã cắt sẵn, bảng chữ cái từ A đến Z, hoặc đường viền (quick border) đã cắt sẵn, chữ Happy Birthday, cùng kết hợp với xếp giấy thiên nga, thiên nga con, và chiếc vương miện đã hướng dẫn từ những tuần lễ trước, để làm nên một bảng chữ vừa đẹp, lạ mắt, với tất cả tấm lòng.
Vicky thường thấy nhiều người thân có ngày sinh nhật vào tháng Mười Hai. Các bạn nhỏ trong “Vườn Tuổi Thơ” hãy làm một bảng chữ theo sự hướng dẫn hôm nay hoặc khác lạ hơn với theo phong cách riêng của các bạn cho anh chị, em gái hoặc em trai, đặc biệt Tiệc Thôi Nôi (sinh nhật lần thứ nhất của em bé) thì sẽ “very cute”.
Chúc các bạn thấy vui khi sáng tạo!

* Lưu ý:

Xếp giấy thiên nga, thiên nga con, và chiếc vương miện Vicky đã hướng dẫn ở những số báo trước. Các bạn hãy chịu khó xem lại nhé. Mua vật liệu ở các chợ Target, Wal-Mart…

1.jpg

* Vật liệu:

- Xếp giấy 2 thiên nga lớn, 2 thiên nhỏ, 1 chiếc vương miện
- 1 bảng giấy trắng chữ nhật (designed board)
- Chữ cái bằng giấy màu từ A-Z
- Đường viền màu (quick border)
- 1 chai keo (glue stick)
- 1 viết marker màu đen
- 2 glitter glue (1 nhủ màu tím, 1 nhủ màu vàng kim)
- 1 dụng cụ bấm lỗ
- Dây để treo bảng
- Ruy-băng để làm 2 chiếc nơ
- Chữ Happy Birthday đã cắt sẵn

* Thực hiện:

2.jpg

Bước 1: Dùng keo dán đường viền (quick border) bắt đầu từ góc trái. Tiếp tục nối dài đường viền cho đến hết bảng chữ nhật.


3.jpg

Bước 2: Sắp xếp tên của người sinh nhật theo hình vòng cung nhưng chưa dùng keo dán. Hãy chỉnh sửa cho theo vòng cung tròn đều rồi mới cố định bằng keo (glue stick).

4.jpg

Bước 3: Dán số tuổi vào giữa phía dưới vòng cung. Dán xếp giấy chiếc vương miện lên trên số tuổi và xếp giấy 2 thiên nga dán cũng theo vòng cung 2 bên trái, phải. Sinh nhật lần thứ nhất thì dùng marker đen viết chữ “st” rồi dùng gliter glue màu tím tô lên trên chữ “st” cho chữ nổi lên.

5.jpg

Bước 4: Dán xếp giấy 2 thiên nga con lên góc bên phải và dưới góc bên trái.

6.jpg

Bước 5: Dùng viết marker đen viết ngày, tháng, năm sinh bằng chính nét chữ viết tay của các bạn.

7.jpg

Bước 6: Dùng glitter glue màu nhủ vàng kim tô lên chữ viết tay sao cho chữ nổi lên.

8.jpg

Bước 7: Dùng dụng cụ bấm lỗ, bấm lỗ để móc dây treo.

9.jpg

Bước 8: Làm 2 chiếc nơ bằng ruy-băng tím đính lên góc phải và dưới góc trái.

hoan-tat-1.jpg

Bước 9: Treo chữ Happy Birthday lên màn của ô cửa và treo bảng chữ phía dưới…

hoan-tat-3.jpg

Sinh nhật bé gái trang trí búp bê... bé trai trang trí siêu nhân…

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT