Hoa Kỳ

Trẻ em leo lên đài tưởng niệm Vietnam Women"s Memorial, gây tranh cãi lớn trên mạng

Wednesday, 25/03/2015 - 11:20:35

Bức ảnh của ông Munson đã gây ra một cuộc tranh cãi lớn trên trang mạng xã hội Reddit, về việc trẻ em nên cư xử thế nào tại các tượng đài tưởng niệm.

Bức ảnh chụp cảnh trẻ em leo lên tượng đài Vietnam Women's Memorial

 

WASHINGTON, D.C. - Một bức ảnh chụp cảnh các trẻ em đang leo trèo trên tượng đài Vietnam Women's Memorial, tưởng niệm các phụ nữ Hoa Kỳ từng phục vụ trong chiến tranh Việt Nam, hiện đang lan truyền rất nhanh trên mạng Internet và gây ra nhiều tranh cãi. Thủ đô Hoa Kỳ vốn có rất nhiều địa điểm vinh danh sự phục vụ và hy sinh của những người đã từng phục vụ đất nước. Tượng đài Vietnam Women's Memorial là nơi để tưởng nhớ những phụ nữ Hoa Kỳ đã từng phục vụ trong cuộc chiến Việt Nam, mà hầu hết đều là các y tá.
Ông Matthew Munson đã đi thăm tượng đài này, và nhìn thấy một số phụ huynh đã để cho con em họ leo lên tượng đài để chơi đùa. “Khi đó không có nhiều người,” ông Munson nói. “Rồi một nhóm người đi tới, và bọn trẻ con coi tượng đài như thể đồ chơi trong công viên, trong khi cha mẹ chúng chỉ nhìn và cười. Sau đó, một nhóm cựu chiến binh xuất hiện, và họ có vẻ bị tổn thương thay vì giận dữ. Họ chỉ im lặng.”
Ông Munson kể tiếp: “Một nhóm đông người bắt đầu tụ tập xung quanh và nhìn thẳng vào các phụ huynh của nhóm trẻ em, sự căng thẳng bắt đầu tăng lên trong khi các trẻ em vẫn chưa hay biết gì cả. Đó là lúc tôi đã chụp bức ảnh này. Tôi đã muốn chụp ảnh cả đám đông và cả các phụ huynh, nhưng không thành công. Các em nhỏ đã nhảy xuống và vội vã bỏ đi với cha mẹ chúng.”
Bức ảnh của ông Munson đã gây ra một cuộc tranh cãi lớn trên trang mạng xã hội Reddit, về việc trẻ em nên cư xử thế nào tại các tượng đài tưởng niệm.
Một người nói rằng: “Ông nội của tôi, một cựu quân nhân thời Đệ Nhị Thế Chiến, thường thích nhìn cảnh trẻ con chơi đùa trên đài tưởng niệm địa phương, nơi khắc tên những người đã hy sinh trong chiến tranh. Ông coi đây là cách để thế hệ kế tiếp tìm thấy niềm vui từ những thảm kịch, và giúp trẻ em có được sự liên kết với quá khứ, khi chúng ngừng lại để đọc những cái tên và những câu chuyện khắc trên đài tưởng niệm.”
Riêng người chụp bức ảnh, ông Munson, nói rằng ông “nghiêng về ý kiến cho rằng phụ huynh của các em nhỏ đã quá bất lịch sự. Một số tượng đài có ý nghĩa tích cực và trẻ em có thể thoải mái chơi đùa. Tuy nhiên, một số tượng đài, như tượng đài Vietnam Women's Memorial, có ý nghĩa tập trung vào sự đau buồn của chiến tranh, và vinh danh sự đóng góp của một nhóm người. Việc đạp lên bức tượng của một người lính bị thương không phải là cách hay để thể hiện quyền tự do – điều đã được bảo vệ bởi chính các quân nhân Hoa Kỳ.”
Ông Munson cũng nói rằng, mọi người không nên trách cứ các em nhỏ, vì chính phụ huynh của các em phải cảm thấy xấu hổ, và họ lẽ ra phải có trách nhiệm giải thích cho con cái về ý nghĩa của tượng đài. “Nếu nhìn kỹ vào các cựu quân nhân trong ảnh, mọi người sẽ thấy là họ không nhìn các em nhỏ, mà nhìn thẳng vào các phụ huynh đang đứng ngoài khung hình.”

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT