Hoa Kỳ

Tranh đấu cho dân chủ bị án tù nhiều năm

Tuesday, 11/11/2008 - 08:14:53

Họ nói rằng các thành viên của nhóm 88 Generation Students, kể cả năm phụ nữ đã bị tuyên án tại một phiên tòa tại Insein Prison Yangon. Nyunt Nyunt Oo, mẹ ...

YANGON (Miến Điện), 11.11.08.- Hôm thứ Ba, các thân nhân cho biết một tòa án tại Miến Điện đã phán 14 thành viên của nhóm tranh đấu cho dân chủ nổi tiếng mỗi người 65 năm tù.



Họ nói rằng các thành viên của nhóm 88 Generation Students, kể cả năm phụ nữ đã bị tuyên án tại một phiên tòa tại Insein Prison Yangon.

Nyunt Nyunt Oo, mẹ của Pandeik Tun 31 tuổi, một trong 14 thành viên, nói:

“Tôi nghe được từ nguồn tin thân cận với nhà giam cho biết con trai tôi và 13 người khác đã bị tuyên án 65 năm tù vào sáng nay trong phiên tòa xử kín. Không một ai trong số thân nhân hay luật sư bị cáo được có mặt trong phiên xử.”

Nhiều thành viên trong nhóm 88 Generation Students đều ở tuyến đầu trong cuộc tranh đấu cho dân chủ năm 1988 và đều bị kết án nhiều năm và tra tấn, sau khi cuộc nổi dậy này bị quân đội đàn áp tàn bạo.

Sau khi được thả, họ lại tiếp tục các hoạt động chính trị và công khai đi đầu trong các cuộc biểu tình chống chính phủ quân phiệt.

Nhiều người trong số thành viên vừa bị tuyên án hôm thứ Ba đóng vai trò nổi bật trong các cuộc biểu tình, dẫn đến các cuộc biểu tình đòi dân chủ khổng lồ hồi năm ngoái, đã bị tập đoàn quân phiệt dẹp tan hồi tháng Chín năm ngoái.

Các người này bao gồm Kyaw Win Yu – còn gọi là Jimmy – và vợ ông là Nilar Thein và Mie Mie, tất cả họ đều đóng vai trò quan trọng.

Phần lớn bọn họ đều bị bắt ngày 21 tháng Tám 2007, cùng với các nhà hoạt động chính trị khác, vì tội tổ chức xuống đường chống lại giá xăng vọt lên quá cao, trong khi các người khác bị bắt sau các vụ biểu tình lớn hơn của các nhà sư bị đàn áp thô bạo.

Khi được hỏi bà có ra tòa để kháng án cho con trai hay không, bà Nyunt Nyunt Oo trả lời: “Tôi cho rằng chỉ hoài công mà thôi vì bản án chỉ là một phía và đây là điều mà chính quyền đã quyết định từ trước.”

Bà còn cho biết hai luật sư biện hộ cho con trai bà, Aung Thein và Khin Maung Shein đang bị tù bốn tháng vì tội khinh miệt tòa án.

Một bà mẹ của một thành viên khác cũng cho biết bà nghe con trai bà bị phán 65 năm tù.

Bà Tin Tin Win, bà mẹ góa bụa của Arnt Bwe Kyaw nói: “Tôi chẳng biết làm gì nữa ngoài việc cầu nguyện Đức Phật che chở cho con trai tôi. Tôi đã phải tự mình cổ vũ cho bản thân vì tôi chỉ có một mình.”

Chín thành viên lãnh đạo khác của nhóm 88 Generation Students đang phải đối mặt với nhiều cáo buộc tương tự khác nhau, mỗi người vừa bị tù sáu tháng vì tội làm gián đoạn phiên tòa xử kín.

Theo sự ước lượng của cơ quan Liên Hiệp Quốc, có ít nhất 31 người chết khi quân đội đàn áp các cuộc biểu tình hồi năm ngoái. Hàng ngàn người biểu tình đã bị bắt giữ và nhiều người trốn khỏi xứ sở hay rút lui vào bí mật.

Các tổ chức tranh đấu nhân quyền cho biết hiện tập đoàn quân phiệt Miến Điện đang giam giữ hơn 2,100 tù nhân chính trị, so với gần 1,200 người hồi tháng Sáu 2007 trước khi xảy ra các cuộc biểu tình đòi dân chủ.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT