Thế Giới

Tranh vẽ của Banksy châm biếm Quốc Hội Anh có thể phá kỷ lục đấu giá

Tuesday, 17/09/2019 - 07:12:42

Một bức tranh vẽ bởi họa sĩ Banksy nổi tiếng của Anh quốc, vẽ hình Quốc Hội Anh với các đại biểu đều là những con tinh tinh (chimpanzees), đang sắp được rao bán đấu giá.


Một phần nhỏ trong toàn bức tranh lớn “Quốc Hội Thoái Hóa” của họa sĩ Banksy.


LONDON – Một bức tranh vẽ bởi họa sĩ Banksy nổi tiếng của Anh quốc, vẽ hình Quốc Hội Anh với các đại biểu đều là những con tinh tinh (chimpanzees), đang sắp được rao bán đấu giá. Bức tranh “Quốc Hội Thoái Hóa” (Devolved Parliament) sẽ được trưng bày tại nhà đấu giá Sothebys tại London từ ngày 28 tháng 9 tới 3 tháng 10, và được đấu giá vào tối ngày 3 tháng 10.
Bức tranh vẽ năm 2009, cao 13 feet (4 mét), dự kiến sẽ được bán với giá ước tính từ 1.5 đến 2 triệu euro. Nếu thật sự đạt mức giá này, đây sẽ là kỷ lục mới đối với tranh của Banksy.
Bức tranh gần nhất được đấu giá của Banksy, bức “Cô Bé Với Bong Bóng” (Girl With Balloon), được bán với giá 1,042,000 bảng Anh. Bức tranh này đã bật chế độ tự hủy ngay sau khi chiếc búa đấu giá được gõ xuống để chốt giá bán, khiến bức tranh bị cắt thành giấy vụn.
Kỷ lục về giá hiện tại của tranh của Banksy là bức “Keep It Spotless” (Giữ Không Nhơ) với giá 1.4 triệu euro.
Bức “Devolved Parliament” mới đây đã được trưng bày tại Bảo tàng nghệ thuật Anh quốc vào ngày 29 tháng 3, vốn là ngày ban đầu Anh quốc dự tính rời Liên Minh Âu Châu.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT